Cầu thủ Hy Lạp đình công để ủng hộ người tị nạn

chủ nhật 31-1-2016 18:24:22 +07:00 0 bình luận
Một sự cố hy hữu vừa xảy ra tại giải hạng 2 Hy Lạp khi 22 cầu thủ đồng loạt ngồi phịch xuống sân trong vòng 2 phút đầu của trận đấu để tưởng nhớ những người dân tị nạn thiệt mạng trong lúc cố gắng vượt biển sang châu Âu.

Hành động đầy tính nhân văn này mới diễn ra trong trận đấu giữa 2 đội bóng AEL Larissa và Acharnaikos tại giải đấu hạng 2 ở Hy Lạp. Các cầu thủ cùng BHL và BLĐ của 2 đội đồng loạt ngồi phịch xuống sân ngay sau khi tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên. Nhiều khán giả ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi nhìn thấy bảng điện tử trên sân Larissa Arena chạy dòng chữ:

Các cầu thủ Hy Lạp đã cùng chung tay giúp đỡ người tị nạn

“Ban lãnh đạo, đội ngũ huấn luyện và các cầu thủ của AEL (Larissa) sẽ ngồi im trong 2 phút đầu của trận đấu để tưởng nhớ hàng trăm trẻ em thiệt mạng trên biển Aegean trước sợ thờ ơ của các nước châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ. Các cầu thủ AEL muốn phản đối những điểm bất hợp lý trong chính sách nhập cư hiện tại, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng có hành động thiết thực để chấm dứt những bi kịch đang diễn ra trên biển Aegean”.

Sau 2 phút “đình công”, các cầu thủ lại thi đấu như bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng thực tế là những tràng pháo tay của NHM đã vang lên không ngớt ở khắp các khán đài trong suốt trận đấu để khen tặng và hưởng ứng hành động ý nghĩa của 2 đội bóng nhỏ tại Hy Lạp.  

Người tị nạn rất cần sự giúp đỡ của chính phủ các nước châu Âu

Rõ ràng, các cầu thủ đã không thể kìm nén được cảm xúc của mình trước việc 33 người, phần lớn là trẻ em, thiệt mạng trong vụ lật thuyền trên biển Aegean vào sáng ngày hôm qua. Trước đó, hàng nghìn người dân Syria cũng bất chấp nguy hiểm đến tính mạng để vượt biển Thổ Nhĩ Kỳ đến Hy Lạp nhằm trốn tránh cuộc xung đột vũ trang tại quê hương và tìm kiếm một cuộc sống mới hạnh phúc hơn tại châu Âu. Nhưng ngay khi đặt chân đến “miền đất hứa” sau bao thử thách khó khăn thì họ lại phải nhận sự thờ ơ của chính phủ các nước. Một số nước như Hy Lạp, Hungary, ... đã dựng hàng rào gai thép và trại tị nạn để ngăn chặn người nhập cư. Thậm chí, ngay cả Đức và Thụy Điển là hai nước dẫn đầu châu Âu về tiếp nhận người nhập cư cũng buộc phải trục xuất hàng nghìn người nhập cư trước sức ép quá lớn từ dư luận trong nước.

Video cầu thủ Hy Lạp đình công để ủng hộ người tị nạn:

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội