Chất lượng chiều sâu tạo khác biệt cho Man City

thứ hai 19-9-2016 14:44:16 +07:00 0 bình luận
Guardiola đang có màn khởi đầu vô tiền khoáng hậu với Man City. Những kết quả ngoạn mục này cũng chứng tỏ chất lượng chiều sâu được tạo dựng ở kỳ chuyển nhượng.

Guardiola đang có màn khởi đầu vô tiền khoáng hậu với Man City. Những kết quả ngoạn mục này cũng chứng tỏ chất lượng chiều sâu được tạo dựng ở kỳ chuyển nhượng.

Đánh bại Bournemouth 4-0 hôm thứ Bảy có nghĩa là Man City đã toàn thắng cả 8 trận đấu chính thức kể từ khi Pep Guardiola tiếp quản hồi mùa Hè, ghi được 25 bàn và chỉ để thủng lưới 4 lần.

Năm chiến thắng tại Premier League đưa họ duy trì vững chắc ngôi đầu bảng, đồng thời cũng khởi đầu hoàn hảo ở Champions League bằng cách đè bẹp Moenchengladbach 4-0 sau khi vượt qua Steaua Bucuresti ở vòng play-off.

Trong sự nghiệp huấn luyện của mình, chưa đội bóng nào mà Guardiola dẫn dắt ghi được nhiều bàn hoặc lọt lưới ít trong 8 trận đầu tiên ít như Man City.

Trước đây, ông chịu thất bại trong trận ra mắt tại Bayern Munich dưới tay Dortmund ở Siêu cúp Đức. Pep cũng có một trận hòa ở Bundesliga (trước Freiburg) trong 8 trận mở mà trong mùa giải 2013/14, mặc dù giành chiến thắng 6 trận khác, bao gồm đánh bại Chelsea của Jose Mourinho ở loạt đá luân lưu 11 mét tại Siêu Cúp châu Âu.

Man City của Guardiola toàn thắng 8 trận đầu tiên                       Ảnh: EPA

Khởi đầu của Guardiola với Barcelona đã không thành công như mong đợi. Trong 8 trận đầu tiên, ông để thua Wisla Krakow ở lượt về vòng loại Champions League và thua vòng mở màn La Liga 2008/09 trước Numancia, cộng thêm trận hòa trên sân nhà trước Racing Santander.

Bây giờ, với Man City, Guardiola đã thực hiện tốt hơn công việc đã làm được trong quá khứ và dĩ nhiên còn có thể nối dài chiến tích này.

Sở dĩ người hâm mộ tin rằng nửa xanh thành Manchester sẽ tiếp đà thăng hoa chính là bởi Pep đã tạo dựng cho mình một đội hình chất lượng và có chiều sâu bậc nhất Premier League.

Đồ họa: Hoàng Bảo Mi

Man City đã chi 181 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua để đưa về John Stones, Ilkay Guendogan, Nolito, Leroy Sane, Gabriel Jesus, Claudio Bravo… Không phủ nhận rằng, những sự bổ sung này làm tăng chất lượng đội hình cho The Citizens, nhưng rõ ràng Guardiola đang khai thác hiệu quả chính nguồn lực sẵn có mà người tiền nhiệm Manuel Pellegrini để lại.

Guardiola được hưởng lợi từ phong độ rực sáng của Sergio Aguero, người đã đem về 9 bàn thắng từ đầu mùa giải trên mọi đấu trường.

Thế nhưng, ngay cả khi chân sút người Argentina vắng mặt, vấn đề ghi bàn vẫn được Man City giải quyết dễ dàng bằng Kelechi Iheanacho. Hiệu suất khó tin của tiền đạo chuẩn bị bước sang tuổi 20 này, với 3 bàn trong 3 trận gần đây, cho thấy Guardiola có một sự thay thế đáng tin cậy.

Guardiola có những lựa chọn chất lượng ở nhiều vị trí                      Ảnh: EPA

Nếu Guardiola gạt bỏ Wilfried Bony để đặt niềm tin vào Iheanacho thì điều đó cũng giải thích cho việc nhà cầm quân người Tây Ban Nha lạnh nhạt với Yaya Toure. Đơn giản bởi ông đang có cả David Silva và Kevin De Bruyne đều tỏ ra vô cùng xuất sắc trong vai trò “số 8 rưỡi”, có nghĩa vừa là một tiền vệ trung tâm, vừa có khả năng hỗ trợ tấn công như một số 10 thực thụ.

Tất nhiên, cả De Bruyne và David Silva đều không phải người “không thể thay thế” trong con mắt của Guardiola. Minh chứng rõ nhất là ở trận gặp Bournemouth vừa qua, Guendogan đã tỏa sáng ngay ở màn ra mắt khi thế chỗ của tiền vệ người Tây Ban Nha.

ảnh quoteChỉ qua 8 trận đấu mà Guardiola đã sử dụng tới 27 cầu thủ, điều cho thấy ông có thể khai thác khả năng từ mọi nguồn lực trong tay. Thực tế, chỉ có 3 người được chơi toàn bộ 8 trận là Fernandinho, Stones và Kolarov.

Guardiola có một Willy Caballero đáng tin cậy trước khung thành trong vai trò dự phòng cho Bravo sau khi gây ấn tượng mạnh ở những trận đầu tiên.

Ông cũng không quá bận tâm về việc Vincent Kompany ngồi ngoài quá lâu bởi giải pháp Aleksandar Kolarov cho vị trí trung vệ không chỉ gây ngạc nhiên mà còn đem lại hiệu quả hơn cả mong đợi. Điều này cho phép Stones được nghỉ ngơi nhằm đối phó với lịch thi đấu dày đặc.

Kolarov khi được kéo từ cánh trái vào chơi trung vệ đã chơi tốt

Kolarov khi được kéo từ cánh trái vào chơi trung vệ đã chơi tốt

Nếu Guardiola chưa khai thác tối đa bản hợp đồng đắt giá Sane thì cũng chủ yếu là do một Raheem Sterling quá xuất sắc. Việc hồi sinh tiền đạo người Anh ở tình trạng đỉnh cao cho phép ông có thể lựa chọn nhiều giải pháp khác nhau trên hàng công như Nolito, Sane, Jesus Navas hay cả De Bruyne và David Silva khi cần thiết.

Chất lượng chiều sâu đội hình của Man City có lẽ sẽ hữu ích hơn khi thầy trò Guardiola bước vào giai đoạn khốc liệt với 3 giải đấu xen kẽ nhau và được kiểm chứng một cách chính xác.  

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội