07h00 (18/06), Brazil – Colombia: Chưa phải lúc đòi nợ!

thứ tư 17-6-2015 16:17:52 +07:00 0 bình luận
James Rodriguez rõ ràng có lý khi tuyên bố Colombia sẽ không nhập cuộc với tâm lý báo thù cho trận thua Brazil ở World Cup 2014. Vì với sức thể hiện của Los Cafeteros, thầy trò Pekerman ắt hẳn cũng hài lòng nếu không thua tiếp.

Ngóng cổ chờ Coutinho

Sẽ là tin rất xấu cho Colombia, nếu Philippe Coutinho không đảm bảo thể lực để thi đấu. Bởi lẽ, anh là cầu thủ có khả năng buộc HLV Dunga phải thay đổi cả sơ đồ lẫn lối chơi của Brazil. Đơn giản vì đây là một trong những tuyển thủ Selecao đá hay nhất ở các trận giao hữu trước thềm Copa America thắng Mexico và Honduras. Sự hiện diện của anh ở cánh trái tạo ra những pha chồng biên hiệu quả với Filipe Luis, đồng thời hỗ trợ hiệu quả hơn cho Neymar cũng thường hoạt động ở phía này.

Brazil đang rất cần Philippe Coutinho,

Chiến thắng Peru quá trầy trật càng chứng tỏ Brazil nhớ Coutinho như thế nào, khi cả Elias, Fernandinho lẫn Fred đều không thể gắn kết với Neymar như mong đợi. Vì đúng là tương tự người tiền nhiệm Luiz Felipe Scolari, Dunga cũng đang trông cậy vào Neymar để giành chiến thắng, nhưng rõ ràng là một mình ngôi sao của Barcelona không thể quyết định tất cả, cho dù hầu như mọi tình huống sóng gió trước khung thành Peru đều in dấu giày của anh. Nhằm khai thác tối đa khả năng của Neymar, Dunga từng yêu cầu mọi ngôi sao tấn công khác như Willian, Diego Tardelli và Fred đều phải di chuyển như vệ tinh xung quanh “số 10”, nhưng thời gian tập trung có lẽ chưa để để tất cả tìm được tiếng nói chung, nên nhiều pha phối hợp trông rất rối.

Chuỗi 11 chiến thắng không phải ăn may

Tuy nhiên, Brazil nhớ Coutinho không có nghĩa là Colombia dễ dàng phục hận. Vì cho dù tuyến trên hỗ trợ Neymar chưa hiệu quả, tiền đạo này vẫn không thiếu cơ hội ghi bàn do tuyến giữa quá mạnh. Đấy là chưa kể màn trình diễn thiếu thuyết phục ở ngày ra quân có thể khiến Dunga sẽ điều chỉnh đội hình chính, và với bất kỳ thay đổi nào, Selecao xem ra chỉ có mạnh hơn. Vì trên hàng công, Roberto Firmino vừa phải sắm vai dự bị, tương tự Douglas Costa. Còn ở hàng thủ, Thiago Silva và Marquinhos luôn sẵn sàng chiếm chỗ, nếu các đồng đội tiếp tục mắc sai lầm. Đồng dạng là vị trí thủ môn của Jefferson.

bởi một mình Neyma không thể quyết định tất cả.

Cơ sở để Brazil tự tin vì với những cá nhân vừa sắm vai siêu dự bị, Selecao vừa thắng cả 11 trận đầu kể từ ngày Dunga trở lại. Những chiến thắng kéo dài như vậy không thể chỉ nhờ vào ăn may, mà chỉ chứng tỏ các học trò của Dunga cũng biết thắng ngay cả khi đá dở. Đây sẽ là yếu tố rất quan trọng, nếu họ muốn đem về quê hương ngôi vô địch Nam Mỹ lần thứ 9. Dù vậy, hình ảnh xấu xí ở các trận gần đây của Brazil phần nào vẫn duy trì hy vọng vượt qua vòng bảng cho Colombia.

“Bột” có thừa, chỉ chờ “gột nên hồ”

Đấy là do ở trận này, mục tiêu của Colombia chỉ là tránh thất bại để tự quyết định số phận ở trận cuối gặp Peru. Dĩ nhiên là nếu thua, hy vọng đi tiếp coi như đóng sập trước mắt thầy trò Jose Pekerman. Nếu điều đó xảy ra, thật sự là đoạn kết quá đáng tiếc cho Colombia đang được đánh giá có lực lượng mạnh nhất trong lịch sử. Ở trận ra quân, sở dĩ họ bất ngờ thua Venezuela là do quá ỷ lại vào James Rodriguez với mọi đường bóng tấn công đều thông qua tiền vệ của Real Madrid, nên bị đối phương bắt bài. Song song đó, Radamel Falcao tiếp tục thể hiện mờ nhạt như chính anh suốt năm qua.

Thế nhưng, Pekerman cũng có lý khi cho rằng cú sẩy chân là do đội bóng chưa vào guồng. Còn nếu vào guồng, Colombia thật sự đáng sợ. Nhận định này có thể tin được, vì dù hàng thủ không được đánh giá cao thì về lý thuyết, Los Cafeteros đủ lực để phong tỏa Neymar để đẩy Brazil rơi vào thế bế tắc. Và nếu muốn Colombia mạnh hơn, Pekerman có lẽ không cần phải xáo trộn đội hình chính quá nhiều, mà chỉ cần đẩy Falcao ra ghế dự bị nhường chỗ cho Jackson Martinez, hoặc tổ chức lối chơi xoay quanh Martinez như ở World Cup 2014. Cho dù Pekerman chọn phương án nào, Colombia đều hứa hẹn khởi sắc hơn so với khi dựa vào phương án A Falcao và phương án B Juan Cuadrado – những ngôi sao đều mờ nhạt suốt 12 tháng qua.

Dự đoán: 1-1

Trận đấu với Colombia sẽ là cơ hội để Neymar rút ngắn cách biệt 11 bàn so với Romario đang trong Top 4 tay săn bàn hàng đầu của Brazil mọi thời đại với 55 lần lập công. Neymar hiện có 44 bàn, trong lúc Pele dẫn đầu với 77 bàn, kế đến là Ronaldo (62), Zico (48) và Romario.

MINH CHÂU

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội