Các đội bóng nói gì khi V.League tiếp tục hoãn?

thứ bảy 25-1-2020 4:46:00 +07:00 0 bình luận
Vì dịch COVID-19, V.League 2020 tiếp tục hoãn lần 3. Phương án tập trung thi đấu ở miền Bắc được VPF tính đến. Webthethao nêu ý kiến từ đại diện các đội bóng về vấn đề này.

Chủ tịch CLB TP.HCM – Nguyễn Hữu Thắng: Dịch bệnh khống chế được mới tổ chức

CLB TP. HCM chưa nhận được văn bản chính thức nên chưa thể nói trước được điều gì. Tôi nghĩ, dịch COVID-19 đang căng thẳng, ai dám đứng ra tổ chức, nếu có chuyện gì ai sẽ là người chịu trách nhiệm.

Bây giờ dịch đang diễn biến phức tạp, chưa có vắc xin để chữa trị, ai dám tổ chức hay lo nghĩ đến vấn đề gì ngoài phòng chữa bệnh. Điều quan trọng nhất lúc này để dịch bệnh có thể khống chế được mọi thứ mới tính tiếp được.

V.League 2020 hoãn 3 lần vì dịch COVID-19.

Bầu Đệ: Thanh Hóa chấp nhận đá 3-4 ngày/trận

Thanh Hóa đồng ý với ý kiến các đội bóng tổ chức theo cụm hoặc hai tỉnh gần nhau ở ngoài Bắc, tổ chức đá 3-4 ngày/trận cũng chấp nhận. Đó là phương án tối ưu bởi dịch diễn biến phức tạp mà di chuyển nhiều nguy hiểm lắm. Việc tổ chức giải đấu ở 1 địa điểm sẽ là phương án tránh được việc di chuyển máy bay, hạn chế đi lại là hạn chế dịch lây lan. Thanh Hóa hoàn toàn ủng hộ phương án này.

Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh: Phương án nào tốt cho bóng đá Việt Nam, HAGL sẽ ủng hộ

Quan điểm của HAGL phải có văn bản chính thức. Nếu có văn bản chúng tôi sẽ trình và xin ý kiến của Chủ tịch CLB Đoàn Nguyên Đức. Hiện tại HAGL vẫn tập luyện chuẩn bị cho giải đấu một cách nghiêm túc nhất. Do diễn biến dịch bệnh, nếu ban tổ chức có phương án nào đó tốt cho bóng đá Việt Nam thì chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Vấn đề giải được diễn ra liên quan đến ĐT Việt Nam ở các giải đấu lớn sắp tới là vòng loại World Cup và AFF Cup 2020 vào cuối năm nay.

Vấn đề cơ bản là chưa có văn bản chính thức đến các câu lạc bộ. Nếu có văn bản chúng tôi nghĩ sẽ ủng hộ vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, làm gì thì làm, chúng ta phải đảm bảo được sự an toàn và phải đảm bảo được tiến độ.

Đá tiếp và đá như thế nào là bài toán nan giải với VPF.

Với HAGL bây giờ quan trọng nhất là chuẩn bị tốt nhất để khi giải quay trở lại, chất lượng chuyên môn của giải phải được đảm bảo, tất cả nhằm phục vụ cho người hâm mộ. Nếu chúng ta vì dịch mà không đảm bảo chuyên môn khi quay trở lại thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giải đấu. Về phía ban tổ chức, nếu có khó khăn gì tôi nghĩ các đội bóng nên ngồi lại với nhau thảo luận, đưa ra ý kiến, điều quan trọng nhất là cùng sự phát triển của Thể thao và bóng đá Việt Nam, nhất là trong khoảng thời gian dịch bệnh khó khăn như thế này.

Chủ tịch của Quảng Nam FC: Nếu đá thì không có suất xuống hạng

Nếu đá thì không có suất xuống hạng chỉ tranh huy chương vì đá không sân nhà sân, đối khách. Tập trung ra bắc thì các đội đó được lợi, các đội miền nam bất lợi. Nếu rớt hạng rơi vào các đội miền nam thì ai chịu. Nếu đá rớt hạng thì ai chịu, cần tính phương án đó nữa. Đá không có khán giả như một ca sĩ hát, không có ai cổ vũ thì làm sao cho nó hay, tính quyết liệt không có.

Phương Nam
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội