Chelsea đối mặt với nguy cơ mua hớ vì "đi chợ muộn"

thứ hai 14-8-2017 14:29:38 +07:00 0 bình luận
Thất bại gây sốc trước Burnley buộc Chelsea phải tăng cường lực lượng trong hoàn cảnh mua sắm vào phút rất dễ bị ép giá, nhưng hiệu quả lại không tương xứng.

Thất bại gây sốc trước Burnley buộc Chelsea phải tăng cường lực lượng trong hoàn cảnh mua sắm vào phút rất dễ bị ép giá, nhưng hiệu quả lại không tương xứng.

Không chỉ đánh rơi 3 điểm trong ngày ra quân ở Premier League 2017/18, Chelsea còn phải chịu tổn thất nặng nề về mặt lực lượng bởi 2 chiếc thẻ đỏ của Gary Cahill và Cesc Fabregas.

Nên nhớ, Chelsea chỉ có vỏn vẹn 7 cầu thủ dự bị ở trận gặp Burnley khi Pedro, Hazard và Bakayoko đồng loạt chấn thương, Moses bị treo giò, Remy đang làm trong danh sách ra đi, còn Diego Costa đã bị loại ra khỏi kế hoạch của HLV Antonio Conte.


Cả Bakayoko lẫn Hazard vẫn chưa hẹn ngày trở lại đội hình Chelsea

Ở trận gặp Tottenham vào Chủ nhật tuần này, Moses có thể trở lại hành lang cánh phải để Azpilicueta quay về đá cặp cùng David Luiz và Antonio Rudiger ở trung tâm hàng phòng ngự. Tuy nhiên, khả năng ra sân của Pedo vẫn bị đặt một dấu hỏi lớn, chưa kể người đá cặp cùng N’Golo Kante ở hàng tiền vệ vẫn còn là một bí ẩn.

Trên hàng công, Alvaro Morata đã cho thấy những điểm tích cực sau màn khởi động chưa tốt ở các trận giao hữu, nhưng cầu thủ trẻ Jeremie Boga có khỏa lấp được khoảng trốn mà Eden Hazard bỏ lại hay không thì vẫn là một câu hỏi cần thời gian để trả lời.

Nói như vậy để thấy tình hình nhân sự của Chelsea đang rối ren như thế nào trong hoàn cảnh họ phải tham dự đến 4 đấu trường ở mùa giải năm nay và 4 đối thủ kế tiếp của họ đều thuộc dạng khó xơi, bao gồm Tottenham, Everton, Leicester và Arsenal.


Chelsea thua sốc Burnley trong ngày Cahill và Fabregas nhận thẻ đỏ

Chính vì thế, Chelsea sẽ phải tận dụng hơn 2 tuần cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017 để bổ sung các vị trí cần thiết theo yêu cầu của HLV Antonio Conte, bao gồm 1 trung vệ, 1 hậu vệ cánh, 1 tiền vệ trung tâm, 1 tiền đạo cánh và 1 tiền đạo trung tâm.

Những mục tiêu đang được HLV Antonio Conte nhắm đến có thể kể ra như Van Dijk, Alex Sandro, Renato Sanches, Danny Drinkwater,  Ross Barkley, Alex Oxlade-Chamberlain, Ivan Perisic và Fernando Llorente.

Nhưng Conte làm việc được với bao nhiêu người trong số này khi quyết định mua sắm cuối cùng ở Chelsea không thuộc về chiến lược gia Italia như lời thú nhận của ông sau thất bại trước Arsenal ở trận tranh Siêu Cúp Anh 2017.

 


HLV Antonio Conte có thể mua được bao nhiêu cầu thủ trong số này?

