Bóng đá Malaysia rơi vào khủng hoảng, liên đoàn tê liệt vì khoảng trống lãnh đạo
Theo Jamal, việc FAM chưa có ban chấp hành khiến toàn bộ hệ thống bóng đá rơi vào tình trạng thiếu định hướng. Hiện tại, bộ máy chỉ còn tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman cùng các nhân viên vận hành, trong khi những quyết sách quan trọng gần như bị đình trệ.
Ông nhấn mạnh khoảng trống lãnh đạo đang tạo ra môi trường “không ai chịu trách nhiệm”, khiến hàng loạt vấn đề nảy sinh nhưng không được xử lý. Từ tranh cãi trọng tài, lượng khán giả sụt giảm cho đến hình ảnh giải đấu đi xuống, tất cả đều phản ánh sự thiếu kiểm soát trong công tác quản lý.
“Không ai giám sát, ai cũng có thể tác động theo ý mình”, Jamal thẳng thắn. Ông cho rằng nếu tình trạng này kéo dài, việc khôi phục trật tự cho toàn bộ hệ sinh thái bóng đá, bao gồm cả các giải đấu như MFL hay AFL, sẽ ngày càng khó khăn.
Khủng hoảng hiện tại bắt nguồn từ bê bối nhập tịch năm ngoái, khi FIFA và Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) xác định nhiều cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu do hồ sơ giả mạo. Sự việc khiến toàn bộ ban lãnh đạo nhiệm kỳ 2025–2029 của FAM đồng loạt từ chức, đẩy tổ chức này vào tình trạng “tê liệt”.
Trong khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đang tiến hành kiểm toán và dự kiến tổ chức đại hội bất thường sau World Cup, Jamal vẫn bày tỏ lo ngại về sự thiếu minh bạch và tiến độ chậm trễ.
“Càng chờ đợi lâu, tình hình càng tồi tệ hơn”, ông cảnh báo, đồng thời kêu gọi sớm thiết lập bộ máy lãnh đạo mới để đưa bóng đá Malaysia trở lại quỹ đạo ổn định.
