Bóng chuyền nữ Thái Lan toát mồ hôi với những ca chấn thương trước thềm SEA Games 33
Sau trường hợp Donphon Sinpho buộc phải rút lui vì chấn thương, mới đây đến lượt phụ công trụ cột Hattaya Bamrungsuk gặp vấn đề khi đang thi đấu tại giải VĐQG Nhật Bản.
Hattaya gặp đau sau một pha va chạm trên lưới với Trần Thị Thanh Thuý. Đây là cú sốc lớn với tuyển Thái Lan, bởi Hattaya là nhân tố quan trọng ở vị trí phụ công, sở hữu kinh nghiệm dày dạn và đóng vai trò then chốt trong sơ đồ chiến thuật.
Trước đó, Donphon Sinpho đã được xác nhận không thể góp mặt tại SEA Games do chấn thương nghiêm trọng, khiến lực lượng của Thái Lan vốn không dày nay càng thêm mỏng. Việc thiếu vắng cùng lúc hai trụ cột khiến ban huấn luyện buộc phải tính toán lại phương án nhân sự, đồng thời trao cơ hội cho các gương mặt trẻ.
Những trường hợp của Chatchu-On vẫn bị đau vai hay trường hợp của Wipawee càng khiến NHM bóng chuyền Thái Lan không khỏi lo lắng.
SEA Games 33 diễn ra ngay trong tháng 12 tại Bangkok, tạo áp lực rất lớn cho đội tuyển Thái Lan khi thời gian chuẩn bị không còn nhiều. Trong bối cảnh các đối thủ khu vực như Việt Nam và Indonesia đều đang nâng cao chất lượng đội hình, Thái Lan chắc chắn sẽ phải nỗ lực tối đa để kịp ổn định lực lượng.
Những chấn thương liên tiếp khiến người hâm mộ Thái Lan không khỏi "toát mồ hôi", khi mục tiêu giữ vững vị thế số 1 Đông Nam Á đang đối mặt nhiều thách thức.
