ASIAD 2026 không chỉ mang về cho Philippines 29 huy chương, thành tích tốt nhất của đoàn thể thao nước này trong 60 năm, mà còn giúp giới chức thể thao xác định rõ hướng đầu tư cho hai năm tới: tập trung vào những môn nằm trong chương trình Olympic và các VĐV có khả năng giành suất tới Los Angeles.

Theo Philippine Star, 10 trong 16 môn mang huy chương về cho Philippines tại Nagoya nằm trong chương trình Olympic 2028. POC cho rằng đây là tín hiệu để tiếp tục dồn nguồn lực cho các VĐV ở những môn này, thay vì phân tán ngân sách.

Từ những nhà vô địch ASIAD đến mục tiêu Los Angeles

Carlos Yulo và EJ Obiena tiếp tục là hai cái tên đứng đầu kế hoạch Olympic của Philippines.

Yulo giành 2 HCV môn thể dục dụng cụ tại Nagoya, ở nội dung tự do và nhảy chống. Hai chức vô địch giúp VĐV 26 tuổi hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu ASIAD sau khi từng giành 2 HCV Olympic tại Paris 2024. Thành công ở Nagoya cũng mở đầu cho chặng đường hướng tới vòng loại Olympic 2028, trong đó Yulo đặc biệt coi trọng giải vô địch thế giới năm 2027 tại Thành Đô, Trung Quốc, bởi đây sẽ là một trong những giải đấu quyết định suất dự Los Angeles.

Với EJ Obiena, con đường tới Los Angeles rõ ràng hơn nhưng không kém phần khắc nghiệt. Nhà vô địch ASIAD hai kỳ liên tiếp đang trở lại sau giai đoạn bị ảnh hưởng bởi chấn thương. Tại Nagoya, anh phá kỷ lục ASIAD với thành tích 5,91 m và cho thấy khả năng cạnh tranh ở đấu trường lớn vẫn còn nguyên vẹn. Obiena cho biết mùa giải hiện tại mới chỉ là bước đệm sau quá trình hồi phục và anh sẽ quyết định tương lai dựa trên động lực cũng như khả năng hướng tới mục tiêu cao nhất.

Từ trái sang: Các vận động viên giành HCV ASIAD 2026 Jeus Yape (taekwondo), EJ Obiena (nhảy sào) và Carlos Yulo (thể dục cụ)
Từ trái sang: Các vận động viên giành HCV ASIAD 2026 Jeus Yape (taekwondo), EJ Obiena (nhảy sào) và Carlos Yulo (thể dục cụ)

Alex Eala là trụ cột thứ ba trong kế hoạch của Philippines. Trước ASIAD, Chủ tịch POC Abraham Tolentino đánh giá tay vợt này gần như chắc suất dự Los Angeles nếu duy trì thứ hạng số 18 thế giới.

Eala không giành được HCV tại Nagoya và tiếp tục nhận HCĐ đơn nữ, qua đó bỏ lỡ cơ hội giành suất Olympic thông qua con đường dành cho nhà vô địch ASIAD. Dù vậy, thứ hạng WTA vẫn là con đường chính để cô hướng tới Los Angeles. Theo hệ thống của ITF, 56 trong 64 suất đơn nữ Olympic sẽ được trao dựa trên bảng xếp hạng vào ngày 12/6/2028.

Bên cạnh bộ ba đã khẳng định vị thế, Philippines còn đặt kỳ vọng vào thế hệ kế tiếp. Karl Eldrew Yulo, em trai Carlos, mới 18 tuổi nhưng đã giành HCĐ xà đơn tại Nagoya ngay trong lần đầu dự ASIAD.

Trước đại hội, giới chức thể thao Philippines đã xem hai anh em Yulo là một phần của kế hoạch hướng tới Los Angeles 2028. Carlos cũng cho biết những gì diễn ra tại ASIAD và các giải vô địch thế giới đều nằm trong hành trình chuẩn bị cho Olympic tiếp theo.

Victoria Bossong là cái tên còn lại đáng chú ý. VĐV 23 tuổi mang hai dòng máu Philippines - Mỹ đã giành HCĐ 800 m nữ tại Nagoya với thành tích 2 phút 5,34 giây. Trước ASIAD, Bossong đạt thành tích tốt nhất 1 phút 58,52 giây, trong khi World Athletics hiện xếp cô thứ 43 thế giới ở nội dung 800 m. Điều đó cho thấy tiềm năng của VĐV từng thi đấu nổi bật tại Harvard và mới chính thức đủ điều kiện đại diện Philippines từ tháng 7/2026.

Dồn nguồn lực cho các môn có đường tới Olympic

Sau Nagoya, POC muốn chuyển trọng tâm từ mục tiêu huy chương ASIAD sang việc giành càng nhiều suất Olympic càng tốt. Chủ tịch Abraham Tolentino nhấn mạnh nguồn lực cần được tập trung cho việc tập luyện và tham dự các giải vòng loại, thay vì chờ đến sát Olympic mới tăng cường đầu tư.

Boxing và taekwondo sẽ là hai hướng quan trọng bởi các giải vòng loại Olympic của hai môn này diễn ra trong năm 2027. Philippines vốn có truyền thống mạnh ở boxing, từng giành 4 huy chương tại Paris 2024, trong khi taekwondo tiếp tục mang về HCV tại Nagoya. Đây là những môn được POC xem là nguồn cung cấp suất Olympic tiềm năng bên cạnh thể dục dụng cụ, điền kinh và quần vợt.

Victoria Bossong giành HCĐ chạy 800m nữ tại ASIAD 2026 (Ảnh: Inquirer)
Victoria Bossong giành HCĐ chạy 800m nữ tại ASIAD 2026 (Ảnh: Inquirer)

Thành tích Nagoya càng củng cố cách tiếp cận này. Philippine Star thống kê 10 trong 16 môn giành huy chương của Philippines tại ASIAD 2026 nằm trong chương trình Olympic, gồm thể dục dụng cụ, taekwondo, điền kinh, bóng rổ 3x3, bắn cung, boxing, bóng chuyền bãi biển, lướt sóng, quần vợt và cử tạ.

Với Yulo, Obiena và Eala đã tạo dựng vị thế ở cấp độ thế giới, trong khi Eldrew Yulo và Bossong đang nổi lên, Philippines có một nhóm VĐV vừa có kinh nghiệm đỉnh cao vừa có khả năng tiếp tục phát triển trước Los Angeles.

Nhưng Nagoya mới chỉ là điểm khởi đầu. Với Yulo, mục tiêu là vượt qua các vòng loại thông qua hệ thống của FIG; Obiena phải đáp ứng tiêu chuẩn điền kinh; Eala cần duy trì vị trí cao trên bảng xếp hạng; còn những VĐV như Eldrew Yulo và Bossong phải tiếp tục tiến bộ để cạnh tranh với nhóm hàng đầu thế giới.

Philippines vì thế không xem 29 huy chương tại Nagoya là đích đến. Thành công ở ASIAD đang được biến thành cơ sở để xây dựng một chiến dịch Olympic lớn hơn, với mục tiêu đưa tới Los Angeles một đội tuyển đông và có sức cạnh tranh hơn.