Bóng đá trẻ Thanh Hóa phát triển, bầu Đệ lại đâm lo?

thứ sáu 12-7-2019 3:00:00 +07:00 0 bình luận
Bỏ lại đằng sau những khó khăn của bóng đá Thanh Hóa trong quá trình chuyển giao, giờ đây bóng trẻ xứ Thanh bắt đầu gặt hái được những thành quả mới.

Những năm trước kia, bóng đá trẻ Thanh Hóa chưa nhận được sự quan tâm và đầu tư đúng mực, cơ sở vật chất và điều kiện sinh hoạt còn hạn chế. Chính vì thế, dù đã có nhiều cố gắng song thành tích các đội trẻ của CLB Thanh Hóa còn kém và không thể so sánh với các lò đào tạo khác như HAGL, PVF hay Viettel. Thanh Hóa chưa bao giờ thiếu những tài năng nhưng thay vì được tập hợp trong màu áo quê hương thì các cầu thủ trẻ lại tứ tán khắp nơi.

Có lẽ, chính lỗ hổng từ công tác đào tạo trẻ khiến CLB Thanh Hóa dưới thời FLC thường xuyên phải mua cầu thủ từ bên ngoài. Vẫn có số ít các cầu thủ trẻ được đôn lên đội 1 nhưng đa phần đều không có sức cạnh tranh cho một vị trí chính thức trong đội hình.

Bóng đá trẻ Thanh Hóa từng phải đối diện với rất nhiều khó khăn. Ảnh: Giải U17 QG

Tuy vậy, trong 1 năm trở lại đây, bóng đá trẻ Thanh Hóa đang dần được cải thiện, từ xây dựng cơ sở vật chất như sân bãi luyện tập đến nơi ở và sinh hoạt cho các cầu thủ. Đội ngũ HLV cũng được đổi mới là những cựu cầu thủ có nhiều năm gắn bó với bóng đá xứ Thanh cũng như dày dặn kinh nghiệm ở các đấu trường trong nước và quốc tế như cựu tuyển thủ Hoàng Thanh Tùng, Mai Xuân Hợp,…

Kể từ khi bầu Đệ trở lại gây dựng đội bóng, ông cũng thường xuyên quan tâm và chú trọng đến công tác đào tạo trẻ. Ông bầu tâm huyết này từng chia sẻ: “Mục tiêu của tôi với bóng đá Thanh Hóa không hẳn là danh hiệu, tôi muốn xây dựng đội bóng giàu bản sắc, nơi mà các cầu thủ bản địa được cống hiến cho chính quê hương mình và trong số đó thì công tác đào tạo trẻ là một nhiệm vụ quan trọng”.

HLV Mai Xuân Hợp rất "mát tay" với công tác đào tạo trẻ

Đúng như những kỳ vọng của bầu Đệ, bóng đá trẻ xứ Thanh đang thể hiện được bản sắc của mình bằng những tín hiệu vui trong thời gian vừa qua. U15 Thanh Hóa giành ngôi Á quân giải U15 QG 2019 và đặc biệt hơn nữa là U17 Thanh Hóa lần đầu tiên trong lịch sử giành chiếc cúp vô địch U17 QG 2019.

Niềm vui sướng của BHL và cầu thủ U17 Thanh Hóa trong trận chung kết U17 QG 2019

Dẫu rằng bóng đá Thanh Hóa đang thăng hoa ở các giải đấu trong nước nhưng bầu Đệ có lý do để lo lắng về những khó khăn sắp tới. Việc xây dựng bản sắc đã khó nhưng việc giữ gìn và phát huy bản sắc đó còn khó hơn gấp nhiều lần.

Trong quá trình phát triển của các cầu thủ trẻ sẽ cần rất nhiều yếu tố. Việc phải thường xuyên luyện tập với cường độ cao đòi hỏi một chế độ dinh dưỡng cần thiết và đó cũng là yếu tố quan trọng nhất trong việc phát triển toàn diện thể hình và thể chất của một cầu thủ trẻ.

Cùng với đó, việc bầu Đệ cần làm ngay lúc này là hướng bóng đá trẻ Thanh Hóa ngày càng bản lĩnh hơn, chuyên nghiệp hơn nhưng cũng không quên giữ gìn và phát huy bản sắc “hào khí xứ Thanh” vốn có. Điều quan trọng là không để những thành tích như trở thành nhất thời mà nó phải được duy trì và phát triển hơn nữa trong tương lai.

Yên Lãng
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội