Leicester: Ít xoay vòng, thành công đến

thứ bảy 30-4-2016 13:27:12 +07:00 0 bình luận
Một đội hình lớn không có nghĩa là đảm bảo thành công và Leicester là một bằng chứng như vậy khi Claudio Ranieri ít xoay vòng cầu thủ.

Nghe thật khó tin vì mùa giải không chỉ có Premier League và một HLV không thể giữ nguyên đội hình trong cả 9 tháng mà không thay đổi vì chấn thương hay thẻ phạt. Thế nhưng, nếu bảo ai đó nói tên 11 cầu thủ chính thức của Leicester hay Tottenham, điều này là quá dễ dàng, ngay cả khi Mauricio Pochettino có thói quen xoay vòng các hậu vệ cánh để giảm bớt gánh nặng thể lực lên họ. Để so sánh, việc nêu tên, thậm chí với danh sách chung, đội hình của Man Utd ở mùa giải này là không thể.

 

Ranieri không xoay vòng nhiều ở mùa giải năm nay

Và những thống kê không biết nói dối. Leicester có 7 cầu thủ, không tính thủ môn, đã chơi hơn 2.500 phút ở Premier League mùa bóng 2015/16. So ở toàn giải, không có đội nào có nhiều hơn 5 - Bournemouth, Swansea và đặc biệt là Tottenham. Man City thậm chí không có bất cứ ai.

Có thể cho rằng, Leicester không vướng bận vì châu Âu hay League Cup và FA Cup nhưng sự thực thì việc giữ nguyên bộ khung của Ranieri đã giúp họ xây dựng được một lối chơi chặt chẽ, kết dính. Tất cả thi đấu vì nhau và hiểu rõ vai trò của nhau.

Thống kê cũng cho thấy HLV người Italia chỉ thực hiện 28 thay đổi ở đội hình chính trong mùa giải năm nay. Trong kỉ nguyên Premier League, con số ít nhất của một đội bóng vô địch là 26 và ở Man Utd trong mùa giải 1992/93. Leicester đã không vượt qua được kỉ lục này nhưng nếu họ vô địch, họ chắc chắn sẽ đứng ở vị trí thứ 2 đang thuộc về Blackburn với 47 thay đổi ở mùa giải 1994/95 (mùa giải cuối cùng có 22 đội tại Premier League).

 

Leicester có một tập thể gắn kết

Trong khi đó, Tottenham cũng đã có tới 56 thay đổi, đứng thứ 3 tại Premier League (Bournemouth đứng thứ 2). Để thấy rõ vì sao những con số này đặc biệt, hãy nhìn vào 86 thay đổi mà Jose Mourinho thực hiện ở Chelsea mùa giải trước. Trước đó nữa, những đội bóng vô địch thay đổi ít hơn 100 lần là Mourinho ở mùa 2004/05 với 78. Còn Man Utd ở mùa 2008/09 thậm chí là 140 lần.

Rốt cuộc, tuy chẳng ai nói rằng những đội bóng giàu có không có lợi thế to lớn gì cả hay họ sẽ không đè bẹp được các đội bóng nghèo hơn, đây là mùa bóng mà lợi thế đã không được các đội bóng giàu có tận dụng được. Còn để chỉ ra nguyên nhân vì sao Leicester sắp chạm tay vào chức vô địch, một nguyên nhân có lẽ là không đủ.

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội