Sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán tại Việt Nam, Nguyễn Văn Quốc Duy nhanh chóng trở lại Campuchia hội quân cùng toàn đội. Không mất nhiều thời gian để lấy lại nhịp thi đấu, chủ công người Việt Nam tiếp tục cho thấy phong độ ổn định và đẳng cấp của mình.
Với vị thế là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, Cảnh Sát Svay Rieng nhập cuộc đầy tự tin. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, đội bóng kiểm soát hoàn toàn thế trận nhờ khả năng phát bóng gây áp lực và hệ thống chắn bóng hiệu quả. Quốc Duy tiếp tục là mũi nhọn chủ lực trong các tình huống tấn công ở cả biên 4 lẫn biên 2, liên tục xuyên phá hàng chắn đối phương.
Set đầu tiên khép lại chóng vánh với cách biệt 10 điểm. Sang set hai, Preah Vihear nỗ lực cải thiện lối chơi nhưng vẫn không thể tạo ra khác biệt trước sự vượt trội toàn diện của Cảnh Sát Svay Rieng. Đến set ba, dù đối thủ chơi quyết tâm hơn nhất là ở thời điểm cuối set, nhưng bản lĩnh và sự ổn định giúp Cảnh Sát Svay Rieng khép lại trận đấu sau ba set gọn gàng.
Chiến thắng này không chỉ khẳng định tham vọng vô địch của Cảnh Sát Svay Rieng mà còn cho thấy Nguyễn Văn Quốc Duy đang đạt trạng thái phong độ tốt trước chặng đường quan trọng phía trước.
