02h45 (05/12), Lazio - Juventus: Khi Juve mạnh như... Barca

thứ năm 3-12-2015 22:18:14 +07:00 0 bình luận
Giành 9 điểm ở 3 trận đấu cuối cùng trước kỳ nghỉ Đông là nhiệm vụ hoàn toàn nằm trong tầm tay Juventus. Điều này sẽ trở thành hiện thực nếu các chân sút áo trắng-đen không ngừng cải thiện thước ngắm như hiện nay.

Một trong những lý do giải thích cho cuộc khủng hoảng của Juventus hồi đầu mùa giải là khả năng dứt điểm quá tệ. Thống kê cho thấy, sau 10 vòng đầu tiên, Bianconeri chỉ chuyển hóa số cú sút thành bàn thắng ở mức 8%, nghĩa là cứ 100 pha dứt điểm mới ghi được 1 bàn, điều mà báo chí Italia mỉa mai rằng các chân sút Juve như thể đứng trước khung thành chỉ rộng 2 mét. Vào thời điểm đó, nỗi ám ảnh về việc thiếu một thiện xạ như Tevez đè nặng lên các chân sút của đội bóng, gồm hầu hết được đưa về hồi mùa hè.

Thế nhưng, khi lần lượt Paulo Dybala, Mario Mandzukic, Simone Zaza chuẩn xác hơn trước khung thành đối phương, Juventus đã thể hiện diện mạo hoàn toàn mới. Trong 4 vòng gần đây, tỷ lệ chính xác của họ tăng lên 18%, thậm chí còn cao hơn mức 16% ở mùa giải trước khi vẫn còn có Carlos Tevez, Arturo Vidal và Andrea Pirlo. Có thể thấy được sự khác biệt này thông qua so sánh: Trong 10 trận đầu tiên, Juve đạt trung bình 5,3 cú sút trúng khung thành mỗi trận, đạt tỷ lệ chuyển đổi 8%, ghi 1,1 bàn/trận. Còn ở 4 trận gần đây, dù sút trúng khung thành ít hơn (4,75) nhưng tỷ lệ chuyển đổi tăng lên 18% với bình quân 2,25 bàn/trận. Một sự khác biệt nữa là tỷ lệ nhận bàn thua của Juve đã giảm từ 1,0 bàn/trận ở 8 vòng đầu tiên xuống còn 0,5 bàn/trận ở 6 vòng sau đó.

Nếu hàng công Juventus đang đạt tới hiệu suất như với Tevez trước đây thì tốc độ giành điểm của họ cũng ngang bằng Barca. Trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, chỉ có Juve và Barca cùng giành được số điểm tuyệt đối ở 4 vòng gần đây. 12 điểm của “Lão bà” nhiều hơn Napoli (10), Inter (9), Fiorentina (8) và Roma (4).

Chính những gì vừa đạt được đã giúp Juve xoay chuyển cục diện cuộc đua. Từ chỗ kém ngôi đầu bảng tới 11 điểm ở vòng 10, thầy trò Massimiliano Allegri rút ngắn con số này xuống còn 7. Điều đó có nghĩa họ phục hồi 2 điểm so với Napoli, 3 so với Inter, 4 so với Fiorentina và 8 so với Roma, một bước tiến ngoạn mục của “gã khổng lồ” đang tỉnh giấc.

Từ Napoli, Inter cho đến Fiorentina, Roma đều có lý do lo sợ về sự trỗi dậy của Juventus. Mục tiêu bắt kịp hoặc tiếp cận nhóm dự Champions League trước lễ Giáng sinh của nhà ĐKVĐ không phải bất khả thi nếu biết rằng họ đang chỉ kém vị trí thứ 3 của Fiorentina có 5 điểm, trong khi sẽ đối đầu trực tiếp với chính La Viola sắp tới. 

HLV Pioli của Lazio có kết quả đối đầu với Juventus và Allegri giống hết nhau: 3 hòa, 8 thua sau 11 trận. Cùng với Roma và Milan, Juve là đội bóng khiến Pioli chịu nhiều trận thua nhất, đồng thời là 1 trong 5 đội (cùng với Messina, Ravenna, Grosseto, Gallipoli) mà ông chưa từng đánh bại.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội