Liverpool 4-1 Stoke: Dạo chơi tại Anfield

thứ ba 27-12-2016 19:25:27 +07:00 0 bình luận
Giành chiến thắng trong trận đấu này, "The Kop" trở lại vị trí thứ hai trên BXH Premier League.

Thông số của Liverpool:

_ Bàn thắng: 4

_ Kiểm soát bóng: 64%

_ Dứt điểm/ Dứt điểm trúng đích: 20/6

_ Phạt góc: 8

_ Phạm lỗi: 9

Thông số của Stoke:

_ Bàn thắng: 1

_ Kiểm soát bóng: 36%

_ Dứt điểm/ Dứt điểm trúng đích: 6/2

_ Phạt góc: 2

_ Phạm lỗi: 6  

 

HẾT GIỜ!!!

Thắng lợi 4-1 giúp "The Kop" lấy lại vị trí thứ hai trên BXH Premier League 2016/17 từ tay Man City. 

 

3 phút là thời gian đá bù của hiệp 2.

56 - Chỉ mất 56 giây kể từ khi được tung vào sân, Sturridge đã ghi được bàn thắng.

Stoke chưa từng giành chiến thắng trên sân của Liverpool tại Premier League kể từ năm 1959. 

 

Stoke có sự thay đổi người khi Peter Crouch rời sân để nhường chỗ cho Bony. 

Dứt điểm/ Dứt điểm trúng đích:

Liverpool: 18/6

Stoke: 6/2

Việt vị:

Liverpool: 0

Stoke: 2

Sự thay đổi người cuối cùng của Liverpool khi Firmino rời sân, cầu thủ vào sân là Moreno.

Pha lập công của Sturridge đến sau 21 lần dứt điểm trúng đích của anh tại Premier League mùa này. 

 

Bàn phản lưới nhà của Imbula khiến Stoke trở thành đội bóng "đốt đền" nhiều nhất tại EPL mùa này (3 lần).

VÀO!!!

Chưa đầy 1 phút sau khi được tung vào sân, Sturridge đã tận dụng sai lầm của Ryan Shawcross để nâng tỷ số lên 4-1.

>

Tính đến thời điểm này, Liverpool đã có 85 bàn thắng trong năm 2016, thành tích tốt nhất trong một năm của "The Kop" kể từ năm 1989 (85 bàn). 

 

PHẢN LƯỚI NHÀ!!!

Sau pha căng ngang của Origi, Imbula đã lóng ngóng phản lưới nhà, mang lại bàn thắng cho "The Kop".

>

Chuyền bóng chính xác:

Liverpool: 83%

Stoke: 65%

Phạm lỗi:

Liverpool: 5

Stoke: 3

Thầy trò Klopp chưa để thua trên sân nhà ở Premier League mùa này (thắng 5, hòa 2). Tính rộng ra, “The Kop” đang có thành tích bất bại trên sân nhà trong 15 trận gần nhất ở NHA. 

 

Cả hai đội đều chưa có sự thay đổi nào về nhân sự cho đến thời điểm này của trận đấu. 

 

Stoke chưa từng giành chiến thắng trên sân của Liverpool tại Premier League kể từ năm 1959. 

 

HLV Mark Hughes chưa từng thắng 1 trận nào tại Premier League trên cương vị HLV (dẫn dắt Man City, Blackburn Rovers, Fulham, QPR) khi làm khách tại Anfield (hòa 4, thua 6).

HIỆP 2 BẮT ĐẦU!!!

Thông số của Liverpool trong hiệp 1:

_ Bàn thắng: 2

_ Kiểm soát bóng: 71%

_ Dứt điểm/ Dứt điểm trúng đích: 14/5

_ Phạt góc: 3

_ Phạm lỗi: 3

Thông số của Stoke trong hiệp 1:

_ Bàn thắng: 1

_ Kiểm soát bóng: 29%

_ Dứt điểm/ Dứt điểm trúng đích: 5/2

_ Phạt góc: 1

_ Phạm lỗi: 3 

 

HIỆP 1 KẾT THÚC!!!

Lallana và Firmino giúp "The Kop" bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước. 

 

3 phút là thời gian đá bù của hiệp 1.

VÀO!!!!

Firmino nâng tỷ số lên 2-1 cho Liverpool.

>

Lallana đã in dấu giày trong 13 bàn thắng (7 bàn thắng, 6 kiến tạo), nhiều hơn bất kỳ tiền vệ nào khác tại EPL mùa này. 

 

Đồ họa bàn thắng của Lallana. 

 

Allen nhận thẻ vàng sau pha vào bóng gầm giày với Wijnaldum.

VÀO!!!

Adam Lallana gỡ hòa cho 'The Kop" từ một pha dứt điểm góc hẹp.

>

Phạt góc:

Liverpool: 3

Stoke: 1

Phạm lỗi:

Liverpool: 3

Stoke: 1

Kiểm soát bóng:

Liverpool: 69%

Stoke: 31%

Bàn thua vừa rồi là lần đầu tiên Liverpool bị thủng lưới tại Anfield kể từ cuộc tiếp đón Chelsea vào tháng 5/2016. 

