Việc tốt của sao: Cuộc chiến nhân đạo của Messi và Mueller

thứ sáu 11-7-2014 16:38:47 +07:00 0 bình luận
(Thethao24.tv) – Vì vinh quang tổ quốc, Lionel Messi và Thomas Mueller sẽ “quyết tử” ở Maracana trong trận đánh cuối cùng

(Thethao24.tv) – Vì vinh quang tổ quốc, Lionel Messi và Thomas Mueller sẽ “quyết tử” ở Maracana trong trận đánh cuối cùng của chiến dịch Brazil 2014. Nhưng hai siêu sao này cũng là đồng đội của nhau ở một mặt trận khó khăn và nhân văn khác.

 >>>Miroslav Klose lập kỷ lục World Cup: “Miro”, kẻ thách thức thời gian

>>>Đội tuyển Hà Lan đã đến lúc đổi thay

>>>World Cup sân nhà: Nỗi đau mang tên Brazil

Hàng tỉ người trên thế giới vẫn đang hướng tới Brazil, nơi những siêu sao như Lionel Messi hay Thomas Mueller đã và đang chinh phục tất cả để tới điểm hẹn Maracana. Nhưng ngoài mục tiêu Cúp Vàng, Messi và Mueller còn mang trong mình một trọng trách khác, đó là cuộc chiến giải cứu nô lệ tình dục nhí ở Brazil.

Theo thông kê của tổ chức từ thiện Hereford, trung bình mỗi năm ở Brazil có khoảng 6.000 trẻ em từ độ tuổi 11 đến 13 bị mất tích và phần lớn trong số chúng là nạn nhân của các động mại dâm bất hợp pháp. Điều đáng nói là, số trẻ em bị bót lột tình dục ở Brazil lại tăng đột biến trong suốt thời gian diễn ra VCK World Cup. Ông David Darg – Phó Chủ tịch chiến dịch từ thiện mang tên Operation Blessing cho biết: “Chúng tôi tới Brazil để làm một bộ phim tài liệu tuyên truyền chống bóc lột tình dục trẻ em. Chúng tôi đã đi khắp các con phố đèn đỏ ở Brazil và bắt gặp nhiều trẻ em đang ngày đêm làm việc như những nô lệ. Bộ phim của chúng tôi tên là 1 Real, vì đơn giản, trẻ em mỗi lần bán dâm chỉ được bọn ma cô trả đúng 1 Real (9.500 VNĐ)”.

World Cup vô tình biến trẻ em thành nô lệ tình dục ở xứ Samba? Messi, Mueller cùng nhiều ngôi sao khác tại Brazil 2014 không đứng ngoài cuộc. Ông David Darg thổ lộ: “Messi và Mueller là hai ngôi sao ủng hộ chúng tôi cả về vật chất cũng như tuyên truyền vì trẻ em ở Brazil. Trong trận chung kết, họ là những đối thủ của nhau nhưng cuộc chiến chống nạn mại dâm trẻ em ở Brazil thì còn dài lắm. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của họ trong tương lai”.

Messi và Mueller là những ngôi sao rất tích cực với những hoạt động từ thiện giúp trẻ em. Siêu sao Argentina là đại sứ của Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), anh cũng lập ra Leo Messi Foundation – quỹ từ thiện dành cho trẻ em nghèo ở quê hương anh cũng như trên toàn thế giới. Trong khi đó, Thomas Mueller là đại sứ của YoungWings – tổ chức giúp đỡ trẻ em bị mất người thân hoặc mắc bệnh hiểm nghèo.

 Tân Phong

 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội