LTĐ Premier League 2017/18: Chelsea gặp khó, Man Utd dễ thở
Man Utd sẽ có một lịch thi đấu thuận lợi trong giai đoạn đầu của mùa giải 2017/18, trong khi nhà ĐKVĐ Chelsea và Arsenal lại gặp thử thách ngay từ những vòng đầu.
Theo lịch thi đấu chính thức của Premier League mới được BTC của giải đấu công bố cách đây vài giờ, đương kim vô địch Chelsea sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch bằng cuộc đón tiếp Burnley trên sân nhà trong ngày khai mạc giải đấu, 12/08.
Tương tự, các đội bóng lớn khác cũng chỉ gặp những đối thủ dễ xơi trong ngày khai mạc. Tottenham và Man City lần lượt làm khách trên sân của 2 tân binh Newcastle và Brighton. Còn Liverpool chạm trán Watford, Arsenal đón tiếp Leicester, trong khi Man Utd đụng độ West Ham.
Trong những vòng đấu tiếp theo, Man Utd là ông lớn có lịch thi đấu dễ thở nhất khi họ sẽ không phải đụng độ bất kỳ đội bóng nào trong Top 6 Premier League trong 7 vòng đầu.
Thử thách thực sự dành cho thầy trò HLV Jose Mourinho chỉ đến vào tháng 10 khi "Quỷ đỏ" làm khách tại sân Anfield của Liverpool trong khuôn khổ vòng 8 giải Ngoại hạng.
Trong khi đó, đương kim vô địch Chelsea sau ngày ra quân dễ chịu sẽ đối mặt những bài test đầy chông gai khi lần lượt chạm trán Tottenham, Everton và Arsenal trong 5 vòng đầu của mùa giải mới.
Mà hiện tại, bộ khung đội hình cho mùa giải tới của nhà ĐKVĐ vẫn chưa thực sự thành hình, khi họ đang phải xử lý rắc rối vụ Diego Costa bất mãn muốn ra đi còn tương lai của ngôi sao Eden Hazard vẫn để ngỏ. Trong khi đó, thương vụ chiêu mộ tiền vệ Bakayoko từ Monaco dự kiến tuần sau mới có kết quả.
Tương tự, đối thủ cùng thành London, Arsenal cũng sẽ gặp khó khăn không kém khi phải làm khách trước chính Chelsea và Liverpool chỉ trong 5 trận đầu tiên.
Nên nhớ, hiện vấn đề lực lượng vẫn khiến Arsenal đau đầu nhức óc. Sau khi HLV Arsene Wenger gia hạn hợp đồng, một loạt trụ cột như Sanchez, Oezil hay Bellerin đều đang để ngỏ khả năng ra đi trong Hè này.
Tình cảnh của Liverpool cũng không hơn gì 2 đội bóng thành London khi họ phải đá liền 2 trận với Arsenal và Man City trong 4 vòng đầu. Lịch thi đấu của Tottenham và Man City thì nhẹ hơn một chút khi 2 đội bóng này chỉ phải gặp duy nhất 1 đội bóng trong Top 6 trong 6 trận đầu tiên của mùa giải mới.