 

Divock Origi vẫn chưa có bất kỳ pha dứt điểm trúng đích nào về phía khung thành của Stoke.

Với 5 bàn cùng 1 pha kiến tạo, trung bình mỗi vòng đấu đã qua Origi đều để lại dấu giày ở 1 bàn của Liverpool, hiệu suất cực kỳ ấn tượng của tiền đạo trẻ người Bỉ.

KHÔNG VÀO!!!

Peter Crouch vừa phá bóng ngay trên vạch vôi sau pha dứt điểm của Firmino.

>

Dứt điểm/ Dứt điểm trúng đích:

Liverpool: 4/1

Stoke: 4/2

Walters đã có được 6 bàn thắng vào lưới Liverpool, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác mà anh từng đối đầu.

Đồ họa pha lập công của Walters ở phút 12. 

 

KHÔNG VÀO!!!

Liên tiếp hai pha dứt điểm của các cầu thủ Stoke City, nhưng thủ môn Mignolet đã chơi tỉnh táo.

>

Pha lập công của Walters là bàn thắng thứ 25 của Stoke trên sân Anfield tại EPL.

VÀO!!!!

Walters mở tỷ số cho đội khách bằng một pha đánh đầu dũng mãnh.

>

Liverpool chủ yếu thực hiện những đường tấn công bên phía cánh phải nhờ sự cơ động của Clyne và Mane. Thế nhưng, vẫn chưa có pha dứt điểm trúng đích nào được tạo ra kể từ đầu trận.

Henderson là cầu thủ tung ra cú dứt điểm đầu tiên trong trận đấu này, tuy nhiên bóng lại đi quá cao so với xà ngang khung thành của Stoke.

Quá khứ tồi tệ mỗi lần hành quân đến Merseyside của đội bóng vùng Staffordshire chỉ ra rằng Liverpool át vía họ đến mức nào. Cụ thể, trong 49 lần làm khách tại Anfield, Stoke không thắng trận nào, hòa 10 và thua... 39 trận (ghi 24 bàn, để lọt lưới 104 bàn).

Trong đội hình xuất phát của Stoke, có 3 cầu thủ từng chơi cho Liverpool là Peter Crouch, Glen Johnson và Allen. 

 

Thống kê không ủng hộ Stoke

Stoke chưa từng giành chiến thắng trên sân của Liverpool tại Premier League kể từ năm 1959.

HLV Mark Hughes chưa từng thắng 1 trận nào tại Premier League trên cương vị HLV (dẫn dắt Man City, Blackburn Rovers, Fulham, QPR) khi làm khách tại Anfield (hòa 4, thua 6). 

HIỆP 1 BẮT ĐẦU !!!

Đội chủ nhà giao bóng trước. Trọng tài chính của trận đấu là ông Michael Oliver.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Liverpool: Mignolet, Clyne, Lovren, Klavan, Milner, Henderson, Wijnaldum, Lallana, Mane, Firmino, Origi.

Dự bị: Karius, Sturridge, Moreno, Lucas, Can, Ejaria, Woodburn.

Stoke: Grant; Johnson, Shawcross, M.Indi, Pieters; Diouf, Allen, Whelan, Imbula, Walters; Crouch

Dự bị: Bony, Adam, Shaqiri, Given, Ramadan, Affelay, Bojan

THÔNG TIN TRƯỚC TRẬN

 

Những hình ảnh cập nhật tại SVĐ Anfield 

- Huyền thoại Jamie Carragher đang có mặt ở cabin bình luận trên sân Anfield. 

 

 

 

 

- Thật thú vị khi bàn thắng đầu tiên của Sadio Mane cho Liverpool được ghi trong một trận đấu với Stoke.

- Hai đội đang khởi động trên sân.

>

- Sau 4 tháng vắng bóng, Peter Crouch ra sân ngay từ đầu để chống lại đội bóng cũ của mình. Trong khi đó, "The Kop" giữ nguyên đội hình xuất phát so với chiến thắng 1-0 trước Everton ở vòng trước.

- Trước trận đấu, HLV Juergen Klopp cho biết: "Chúng tôi không phải Liverpool của 25 năm trước. Chúng tôi là một thế hệ mới. Chúng tôi là hiện tại. Chúng tôi đủ trẻ, đủ khoẻ và đủ mạnh mẽ với một đội hình đủ chất lượng, vậy nên hãy cùng nhau cố gắng và dốc hết sức để vô địch.

"Vấn đề duy nhất là có một vài đội khác cũng mạnh không kém. Bóng đá là vậy, ta không thể chỉ ngồi cầu trời và rồi sẽ vô địch. Mọi thứ vẫn nằm trong tay chúng tôi và cả đội sẽ cạnh tranh đến cùng, chắc chắn là vậy."

 

- SVĐ Anfield chào đón một vị khách rất đặc biệt đến theo dõi trận đấu ngày hôm nay. Đó là....

>

- Bảng xếp hạng Premier League tính đến trước trận đấu này.

- Cách đây ít giờ, trang Twitter của Stoke đã đăng tải hihglights chiến thắng của đội nhà trước Man Utd đúng vào dịp Boxing Day mùa giải trước nhằm cổ vũ tinh thần cho các học trò của HLV Mark Hughes.

