Toàn bộ thành viên Liên đoàn Bóng đá Malaysia từ chức sau bê bối nhập tịch
Trong một diễn biến gây chấn động nền bóng đá khu vực, toàn bộ thành viên Ủy ban Điều hành Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nhiệm kỳ 2025-2029 đã chính thức thông báo từ chức tập thể có hiệu lực ngay lập tức. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh những tranh cãi xoay quanh chính sách quản lý đang gây áp lực rất lớn từ dư luận.
Quyết định rút lui đầy bất ngờ
Dù mới chỉ thực hiện nhiệm vụ được 11 tháng trong nhiệm kỳ 4 năm, các lãnh đạo cao nhất của FAM đã đồng thuận từ bỏ vị trí một cách tự nguyện. Trong thông cáo báo chí, FAM khẳng định đây là bước đi đầy trách nhiệm nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của tổ chức. Việc từ chức tập thể được xem là nỗ lực để ngăn chặn các rủi ro có thể gây tổn hại nghiêm trọng hơn đến tương lai bóng đá nước này.
Những mục tiêu đằng sau sự rút lui
Hành động quyết liệt này hướng đến các mục tiêu cốt lõi sau:
Bảo vệ uy tín tổ chức: Giảm thiểu những tác động tiêu cực và rủi ro có thể ảnh hưởng đến hệ thống bóng đá Malaysia.
Tạo không gian cho các tổ chức quốc tế: Giúp FIFA và AFC có không gian khách quan để đánh giá, kiểm tra và xử lý các vấn đề quản trị tại FAM.
Khôi phục niềm tin: Lấy lại lòng tin từ người hâm mộ và các đối tác vốn đang bị lung lay dữ dội.
Sự kiện này đánh dấu một nốt trầm rất đáng chú ý đối với bóng đá Malaysia. Dù không còn giữ chức vụ, các thành viên cam kết sẽ tiếp tục hợp tác với FIFA và AFC để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ, khẳng định lợi ích quốc gia luôn được đặt lên hàng đầu.
FAM được cho là mắc nhiều sai sót trong quản trị của vụ bê bối làm giả giấy tờ 7 cầu thủ gốc ngoại để nhập tịch nước này.
Trước đó, FAM thành công khi đề nghị Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) tạm dỡ bỏ lệnh cấm của 7 cầu thủ gốc ngoại, cho họ trở lại tham gia các hoạt động bóng đá cho đến khi có phán quyết cuối cùng.
