Có nên loại Liverpool khỏi Europa League vì Sakho dùng doping?

thứ tư 4-5-2016 12:33:01 +07:00 0 bình luận
Một điều có thể thấy rõ là Mamadou Sakho đã ghi một bàn thắng quan trọng để giúp Liverpool loại Dortmund ở tứ kết…

Vì thế, khi thông tin Sakho thất bại trong cuộc kiểm tra doping xuất hiện, không ít người đã lo sợ cho hậu quả mà Liverpool, cũng như cầu thủ này, phải gánh chịu. Đành rằng Sakho là người có lỗi, Liverpool không nhưng The Reds đã có một chút lợi thế, dù là nhỏ, từ trung vệ của đội tuyển Pháp.

Cụ thể hơn, Sakho đã có dương tính với chất cấm, một loại thuốc giảm cân, sau trận lượt về ở vòng 1/8 Europa League trước Man Utd. Anh chơi trọn vẹn trận đấu này, thực hiện 18 pha cản phá và tắc bóng, đóng góp vào việc đưa Liverpool giành vé đi tiếp.

Kể từ đó, Sakho đã đá thêm 6 trận nữa, trong đó có trận lượt về vòng tứ kết Europa League trước Dortmund mà chính anh có ghi một bàn thắng quan trọng để giúp The Reds thắng ngược 4-3. Tuy kết quả này mới chỉ đưa Liverpool lọt vào bán kết nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu họ có mặt ở chung kết và vô địch? Nên nhớ rằng, chiến thắng ở Europa League bây giờ đồng nghĩa với một suất dự Champions League, thay vì vẫn chỉ là Europa League như các mùa giải trước.

Sakho đã dùng thuốc giảm cân

Do vậy mà câu hỏi có nên loại Liverpool sau khi Sakho bị cấm thi đấu trong 30 ngày đã đặt ra và vấn đề này khiến người ta nhớ lại những bình luận của Arsene Wenger hồi đầu mùa giải về việc các đội bóng liệu có bị trừng phạt nếu một cá nhân phá vỡ luật lệ.

Đó là tháng 11 năm ngoái khi tiền vệ của Dinamo Zagreb là Arijan Ademi có dương tính với chất kích thích. Ademi đã bị UEFA cấm nhưng Wenger vẫn lên tiếng rằng, không thể có chuyện một cầu thủ bị cấm, còn kết quả (trận Dinamo Zagreb gặp Arsenal tại Champions League) vẫn giữ nguyên.

Mặc dù vậy, tìm hiểu kĩ thì luật lệ của UEFA cũng rất rõ ràng. Một cầu thủ có dương tính với chất kích thích: cầu thủ bị trừng phạt. Hai cầu thủ có dương tính với chất kích thích: cũng như vậy. Còn nhiều hơn hai, lúc đó CLB mới có nguy cơ bị trừng phạt.

Cầu thủ người Pháp đang bị treo giò 30 ngày

Thế nhưng, trong thể thao nói chung, Uỷ ban chống doping thế giới (WADA) từng khẳng định luật “nhiều hơn hai (trường hợp dùng doping)” là không đủ răn đe và điều này giải thích tại sao năm 2002, đội chạy tiếp sức 4x100m của Anh mất HCV châu Âu chỉ vì Dwain Chambers có dương tính với chất kích thích.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội