Worawi Makudi: Từ đỉnh cao quyền lực đến bờ vực tan tành sự nghiệp

thứ hai 19-10-2015 15:43:11 +07:00 0 bình luận
Từng được coi là người hùng của bóng đá Thái Lan, luôn giành chiến thắng áp đảo ở mọi cuộc bầu chọn, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Worawi Makudi có nguy cơ “đi tong” cả sự nghiệp chính trường của mình với hàng loạt những sự kiện gây bất lợi cho mình suốt tuần qua.

Hồi đầu tuần, Ủy ban đạo đức FIFA đã đình chỉ công tác 90 ngày đối với Worawi vì nghi ngờ ông vi phạm đạo đức của FIFA. Không những vậy thì mới đây, FIFA đã quyết định bãi nhiệm đối với toàn bộ Ban điều hành FAT để bổ nhiệm “Hội đồng tạm thời” điều hành cuộc bầu cử ghế Chủ tịch FAT, cũng như Ủy ban điều hành FAT vào ngày 15/02 tới. Quyết định này được cho là nhằm mục đích khiến Worawi khó có khả năng tham gia tranh cử như đã từng tuyên bố.

Tranh cãi là điều luôn gắn liền với Worawi, người đàn ông quyền lực nhất của bóng đá Thái Lan suốt thập kỷ nay. Nhờ tư cách là thành viên của Ủy Ban điều hành FIFA, Worawi bị cáo buộc dùng quỹ của FIFA để xây dựng những trung tâm phát triển bóng đá quốc gia tại Thái Lan trên đất thuộc quyền sở hữu của mình, đòi bản hối lộ quyền truyền hình trận giao hữu tuyển Thái Lan – Anh để bỏ phiếu cho xứ sở sương mù trong cuộc đua đăng cai World Cup 2018. Ngoài ra, Worawi bầu cho Qatar được đăng cai World Cup 2022 và đổi lại, giúp Thái Lan có được bản hợp đồng khí đốt với một công ty của Qatar.

Nghịch lý là, những việc làm mờ ám của Worawi giúp ông rất được lòng người dân Thái Lan, qua đó nắm giữ chức Chủ tịch FAT từ năm 2007 đến nay. Năm 2013, Worawi được cho là đã giả chữ ký để đánh bại ứng viên Virach Chanpanit trong cuộc bầu cử. Virach sau đó đưa vụ việc ra Toàn án thể thao (CAS) nhưng không thành công.

Nhưng đến năm 2015, Worawi liên tục phải nhận những thất bại ê chề. Hồi đầu năm, Worawi không được LĐBĐ châu Á (AFC) lựa chọn để tham gia vào Ủy ban điều hành FIFA, vị trí mà Worawi đảm nhận suốt 18 năm. Tiếp đó, Worawi ứng cử chức Chủ tịch LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) nhưng vào phút cuối lại phải rút lui. Hồi tháng 7, Tòa án Thái Lan tuyên phạt Worawi án tù treo vì giả mạo chữ ký ở cuộc bầu cử hồi năm 2013. Đó là cuộc bầu cử mà FIFA đã chống lưng cho Worawi tái đắc cử nhưng bây giờ, người đàn ông 63 tuổi này sẽ phải chống lại tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới để hy vọng níu giữ được sự nghiệp.

Triệu Phong

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội