Bê bối nhập tịch “lậu” đẩy lãnh đạo bóng đá Malaysia vào tâm bão trách nhiệm
Theo New Straits Times, các nhà phân tích thể thao Malaysia liên tục lên tiếng yêu cầu ban lãnh đạo FAM nhìn thẳng vào trách nhiệm của mình sau vụ việc gây chấn động bóng đá nước này. Án phạt từ FIFA không chỉ ảnh hưởng tới hình ảnh của FAM, mà còn làm lung lay niềm tin của người hâm mộ đối với công tác quản lý và điều hành bóng đá Malaysia.
Mới nhất, nhà phân tích Pekan Ramli cho rằng không phải tất cả các thành viên ban chấp hành (Exco) đều đáng bị gây áp lực phải từ chức, đặc biệt là những người không giữ vai trò then chốt hoặc mới được bổ nhiệm. Theo ông, việc kêu gọi từ chức hàng loạt là không thực tế và thiếu công bằng.
“Tôi tin có những thành viên Exco không đồng tình với việc bị ép phải ra đi, bởi đây không phải lỗi của họ,” Pekan nhận định. Ông cũng cho rằng nhiều người trong bộ máy điều hành không thể lường trước được việc cuộc khủng hoảng lại leo thang nghiêm trọng đến mức dẫn tới án phạt nặng nề từ FIFA.
Dẫu vậy, Pekan nhấn mạnh trách nhiệm lớn nhất phải thuộc về ban lãnh đạo cấp cao và các thành viên liên kết đang giữ những vị trí quan trọng trong FAM. Ông tiết lộ rằng trong nội bộ, một số tiếng nói phản biện dường như đã bị “khóa chặt”, khiến việc tự nhìn nhận sai lầm và đưa ra các biện pháp sửa chữa kịp thời trở nên khó khăn.
“Chúng ta không nên ép buộc, bởi từ chức phải xuất phát từ sự tự nguyện, ý thức trách nhiệm và cả sự hối hận,” Pekan chia sẻ, đồng thời đặt câu hỏi liệu những người đang nắm quyền có đủ dũng cảm để hành động vì lợi ích chung hay không.
Trước đó, nhà bình luận Zakaria Rahim từng kêu gọi ban lãnh đạo FAM từ chức tập thể, cho rằng họ cần gạt bỏ cái tôi cá nhân nếu thực sự quan tâm đến tương lai bóng đá Malaysia. Bê bối nhập tịch “lậu” vì thế không chỉ là án phạt từ FIFA, mà còn là phép thử lớn về trách nhiệm và văn hóa lãnh đạo của bóng đá nước này.
