Kim Fajardo: Các cựu binh PVL vẫn có thể học hỏi từ thế hệ trẻ
Quan điểm này được Fajardo chia sẻ sau chiến thắng thuyết phục của PLDT High Speed Hitters trước Galeries Tower Highrisers với tỷ số 3-0 (25-18, 25-22, 25-17). Trong trận đấu này, nữ chuyền hai 32 tuổi đã có cuộc đối đầu thú vị với Julia Coronel – một chuyền hai trẻ đang tiến bộ nhanh chóng.
Coronel trẻ hơn Fajardo tám tuổi và từng có cơ hội dẫn dắt lối chơi cho đội tuyển quốc gia Philippines, tương tự con đường mà đàn chị của mình đã đi qua. Trong cuộc so tài trực tiếp, Coronel thậm chí còn nhỉnh hơn về mặt thống kê khi thực hiện 16 đường chuyền thành điểm, nhiều hơn một so với 15 của Fajardo.
Tuy nhiên, với Fajardo, trận đấu này mang ý nghĩa lớn hơn những con số đơn thuần. Đó là cuộc gặp gỡ giữa hai thế hệ chuyền hai được đào tạo từ truyền thống bóng chuyền của chương trình bóng chuyền nữ La Salle, nơi đã sản sinh ra nhiều ngôi sao hàng đầu của Philippines.
Fajardo cho biết cô cảm thấy rất hào hứng khi chứng kiến sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ như Coronel. Theo cô, những cuộc đối đầu như vậy không chỉ giúp các tài năng trẻ phát triển mà còn mang lại cơ hội để các vận động viên kỳ cựu tiếp tục học hỏi và hoàn thiện bản thân.
Nữ chuyền hai của PLDT nhấn mạnh rằng các cựu binh không nên tự đặt mình ở vị trí cao hơn chỉ vì kinh nghiệm thi đấu lâu năm. Bóng chuyền luôn quay trở lại với những yếu tố cơ bản, và các vận động viên trẻ cũng có nhiều điều để các đàn chị học hỏi, từ sự sáng tạo cho đến cách thích nghi với lối chơi hiện đại.
Dù vậy, Fajardo khẳng định cô không cảm thấy cần phải chạy theo mọi xu hướng mới của vị trí chuyền hai trong bóng chuyền hiện đại, đặc biệt là xu hướng “chuyền hai ghi điểm”. Với cô, nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là điều phối lối chơi và tạo điều kiện tốt nhất cho các mũi tấn công của đội.
Trong đội hình PLDT hiện tại, với những tay đập mạnh như Savi Davison và Kianna Dy, Fajardo cho rằng vai trò của cô là tổ chức tấn công hiệu quả thay vì trực tiếp ghi điểm.
Theo nữ chuyền hai kỳ cựu, chìa khóa của một người chuyền bóng giàu kinh nghiệm vẫn nằm ở sự thông minh và khả năng đọc trận đấu, thay vì cố gắng áp đảo bằng những pha ghi điểm cá nhân.
