Bóng chuyền Nga liệu có cơ hội tái xuất tại Olympic Pars 2024?

thứ năm 22-12-2022 16:48:05 +07:00 0 bình luận
Ủy ban Olympic Nga (ROC) xem xét yêu cầu về việc quốc gia này tham gia Thế vận hội mùa hè - Olympic Paris 2024 trong khi nhiều người dự đoán họ sẽ không được thi đấu đến trước năm 2026.

Ủy ban Olympic Nga bất chấp các biện pháp trừng phạt có hiệu lực đối với thể thao Nga, xem xét khả năng quốc gia này tham gia Thế vận hội Mùa hè 2024 - Olympic Paris, tuy nhiên các VĐV nhiều khả năng tham dự mang không mang cờ Nga hay hát quốc ca Nga.

Điều này đã được công bố bởi người đứng đầu ủy ban, ông Stanislav Pozdnyakov, Nga chỉ được chính thức công nhận ở các giải đấu thể theo kể từ năm 2026. Ông Pozdnyakov lưu ý rằng không có điều kiện tiên quyết nào để gia hạn các hạn chế, đồng thời nói thêm rằng “Có những quốc gia hiếu chiến (ủng hộ việc gia hạn các biện pháp trừng phạt), nhưng họ chỉ là thiểu số.”

Bóng chuyền Nga đứng trước cơ hội được góp mặt tại Thế vận hội mùa hè 2024

“Chúng tôi đang chuẩn bị tham gia giải bất cứ lúc nào. Chúng tôi đang xem xét và chuẩn bị cho hai lựa chọn: tham gia Thế vận hội năm 2024 và trở lại đầy đủ sau năm 2026", ông Pozdnyakov nói trong cuộc họp của ủy ban điều hành ROC.

Ủy ban Olympic Hoa Kỳ (USOPC) kêu gọi việc chấp nhận đội tuyển Nga tham dự Thế vận hội 2024. Cụ thể, chủ tịch Susanne Lyons đã nói rằng các vận động viên Nga nên được phép tham gia giải đấu tại Paris:“Ủy ban Olympic & Paralympic Hoa Kỳ ủng hộ ý tưởng các vận động viên Nga và Belarus tham dự tại Thế vận hội Mùa hè Paris 2024, miễn là họ không thi đấu dưới cờ của quốc gia họ".

Sau khi bắt đầu hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã khuyến nghị các liên đoàn thể thao không cho phép các vận động viên Nga và Belarus thi đấu và cũng không mời các quan chức từ các quốc gia này đến dự các cuộc họp của họ.

Bóng chuyền Nga sẽ trở lại tại Paris 2024

Còn nhớ rằng vào tháng 12 năm 2019, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã tước bỏ tư cách tuân thủ Bộ luật Chống Doping Thế giới (Bộ luật WADA) của Cơ quan Chống Doping Nga (RUSADA) và đình chỉ người Nga tham gia các cuộc thi quốc tế trong khoảng bốn năm.

Vào năm 2020, thời hạn hạn chế giảm xuống còn hai năm, do đó, đôi tuyển Nga không thể thi đấu trong các cuộc thi quốc tế lớn dưới lá cờ của Nga cho đến ngày 16 tháng 12 năm 2022, giống như họ đã không thể làm như vậy ở Thế vận hội Tokyo. Trước đó, IOC đã ủng hộ ý tưởng của người đứng đầu Hội đồng Olympic châu Á (OCA), Randhir Singh về việc cho phép các vận động viên Nga tham gia các cuộc thi sẽ được tổ chức dưới sự bảo trợ của cơ quan này. Các vận động viên sẽ tham gia giải đấu với tư cách trung lập.

Màn tái xuất của Nga hứa hẹn nhiều cuộc đụng độ hấp dẫn

Dù tham dự với tư cách nào đi nữa, việc tham dự Olympic 2024 rõ ràng là thông tin rất đáng mừng với các VĐV Nga nói chung và VĐV bóng chuyền nói riêng. Chỉ tính trong năm 2022 này Nga đã không thể tham dự rất nhiều giải đấu lớn của bóng chuyền thế giới như Nations League hay World Championship. 

Điều đó không chỉ ảnh hưởng tới bóng chuyền Nga mà còn khiến các giải đấu kể trên thiếu vắng một đội bóng hàng đầu thế giới, qua đó ít nhiều ảnh hưởng tới chuyên môn của giải. Đối với các cầu thủ Nga dù không được tham dự các giải đấu nhưng họ vẫn hội quân và tập luyện nhằm chuẩn bị cho sự trở lại.

Thu Thảo
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội