Xác định 11 CLB tiến vào vòng Playoffs Champions League
Sau sáu lượt trận căng thẳng, nhóm ứng viên hàng đầu châu Âu đã dần lộ diện. Ý và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục khẳng định vị thế thống trị khi mỗi quốc gia đóng góp bốn đại diện, bên cạnh các câu lạc bộ đến từ Ba Lan, Hy Lạp và Đức. Đương kim vô địch A. Carraro Prosecco DOC Conegliano vẫn duy trì phong độ ấn tượng và đang hướng tới cột mốc lịch sử với mục tiêu bảo vệ ngôi vương lần thứ ba liên tiếp.
Năm đội đứng đầu các bảng đấu đã giành quyền vào thẳng tứ kết gồm VakıfBank Istanbul (bảng A), Fenerbahçe Medicana Istanbul (bảng B), Eczacıbaşı Istanbul (bảng C), A. Carraro Prosecco DOC Conegliano (bảng D) và KS Developres Rzeszów (bảng E). Trong đó, cặp tứ kết đầu tiên đã được xác định là cuộc đối đầu giữa Eczacıbaşı và Developres Rzeszów.
Sáu đội còn lại sẽ bước vào vòng play-off diễn ra từ ngày 17 đến 26/2, gồm Savino Del Bene Scandicci, Igor Gorgonzola Novara, Numia Vero Volley Milano, Ankara Zeren Spor Kulübü, SSC Palmberg Schwerin và Olympiacos Piraeus – đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vòng bảng.
Trong khi đó, CS Volei Alba Blaj, PGE Budowlani Łódź, Dresdner SC và Levallois Paris Saint-Cloud phải chia tay Champions League nhưng vẫn tiếp tục hành trình châu Âu tại tứ kết CEV Cup 2026.
Khi các vòng knock-out đang cận kề, con đường đến Istanbul đã được định hình rõ ràng. Cuộc đua đến ngai vàng bóng chuyền nữ châu Âu hứa hẹn sẽ ngày càng khốc liệt, với những màn so tài đỉnh cao đang chờ phía trước.