>

 

 

Thông kê chuyên môn

- HLV Mark Hughes chưa từng thắng 1 trận nào tại Premier League trên cương vị HLV (dẫn dắt Man City, Blackburn Rovers, Fulham, QPR) khi làm khách tại Anfield (hòa 4, thua 6).

Hơn thế, nỗi ám ảnh còn được gia tăng thêm cường độ khi 11/17 lần hành quân đến đất Cảng Merseyside (gặp Everton và Liverpool) trong khuôn khổ giải Ngoại hạng, "The Potters" không thể ghi bàn vào lưới hai đội bóng này.

 

- Quá khứ tồi tệ mỗi lần hành quân đến Merseyside của đội bóng vùng Staffordshire chỉ ra rằng Liverpool át vía họ đến mức nào. Cụ thể, trong 49 lần làm khách tại Anfield, Stoke không thắng trận nào, hòa 10 và thua... 39 trận (ghi 24 bàn, để lọt lưới 104 bàn).

- Thống kê chỉ ra rằng, kể từ khi Coutinho chấn thương (vòng 13), Firmino cũng quên luôn cách ghi bàn. Tính ra đã 6 vòng liên tiếp Firmino tịt ngòi, trong khi 11 vòng trước đó anh có 6 bàn và dẫn đầu danh sách dội bom của đội.

- Trong vai trò châm ngòi nổ thay Coutinho, Firmino chỉ tạo ra vỏn vẹn 4 cơ hội dứt điểm/5 vòng gần nhất, không có tình huống nào trong số đó trở thành pha kiến tạo thành bàn, trong khi 11 vòng đầu Firmino đã 3 lần dọn cỗ cho đồng đội lập công.

- Một chi tiết thú vị đó là với Coutinho trong đội hình mùa này, Liverpool ghi 26 bàn trong 967 phút, tức trung bình 2,4 bàn/90 phút. Còn khi anh vắng mặt ở 6 vòng gần nhất, hiệu suất ghi bàn vẫn được giữ y nguyên, với 15 bàn/563 phút đã qua.

 

- Với 5 bàn cùng 1 pha kiến tạo, trung bình mỗi vòng đấu đã qua Origi đều để lại dấu giày ở 1 bàn của Liverpool, hiệu suất cực kỳ ấn tượng của tiền đạo trẻ người Bỉ.

- Trong Top 4 đội đang dẫn đầu tính đến trước vòng này, Chelsea và Man City mỗi đội có 2 cầu thủ ghi từ 5 bàn trở lên, Arsenal có 3 người và với Liverpool là tận 5 cầu thủ. Nói thế để thấy Liverpool không thiếu phương án ghi bàn khi Coutinho vắng mặt.

- Sadio Mane tham gia vào 8 bàn thắng/9 trận đã qua anh góp mặt tại Premier League, trong đó có 5 bàn trực tiếp cùng 3 pha kiến tạo thành bàn.

 

- Thầy trò Klopp chưa để thua trên sân nhà ở Premier League mùa này (thắng 5, hòa 2). Tính rộng ra, “The Kop” đang có thành tích bất bại trên sân nhà trong 15 trận gần nhất ở NHA.

- Stoke cũng có được phong độ khá ổn định thời gian qua. Họ toàn hòa 2 trận gần nhất, nhưng nếu tính xa hơn các học trò của HLV Mark Hughes chỉ thua 1/5 trận, trong đó có 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Chính màn trình diễn ấn tượng này giúp Stoke đang có mặt ở vị trí thứ 11 trên BXH với 21 điểm.

- Liverpool thắng 5/6 cuộc đụng độ Stoke City gần nhất (thắng 5, thua 1).

 

- 5/6 cuộc đụng độ gần nhất giữa 2 đội ở Anfield kết thúc với tối đa 2 bàn thắng.

- Liverpool chỉ thua 1/15 vòng đấu gần nhất ở Premier League (thắng 10, hòa 4, thua 1) 3/4 trận gần nhất của Liverpool kết thúc với ít nhất 3 bàn thắng được ghi.

- Liverpool chưa để thua trên sân nhà ở Premier League mùa này (thắng 5, hòa 2) Stoke chỉ thua 2/12 vòng đấu gần nhất (thắng 5, hòa 5, thua 2).

- Stoke chỉ để thua 1/5 trận sân khách gần nhất (thắng 2, hòa 2, thua 1).

 

Phát biểu trước trận đấu của các HLV

HLV Juergen Klopp (Liverpool): “Tôi vẫn nhớ chiến thắng 4-1 trước Stoke ở Anfield mùa giải năm ngoái. Đêm nay, tôi cần Liverpool phát huy tinh thần như trận đấu đó. Đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng và chúng tôi không được phép mất thêm điểm nào”.

HLV Mark Hughes (Stoke): “Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ trận hoà 2-2 của Liverpool với West Ham. Hàng thủ của họ vẫn chưa được chắc chắn và tôi tin Stoke đủ sức đánh vào điểm yếu này”.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội