Lý do đằng sau việc Cristiano Ronaldo từ chối thi đấu cho Al Nassr
Đáng chú ý, lý do không xuất phát từ chấn thương hay vấn đề thể lực, mà là một sự phản kháng mạnh mẽ từ siêu sao người Bồ Đào Nha đối với bộ máy quản lý bóng đá tại quốc gia này.
Sự bất bình với Quỹ Đầu tư công (PIF)
Theo các nguồn tin từ báo chí Bồ Đào Nha và Saudi Arabia, Ronaldo đang cảm thấy rất bất mãn với cách điều hành của Quỹ Đầu tư công Saudi Arabia (PIF) - đơn vị đang kiểm soát 4 câu lạc bộ lớn nhất nước này. CR7 cho rằng PIF đang có sự thiên vị rõ rệt và gây cản trở cho các quyết định nội bộ của Al Nassr, đặc biệt là trong việc nâng cấp đội hình.
Trong khi các đối thủ trực tiếp như Al Hilal đang hoạt động náo nhiệt trên thị trường chuyển nhượng với những thương vụ triệu đô như Pablo Mari hay Kader Meite, thậm chí là sắp chiêu mộ Karim Benzema, thì Al Nassr lại tỏ ra im hơi lặng tiếng. Bản hợp đồng duy nhất của họ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông chỉ là một tiền vệ 21 tuổi đến từ Iraq.
Mâu thuẫn trong bộ máy lãnh đạo
Nỗi thất vọng của Ronaldo còn đến từ việc quyền lực của các cộng sự thân thiết bị lung lay. Hai nhân vật người Bồ Đào Nha trong ban lãnh đạo là Giám đốc thể thao Simão Coutinho và CEO José Semedo đã bị đóng băng quyền hạn theo quyết định của Hội đồng quản trị. Điều này khiến Ronaldo cảm thấy tiếng nói và định hướng của đội bóng đang bị đi chệch hướng.
Ngay cả huấn luyện viên Jorge Jesus cũng từng lên tiếng khẳng định Al Nassr không có được "tầm ảnh hưởng chính trị" mạnh mẽ như Al Hilal. Chính những sự bất công trong việc phân bổ nguồn lực và hỗ trợ từ PIF đã đẩy cơn giận dữ của Ronaldo lên đỉnh điểm.
Thông điệp đanh thép
Việc từ chối ra sân trong trận đấu vào ngày 2 tháng 2 không chỉ là một hành động cá nhân, mà là một thông điệp phản kháng quyết liệt của thủ quân tuyển Bồ Đào Nha. Ronaldo muốn PIF phải nhìn nhận lại cách đối xử với Al Nassr, đảm bảo tính công bằng và sự đầu tư tương xứng để đội bóng có thể cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ.
