Giải bóng chuyền Hàn Quốc nới lỏng ngoại binh châu Á, cơ hội cho các VĐV Việt Nam với mức lương hấp dẫn
Giải bóng chuyền chuyên nghiệp Hàn Quốc (V-League) chuẩn bị bước vào thay đổi lớn khi Hiệp hội Bóng chuyền Hàn Quốc (KOVO) quyết định từ mùa giải 2026–2027 sẽ chính thức hủy bỏ hệ thống thử việc dành cho suất cầu thủ châu Á, thay bằng cơ chế chuyển nhượng tự do. Thông tin được tiết lộ ngày 13/2/2026, trong bối cảnh mùa 2025–2026 đang đi đến những vòng đấu cuối.
Theo đó, cả 14 CLB nam và nữ đã bắt đầu các hoạt động hậu trường nhằm tìm kiếm và đàm phán với những gương mặt nổi bật của châu lục cho mùa giải tới. Động thái này được xem là bước ngoặt lớn, tạo điều kiện để các đội bóng chủ động tiếp cận những ngôi sao phù hợp thay vì phụ thuộc vào hệ thống try-out vốn bộc lộ nhiều hạn chế trong những năm gần đây, như chất lượng ứng viên giảm và khó tìm phương án thay thế.
Dù chuyển sang hình thức tự do, KOVO vẫn giữ nguyên mức trần lương. Ở nội dung nam, cầu thủ châu Á nhận tối đa 100.000 USD mùa đầu và 120.000 USD mùa thứ hai. Với nội dung nữ, con số tương ứng là 120.000 USD và 150.000 USD. Từ mùa 2027–2028, hệ thống tự do cũng sẽ được áp dụng cho toàn bộ suất ngoại binh thay vì chỉ châu Á.
Đáng chú ý, Liên đoàn nhấn mạnh sẽ siết chặt kiểm soát các thỏa thuận ngầm. Nếu phát hiện chi trả vượt trần hoặc thanh toán ngoài hợp đồng, cầu thủ sẽ bị loại ngay lập tức và CLB vi phạm sẽ mất quyền ưu tiên đăng ký suất ngoại binh và châu Á ở mùa sau.
Đây là cơ hội lớn mở ra với các VĐV châu Á trong đó có Việt Nam, việc được chơi tại môi trường chuyên nghiệp Hàn Quốc cùng mức thu nhập hấp dẫn là điều mà rất nhiều ngôi sao nhắm đến.
Thực tế trong những năm qua các VĐV Thái Lan, Indonesia, Philippines và Việt Nam đều tỏ rõ hứng thú với V-League. Với trường hợp của Việt Nam từng có 4 VĐV đăng ký tham dự là Bích Thuỷ, Lý Luyến, Tú Linh và Bích Tuyền, trong đó trường hợp của Bích Thuỷ là VĐV Việt Nam đầu tiên từng thi đấu tại Hàn Quốc trong màu áo GS Caltex.
Lợi thế của giải VĐQG Hàn Quốc là môi trường chuyên nghiệp đã được xây dựng bài bản nhiều thập kỷ, cùng với đó là những ngoại binh tầm cỡ thế giới và mức thu nhập hấp dẫn (có thể lên đến 3 tỷ đồng/mùa giải kéo dài 7 tháng), hơn hết việc cắt bỏ hệ thống try-out rườm rà giúp các VĐV Việt Nam dễ dàng tiếp cận giải đấu.
Trong những năm qua bóng chuyền Việt Nam đang cởi mở với việc xuất ngoại VĐV, những Thanh Thuý, Bích Thuỷ, Lý Luyến, Vi Thị Như Quỳnh, Kiều Trinh, Lâm Oanh, Trà Giang liên tục xuất ngoại cho thấy các ngôi sao xuất sắc của bóng chuyền Việt Nam sẵn sàng tìm kiếm những cơ hội quốc tế, trong đó Hàn Quốc là môi trường được đánh giá lý tưởng.
