Chưa cần Văn Hậu, Đình Trọng, Hà Nội FC vẫn tràn trề cơ hội vô địch V.League

thứ năm 24-9-2020 21:35:35 +07:00 0 bình luận
Chính thức vô địch Cúp QG 2020 khi đánh bại Viettel, Hà Nội FC có cú hích mạnh mẽ khi V.League 2020 trở lại.

Mùa giải 2020 bóng đá Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19, bên cạnh đó các đội bóng phải thi đấu ngắt quãng phần nào cũng ảnh hưởng đến phong độ. Hàng loạt những ông lớn của bóng đá Việt Nam như SHB Đà Nẵng, Hà Nội FC, Becamex Bình Dương hay TP.HCM không có được sự khởi đầu tốt.

Đặc biệt phải nhắc đến đương kim vô địch Hà Nội FC, họ đã có khoảng thời gian thật sự khó khăn. Ngoài ảnh hưởng của dịch, Đình Trọng, Văn Hậu, Duy Mạnh, Văn Đại, Văn Tới, Quang Hải, Văn Công, Phí Minh Long,..vắng mặt dài hạn khiến đội chủ sân Hàng Đẫy ra mắt mùa giải 2020 với phong độ hết sức phập phù. Các học trò HLV Chu Đình Nghiêm thiếu ổn định tới mức, có giai đoạn ở V.League 2020, họ rơi xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng, một vị trí quá nghèo nàn với nhà đương kim vô địch.

Dù Văn Hậu - Đình Trọng - Duy Mạnh đang gặp chấn thương nhưng Hà Nội FC vẫn rộng đường vô địch.

Ngay cả HLV Chu Đình Nghiêm, người có niềm tin rất lớn ở Hà Nội FC cũng phải thốt lên rằng, đội bóng có thành tích không tốt vì bão chấn thương. "Bản thân tôi cũng như toàn thể các thành viên đội bóng đang lắp ghép những lỗ hổng đang thiếu, để đội bóng ổn định hơn. Còn quá sớm để nói đến chức vô địch ở mùa giải năm nay, chúng tôi phải có mặt ở Top 8, sau đó sẽ tính tiếp."

Chia sẻ ấy của HLV Chu Đình Nghiêm ở thời điểm Hà Nội FC đang gặp rất nhiều khó khăn tại V.League 2020, giai đoạn đó đội bóng thủ đô chia điểm 1-1 với SHB Đà Nẵng, Viettel, thua cả Sài Gòn FC 0-1 trên sân nhà Hàng Đẫy. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại vị thế của Hà Nội FC đã hoàn toàn khác.

Tại V.League 2020, sau hai chiến thắng liên tiếp trước Hải Phòng và TP.HCM, Hà Nội FC đã có mặt trong Top 4, cuộc đua đến ngôi vô địch với đội bóng Thủ đô sáng hơn bao giờ hết.

Việc đánh bại Viettel ở trận chung kết Cup QG 2020 để đăng quang ngôi vô địch, cho thấy bản lĩnh và kinh nghiệm của Hà Nội FC. Nhân tố đặc biệt giúp Hà Nội FC trở lại đó chính là Quang Hải, Thái Qúy, Thành Chung, Văn Quyết,... Chiến thắng hủy diệt 7-0 của Hà Nội trước Cần Thơ không nói lên nhiều điều tại tứ kết. Tuy nhiên, việc đánh bại TP.HCM 5-1 tại bán kết và ngược dòng ấn tượng trước Viettel ở trận chung kết để đăng quang ngôi địch Cup QG, điều này cho thấy Hà Nội FC đã và đang trở lại mạnh mẽ.

Người hâm mộ bóng đá thủ đô chưa thể quên được những ngôi sao như Đình Trọng, Văn Hậu, Duy Mạnh trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, những vị trí đóng thế như Văn Kiên, Văn Tới hay Thái Qúy đang được HLV Chu Đỉnh Nghiêm sử dụng hiệu quả nhất. Đúng như lời ông Nghiêm khẳng định, còn quá sớm để Hà Nội nhắc đến ngôi vương V.League 2020 lúc này.

Hai trận đấu gần đây nhất, dù không có đội hình mạnh nhất nhưng Hà Nội FC vẫn đánh bại các ông lớn của V.League như Viettel và TP.HCM. Nên nhớ rằng cả Viettel và TP.HCM là những đội bóng những cạnh tranh trực tiếp “ngai vàng” ở V.League 2020 với Hà Nội FC.

Vậy mới nói, dù không có Văn Hậu, Đình Trọng hay Duy Mạnh trong đội hình khi V.Leaue 2020, Hà Nội FC vẫn tràn đầy cơ hội vô địch.

Phương Nam
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội