Hết hợp đồng với LP Bank Ninh Bình, phụ công Lưu Thị Huệ tìm kiếm bến đỗ mới
Năm 2026 tiếp tục mở ra một giai đoạn sôi động của thị trường chuyển nhượng bóng chuyền quốc nội, khi nhiều đội bóng mạnh tay làm mới lực lượng để hướng tới các mục tiêu lớn. Một trong những cái tên thu hút sự chú ý nhất lúc này là phụ công Lưu Thị Huệ, VĐV được cho là sẽ chia tay LP Bank Ninh Bình để tìm kiếm một bến đỗ mới trong sự nghiệp.
Sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương nặng, Lưu Thị Huệ đã cho thấy nghị lực đáng nể khi từng bước trở lại sân đấu. Không chỉ hồi phục thể trạng, phụ công sinh năm 1999 còn dần lấy lại phong độ tốt nhất, thể hiện sự ổn định trong cả tấn công lẫn chắn bóng. Những nỗ lực không ngừng ấy đã được đền đáp khi cô giành được suất trở lại đội tuyển quốc gia và góp mặt tại SEA Games 33, một dấu mốc quan trọng khẳng định giá trị chuyên môn của mình.
Trong bối cảnh bóng chuyền nữ Việt Nam sở hữu nhiều phụ công chất lượng, Lưu Thị Huệ vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ chiều cao, sức bật và khả năng đọc tình huống tốt. Cô không chỉ mang lại hiệu quả ở các pha tấn công nhanh trên lưới, mà còn là chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng chắn. Chính vì vậy, việc Huệ lọt vào “tầm ngắm” của nhiều đội bóng lớn là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Nếu thông tin chia tay LP Bank Ninh Bình trở thành sự thật, đây sẽ là một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Lưu Thị Huệ. Một môi trường mới, cùng tham vọng lớn hơn, có thể giúp phụ công 26 tuổi tiếp tục phát triển và khẳng định vị thế trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam. Với kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và bản lĩnh đã được tôi luyện qua khó khăn, Huệ được kỳ vọng sẽ trở thành mảnh ghép quan trọng trong bất kỳ đội bóng nào cô khoác áo.
Thị trường chuyển nhượng 2026 vẫn còn nhiều bất ngờ phía trước, và bến đỗ tiếp theo của Lưu Thị Huệ chắc chắn sẽ là cái tên được người hâm mộ chờ đợi.
