10 năm nhìn lại kỳ AVC Cup thành công nhất trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam

thứ năm 18-8-2022 16:32:41 +07:00 0 bình luận
Trong số 6 lần tham dự giải bóng chuyền Vô địch châu Á - AVC Cup, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có một kỳ AVC Cup thành công nhất là vào năm 2012 với thành tích xếp hạng 4.

Giải bóng chuyền AVC Cup 2022 sẽ là lần thứ 7 đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự. Trong 6 lần đã tham dự, thành tích tốt nhất của các cô gái Việt Nam là xếp hạng 4 chung cuộc ở mùa giải 2012.

Tháng 9 năm 2012, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lên đường sang Almaty, Kazakhstan để dự Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2012, nơi quy tụ 8 đội tuyển quốc gia hàng đầu châu lục gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Kazakhstan, Việt Nam, Iran và Đài Loan (Trung Quốc).

Bóng chuyền nữ Việt Nam đã tạo nên kì tích với 2 chiến thắng trước Nhật Bản và Hàn Quốc

Trước khi giải đấu diễn ra, không có ai nghĩ rằng các cô gái Việt Nam lại có thể tạo nên những cơn địa chấn và bất ngờ tại Kazakhstan. Ở giải đấu năm đó, Việt Nam nằm ở bảng B cùng Trung Quốc, Nhật Bản và Iran. Trong trận đấu ra quân, Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Iran. Ngọc Hoa là cầu thủ ghi điểm nhiều nhất với 17 điểm, trong đó có 16 điểm tấn công và 1 điểm chắn bóng. Ở trận đấu với Trung Quốc, chúng ta đã để thua 0-3 trước một đối thủ mạnh nhất nhì tại giải đấu và chủ công Phạm Thị Yến là người ghi điểm nhiều nhất với 15 điểm, gồm 12 điểm tấn công và 3 điểm chắn bóng.

Tuy nhiên ở trận cuối vòng bảng với Nhật Bản, trong đội hình với những gương mặt quen thuộc Ngọc Hoa, Kim Huệ, Đỗ Thị Minh, Phạm Thị Yến,... đã giúp Việt Nam lập nên một kỳ tích khi đánh bại Nhật Bản - Á quân châu Á và huy chương Đồng Olympic 2012. Trong trận đấu đó, Nguyễn Thị Ngọc Hoa là cầu thủ ghi điểm nhiều nhất: 27 điểm trong đó 22 điểm tấn công và 5 điểm chắn bóng. Việt Nam bước vào vòng tứ kết với vị trí nhì bảng B, gặp đối thủ là Hàn Quốc. 

Tiếp đó ở lượt trận tứ kết, đội tuyển nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Phạm Văn Long tiếp tục tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại Hàn Quốc, chỉ ngay sau chiến thắng trước Nhật Bản 2 ngày. Ngọc Hoa tiếp tục ghi điểm nhiều nhất tuyển nữ Việt Nam với tổng 30 điểm bao gồm 25 điểm tấn công và 5 điểm chắn bóng

Thành tích xếp hạng 4 chung quốc là một thành tích chưa từng có của Việt Nam từ khi bắt đầu tham dự AVC Cup

Trước đối thủ xếp hạng 3 giải đấu mùa trước đó, có trong tay 5 tuyển thủ vừa tham dự Olympic London trở về, các cô gái Việt Nam đã thi đấu đầy cố gắng. Cả hai lần bị dẫn trước ở set thứ nhất và set thứ 3, các học trò của HLV Phạm Văn Long đều kiên cường gỡ điểm để san bằng cách biệt 2-2. Ở set thi đấu thứ 5, tuyển Việt Nam giành chiến thắng 15-11 để ấn định tỷ số chung cuộc 3-2, chính thức giành được tấm vé vào bán kết.

Trong những lần tham dự AVC trước đó, thành tích cao nhất lúc bấy giờ chỉ là hạng 7 chung cuộc. Việc lọt vào top 4 là một thành tích đầy bất ngờ và là một kì tích của Việt Nam ở đấu trường châu lục. 

Đối thủ ở trận bán kết của Việt Nam chính là người hàng xóm đầy duyên nợ - Thái Lan. Người hâm mộ Việt Nam không lạ gì trình độ và đẳng cấp của bóng chuyền nữ Thái Lan, vốn đã vượt xa mọi đối thủ trong khu vực để vươn lên tiếp cận với các cường quốc của châu lục và thế giới. Dù ở cấp độ CLB hay đội tuyển, bóng chuyền Việt Nam luôn phải nhường bước láng giềng này. 

Trong trận bán kết, trước một Thái Lan có trình độ chuyên môn lấn lướt hơn hẳn, thầy trò HLV Phạm Văn Long đã không thể tạo ra được kì tích thứ 3 và phải nhận thất bại với tỉ số 3-0 đầy chóng vánh. Và khi bước vào trận tranh hạng 3-4 thì chúng ta lại để thua chủ nhà Kazakhstan với tỉ số tương tự qua đó kết thúc hành trình kỳ diệu của bóng chuyền nữ Việt Nam khi bước chân ra châu lục. Trong 2 trận đấu với Thái Lan và Kazakhstan, Ngọc Hoa vẫn là gương mặt ghi điểm khủng nhất đội tuyển Việt Nam lần lượt với 11 điểm và 12 điểm.

Vị trí thứ 4 tại châu Á nói lên trình độ và thực lực của chúng ta hoàn toàn có thể tự tin khi đối đầu với các đội bóng lớn. Vấn đề tâm lý thi đấu và cọ xát để nâng cao trình độ cũng như vận hành chiến thuật một cách hợp lý thì chắc chắn rằng bóng chuyền nữ Việt Nam không thua kém bất kỳ đối thủ nào tại khu vực. Ngay cả đối thủ lớn nhất của chúng ta tại khu vực là Thái Lan hiện nay, nếu chúng ta có thể bỏ qua được nỗi “sợ hãi” mỗi khi đối đầu và với nền tảng kỹ thuật cùng chiều cao đã được cải thiện. 

Ở giải bóng chuyền AVC Cup 2012, phụ công Ngọc Hoa là cầu thủ ghi điểm nhiều nhất của đội tuyển Việt Nam. Trong 6 trận đấu, Ngọc Hoa ghi tổng cộng 97 điểm, trong đó có 79 điểm tấn công, 16 điểm chắn bóng và 1 điểm phát bóng.

Ở giải bóng chuyền AVC Cup 2022 lần này, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt hiện chưa đặt ra mục tiêu cụ thể, tuy nhiên họ sẽ cố gắng hết mình trong từng trận đấu. Kazakhstan - đối thủ thường xuyên cạnh tranh thứ hạng với Việt Nam vừa mới rút lui khỏi giải, do đó cơ hội để các cô gái Việt Nam cải thiện thành tích tại giải đấu châu lục là rất lớn.

 

Thu Thảo
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội