AVC Champions League nữ 2026 tiếp tục “dậy sóng”, nguy cơ thiếu đội tham dự
Ở mùa giải năm nay, số lượng CLB đã được rút gọn từ 12 xuống còn 8 đội. Các suất tham dự được xác định thông qua vòng Playoffs đầy khắc nghiệt, nơi các đại diện hàng đầu khu vực phải cạnh tranh quyết liệt để giành vé tới Hàn Quốc. Tuy nhiên, nghịch lý đang xảy ra khi dù “lọc” đội gắt gao, ban tổ chức lại có nguy cơ không đủ số lượng CLB góp mặt.
Tâm điểm của vấn đề là trường hợp của CLB Iran – Foolad Mobarakeh Sepahan Sport Club. Đội bóng này đã hoàn tất đăng ký và được Liên đoàn Bóng chuyền châu Á (AVC) chấp thuận tham dự theo đúng quy trình. Thế nhưng, khả năng góp mặt của họ đang bị đặt dấu hỏi lớn vì nhiều yếu tố ngoài chuyên môn.
Thứ nhất, tình hình bất ổn tại Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, gây ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch di chuyển của đội. Việc đảm bảo an toàn và tổ chức hành trình sang Hàn Quốc thi đấu trở thành bài toán khó.
Thứ hai, Foolad Mobarakeh đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng về nhân sự ban huấn luyện. HLV trưởng Lee Do-hee – người đồng thời dẫn dắt đội tuyển quốc gia Iran – đã trở lại Hàn Quốc và chưa thể quay lại Iran. Điều này khiến đội bóng gần như chưa thể hội quân tập luyện, rơi vào cảnh bị ví như “rắn mất đầu” ngay trước giải đấu lớn.
Trước tình hình đó, AVC cho biết sẽ tiến hành đánh giá lại khả năng tham dự của đại diện Iran vào đầu tháng 4. Đây sẽ là mốc thời gian quan trọng để cơ quan quản lý đưa ra quyết định cuối cùng, đồng thời chuẩn bị các phương án thay thế nếu cần thiết.
Nếu Foolad Mobarakeh Sepahan buộc phải rút lui, không chỉ cấu trúc giải đấu bị ảnh hưởng mà tính cạnh tranh cũng sẽ bị đặt dấu hỏi. AVC Champions League 2026 vì thế đang đứng trước một bài toán khó, khi yếu tố ngoài sân đấu đang tác động mạnh mẽ đến công tác tổ chức và cục diện giải.