Ngoài việc không thể đảm bảo tương lai của Eden Hazard ở Stamford Bridge, Conte cũng không thể ngăn cản việc BLĐ Chelsea bán Nemanja Matic cho Man Utd. Càng trớ trêu hơn nữa khi Matic vừa thi đấu chói sáng giúp Man Utd thắng đậm West Ham, còn Chelsea lại đang gặp khủng hoảng tạm thời ở tuyến giữa khi Fabregas bị treo giò.

Còn bây giờ, khi trận thua mất mặt trước Burnley mới chỉ ra những thiếu hụt về mặt nhân sự của Chelsea, liệu ông chủ Roman Abramovich có đáp ứng những yêu cầu chuyển nhượng của Conte?


HLV Antonio Conte không thể ngăn cản BLĐ Chelsea bán Nemanja Matic (áo đỏ) cho Man Utd

Đó là chưa kể việc những bản hợp đồng muộn màng còn chứa đựng rất nhiều rủi ro. Trước hết, những đội bóng mua cầu thủ vào cuối kỳ chuyển nhượng sẽ không tránh khỏi việc bị ép giá và Chelsea từng có rất nhiều kinh nghiệm đau thương trong chuyện này.

Một trong những ví dụ tiêu biểu là trường hợp của Fernando Torres, bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Chelsea (trước thời điểm đội bóng này mua Morata) cập bến Stamford Bridge vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm 2011 với mức giá 50 triệu bảng.

Đến mùa Hè năm ngoái, The Blues cũng tiêu tốn tổng cộng 53 triệu bảng vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng để mang về 2 hậu vệ David Luiz và Marcos Alonso.


Những thương vụ mua gấp vào cuối kỳ chuyển nhượng tiêu biểu của Chelsea dưới thời ông chủ Abramovich

Nhưng khác với thất bại thảm hại của Torres, cả Luiz lẫn Alonso đều thi đấu tốt ở mùa giải năm ngoái để góp công lớn giúp Chelsea vô địch Premier League 2016/17. Chỉ có điều, không phải bản hợp đồng vào phút chót nào cũng có thể thành công như David Luiz và Marcos Alonso khi thiếu thời gian hòa nhập với đội bóng mới.

Chính vì thế, HLV Antonio Conte sẽ phải nhanh chóng xúc tiến việc bổ sung những cầu thủ mới, nhưng cũng không thể không thận trọng để tránh "mua hớ" vào ngày cuối của kỳ chuyển nhượng.


HLV Antonio Conte đang có nguy cơ giẫm vào vết xe đổ của Jose Mourinho

Nên nhớ, ông chủ Roman Abramovich không thuộc tuýp người kiên nhẫn và Conte hoàn toàn có thể bị sa thải như người tiền nhiệm Jose Mourinho, nếu Chelsea tiếp tục phải đón nhận những kết quả không tốt trong thời gian tới. 

Chelsea đã bỏ ra tổng cộng 144,6 triệu bảng để mua Rudiger, Bakayoko và Morata trong Hè này, nhưng mới thu về 66,8 triệu bảng nhờ việc bán cầu thủ.

Mặc dù vậy, Chelsea cũng không phải lo vi phạm Luật công bằng tài chính. Liên đoàn bóng đá châu Âu sẽ xác định một đội bóng có phạm luật hay không bằng cách tổng hợp tình hình doanh thu của một đội bóng trong 3 mùa liên tiếp.


Tình hình mua sắm cầu thủ của Chelsea trong Hè này

Từ năm 2014-2017, các đội bóng chỉ cần thua lỗ không quá 30 triệu euro/mùa là hợp pháp. Như vậy, Chelsea hoàn toàn có thể bù đắp số tiền chuyển nhượng bằng doanh thu lớn trong mùa giải mới.

Đừng quên, Chelsea đã thu về đến 150 triệu bảng nhờ chức vô địch Premier League 2016/17 và con số này có thể còn tăng thêm khi The Blues được tham dự Champions League.

Chưa kể Chelsea còn có thể bán bớt cầu thủ trẻ trong thời gian tới để cân bằng thu chi. 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội