3 cảnh sát Indonesia là nghi phạm gây nên thảm kịch kinh hoàng ở sân Kanjuruhan

thứ sáu 7-10-2022 13:17:12 +07:00 0 bình luận
Ba cảnh sát Indonesia cùng 3 người khác được xác định là những nghi phạm khiến thảm kịch bóng đá kinh hoàng xảy ra ở sân Kanjuruhan vào tối ngày 1/10 thuộc giải VĐQG Indonesia.

Cảnh sát trưởng Quốc gia, tướng Listyo Sigit Prabowo, đã chỉ đích danh 6 nghi phạm trong thảm kịch Kanjuruhan khiến ít nhất 131 người thiệt mạng, theo báo cáo mới nhất từ giới chức Indonesia. Đó là ông Akhmad Hadian Lukita, chủ tịch LIB, cơ quan tổ chức giải VĐQG Indonesia; Abdul Haris, Trưởng BTC sân của CLB Arema; nhân viên an ninh đội bóng, Suko Sutrisno.

Cảnh sát bắn hơi cay vào đám đông CĐV là nguyên nhân chính dẫn đến thảm kịch kinh hoàng ở Indonesia.

Ba nghi phạm còn lại đến từ lực lượng an ninh. Đó là Giám đốc Sở chỉ huy Cảnh sát Malang, Wahyu S; thành viên của Lữ đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Java, tên viết tắt H. và Cảnh sát trưởng Samapta của Malang, tên viết tắt là B.S.A.

Tướng Listyo Sigit Prabowo tiết lộ lý do tại sao Cảnh sát Quốc gia lại chỉ đích danh Akhmad Hadian Lukita là nghi phạm trong thảm kịch Kanjuruhan.

Ông nói: “Akhmad Hadian Lukita, người chịu trách nhiệm tổ chức các trận đấu phải có giấy chứng nhận năng lực phù hợp nhưng với sân Kanjuruhan, các yêu cầu đã không được thực hiện”.

Trong khi đó, Abdul Haris đã bán vé trận Arema FC vs Persebaya Surabaya cao hơn 4.000 chỗ ngồi so với sức chứa của sân vận động Kanjuruhan.

Suko Sutrisno với tư cách là nhân viên an ninh của Arema FC bị cho là cẩu thả vì đã ra lệnh cho các sĩ quan rời khỏi cổng của SVĐ. Ba viên cảnh sát là những người đã yêu cầu nhân viên an ninh bắn hơi cay, gây nên bạo loạn.

Sự cố xảy ra tại sân vận động Kanjuruhan tồi tệ nhất trong lịch sử bóng đá Indonesia. Ít nhất 131 người thiệt mạng sau trận đấu giữa Arema FC và Persebaya Surabaya. Con số này cao nhất ở Indonesia, và thứ hai trên thế giới ở một trận đấu bóng đá.

Đa số nạn nhân tử vong được cho là do bị lực lượng an ninh bắn đạn hơi cay khiến hàng chục nghìn cổ động viên hoảng loạn.

Vân Vân
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội