World Cup 2026: FIFA "bất ngờ" trước chi phí vận chuyển, yêu cầu bán vé với "giá gốc"
Trong thông báo mới nhất, FIFA khẳng định tất cả những người có vé xem trận đấu phải được tiếp cận hệ thống giao thông công cộng với "giá gốc", thay vì phải chịu mức giá cắt cổ đang được các địa phương dự kiến áp dụng.
Theo thỏa thuận ban đầu ký năm 2018, các thành phố đăng cai cam kết miễn phí vận chuyển cho khán giả. Tuy nhiên, đến năm 2023, nhận thấy những khó khăn tài chính của các địa phương, FIFA đã nhượng bộ và điều chỉnh yêu cầu xuống mức "giá gốc" (giá thành sản xuất dịch vụ).
Thế nhưng, thực tế đang diễn ra hoàn toàn trái ngược. Tại Boston, một vé khứ hồi từ trung tâm thành phố đến sân vận động Foxborough dự kiến có giá tới 80 USD, cao gấp 10 lần ngày thường và gấp 4 lần so với các trận đấu NFL. Thậm chí, dịch vụ xe buýt nhanh có thể lên tới 95 USD.
Tình hình tại New York và New Jersey cũng căng thẳng không kém. Giá vé tàu từ Manhattan đến sân vận động MetLife - nơi tổ chức trận chung kết - có thể vượt ngưỡng 100 USD, so với mức chỉ gần 13 USD thông thường.
Các nhà chức trách địa phương giải thích rằng chi phí vận hành hệ thống trong 8 ngày diễn ra trận đấu lên tới 48 triệu USD do các yêu cầu khắt khe về an ninh. Thống đốc bang New Jersey cũng nhấn mạnh không muốn đẩy gánh nặng tài chính này lên vai người nộp thuế.
FIFA bày tỏ sự "bất ngờ" trước động thái này, đồng thời nhắc nhở rằng họ đã hỗ trợ các thành phố tiếp cận hàng triệu USD từ nguồn vốn liên bang để nâng cấp hạ tầng. Bộ Giao thông vận tải Mỹ cũng đã phân bổ 100 triệu USD cho 11 thành phố đăng cai để cải thiện mạng lưới di chuyển.
FIFA nhấn mạnh chưa từng thấy sự kiện lớn nào tại sân MetLife mà nhà tổ chức lại bị yêu cầu phải gánh toàn bộ chi phí vận chuyển cho người hâm mộ theo cách vô lý rất như vậy. Sự việc đang đặt ra bài toán khó về chi phí cho du khách khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang đến gần.
