Cầu thủ Andres Escobar bị bắn chết năm bao nhiêu tuổi?
Rạng sáng 2/7/1994, tức hơn một tuần sau thất bại đau đớn 1-2 của Colombia trước chủ nhà Mỹ ở vòng bảng World Cup 1994, hậu vệ Escobar đã bị bắn chết bên ngoài hộp đêm El Indio ở ngoại ô Medellin, Colombia.
Sau khi nã vào người Escobar hàng chục viên đạn, thủ phạm nhanh chóng tẩu thoát trên chiếc xe hơi đỗ gần đó. Về sau cơ quan cảnh sát điều tra Colombia xác định, Humberto Castro Munoz - vệ sỹ của hai ông trùm Juan và Pedro Gallon chính là kẻ ra tay với Escobar.
Anh em Gallon được cho là đã thua cược hàng trăm nghìn USD vì pha đá phản lưới nhà của Escobar trong trận gặp Mỹ diễn ra vào ngày 22/6/1994.
Phút 35 của trận đấu, John Harkes bên phía Mỹ có tình huống căng ngang rất khó chịu vào khu vực cấm địa Colombia. Trong nỗ lực nhoài người cản phá, Escobar đã đưa bóng thẳng về lưới nhà trong sự ngỡ ngàng của các đồng đội và hàng triệu người theo dõi trận đấu.
Pha đá phản lưới nhà định mệnh ấy khiến Colombia thua chung cuộc 1-2 và chính thức bị loại khỏi World Cup 1994 từ vòng đấu bảng. Trước đó, trong ngày ra quân đại diện Nam Mỹ đã nhận thất bại 1-3 trước Romania của Gheorghe Hagi.
Cái chết của hậu vệ sinh năm 1967 gây rúng động trên toàn thế giới. Đám tang của anh tại Medellin có 120.000 người tham dự.
“Escobar không bị giết vì bóng đá. Cậu ấy bị giết bởi chính những vấn đề trong xã hội chúng ta”, HLV đội tuyển Colombia, Francisco Mutarana lên tiếng trong đám tang cậu học trò.
Thời điểm bị sát hại, Escobar vừa bước sang tuổi 27 và là trụ cột của Atletico Nacional. Trước khi sang Mỹ tham dự World Cup 1994, Escobar nhận được rất nhiều lời mời từ châu Âu, nhưng anh đã từ chối tất cả để gắn bó với đội chủ sân Atanasio Girardot.
