Cầu thủ nữ Iran phát tín hiệu cầu cứu trên xe buýt giữa vòng vây người biểu tình tại Úc
Theo dailymail, một tình huống đầy căng thẳng đã xảy ra tại thành phố Gold Coast, bang Queensland (Úc) khi khoảng 200 người biểu tình bao vây xe buýt chở đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Iran.
Đám đông đập vào thân xe và hô vang khẩu hiệu “Hãy thả họ ra”, trong khi lực lượng cảnh sát phải can thiệp để kiểm soát tình hình.
Sự việc diễn ra ngay sau khi đội tuyển nữ Iran thất bại 0-2 trước Philippines tại Asian Cup 2026, qua đó dừng bước tại giải đấu.
Giữa khung cảnh hỗn loạn bên ngoài, ít nhất một cầu thủ Iran đã được nhìn thấy thực hiện tín hiệu cầu cứu quốc tế SOS từ bên trong xe buýt. Cô gập ngón tay cái vào lòng bàn tay rồi khép các ngón còn lại xuống – cử chỉ thường được sử dụng để báo hiệu một người đang gặp nguy hiểm và cần được giúp đỡ.
Trước đó, một đoạn video khác cũng ghi lại hình ảnh một cầu thủ đưa tay tạo hình trái tim hướng về phía đám đông bên ngoài.
Những hình ảnh này khiến cộng đồng người Iran tại Úc lo lắng. Ara Rasuli, 25 tuổi, cho rằng tín hiệu cầu cứu là chi tiết đáng quan ngại nhất. Trong khi đó, Aram, 19 tuổi, cho biết cô đã đến đồn cảnh sát để đề nghị Cảnh sát Liên bang Úc can thiệp.
“Có đoạn video rất rõ cho thấy một cầu thủ đang phát tín hiệu cầu cứu. Mạng sống của họ có thể đang gặp nguy hiểm”, Aram nói.
Theo một số nguồn tin trong cộng đồng người Iran tại Úc, các nhà hoạt động đang liên hệ với cơ quan chức năng để yêu cầu bảo vệ khẩn cấp cho các cầu thủ.
Một người biểu tình tiết lộ rằng mẹ cô đã tình cờ gặp hai thành viên đội tuyển trong thang máy khách sạn. “Họ nói rằng họ không thể trò chuyện. Gia đình họ ở Iran đã bị đe dọa và họ thực sự rất sợ hãi,” cô cho biết.
Người này cũng kể rằng một số cầu thủ đã bật khóc trên xe buýt khi đám đông tìm cách chặn phương tiện để ngăn đội rời đi.
Sự việc được cho là bắt nguồn từ việc đội tuyển nữ Iran không hát quốc ca trước trận mở màn gặp Hàn Quốc tại Asian Cup 2026. Hành động này nhanh chóng gây phản ứng dữ dội từ truyền thông nhà nước Iran.
Một số chương trình truyền hình tại Iran thậm chí cảnh báo rằng những hành động bị coi là chống lại đất nước trong thời điểm xung đột có thể phải đối mặt với hậu quả nghiêm khắc.
Đây không phải lần đầu các đội tuyển bóng đá Iran thể hiện sự phản đối theo cách này. Tại World Cup 2022 ở Qatar, đội tuyển nam Iran cũng từng từ chối hát quốc ca trước trận đấu với Anh để bày tỏ sự ủng hộ phong trào đấu tranh vì quyền của phụ nữ trong nước.
