Công Vinh chia sẻ lý do vì sao Văn Hậu không có cơ hội ở Heerenveen

thứ hai 17-8-2020 12:58:46 +07:00 0 bình luận
Cựu tuyển thủ Lê Công Vinh cho rằng rất có thể sau khi "du học" ở châu Âu, Đoàn Văn Hậu nhiều khả năng sẽ thành danh ở các giải đấu châu Á.

Sau khi trở về từ châu Âu, Văn Hậu hiện tại đã hết hạn cách ly, hôm qua 16/8, hậu vệ trẻ của CLB Hà Nội đã chính thức đoàn tụ cùng gia đình sau thời gian “tu nghiệp” tại giải bóng đá Hà Lan. 

Thực tế, bóng đá Việt Nam trong thời gian qua không ít cầu thủ “xuất khẩu” nước ngoài như Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường hay thế hệ trước đó như Huỳnh Đức, Công Vinh, Việt Thắng,..tuy nhiên, đa phần các cầu thủ Việt Nam rất khó cạnh tranh vị trí trong đội hình ở giải đấu châu Âu như Văn Hậu (Hà Lan) hay Công Phượng ở (Bỉ). 

Công Vinh khẳng định Văn Hậu dư sức đá các giải châu Á, sau khi trở về từ giải VĐQG Hà Lan.

Cựu tuyển thủ Lê Công Vinh là cầu thủ Việt Nam hiếm hoi được chơi bóng ở cả châu Âu (Bồ Đào Nha) và châu Á (Nhật Bản). Chia sẻ trên truyền thông, Công Vinh nhận định, dù Văn Hậu gặp khó khăn ở châu Âu, tuy nhiên cầu thủ thuộc biên chế của Hà Nội FC thừa sức chơi bóng ở các giải châu Á – như Nhật Bản. 

“Trước khi Hậu về Việt Nam, tôi có nói chuyện với Hậu. Tôi bảo anh có theo dõi bước chân của Hậu. Hậu mới 21 tuổi, Hậu đang còn quá trẻ, trẻ hơn anh khi sang Bồ Đào Nha. Tôi nói với Hậu chuyến đi sang Hà Lan quá thành công rồi, không có gì thất bại cả. Với lứa tuổi của Hậu, việc được sang châu Âu trải nghiệm như thế là tuyệt vời.

Nếu nói về hậu vệ cánh ở Việt Nam, Hậu hiện là số một cả về năng lực chuyên môn, thể lực lẫn nhận thức. Tôi nghĩ sau chuyến đi này, Hậu sẽ lớn lên và có nhiều cơ hội để đi những giải đấu hàng đầu khác, có thể là châu Á. Ví dụ như Nhật Bản, Hậu thừa sức đá. Đội trưởng của Thái Lan vẫn có thể thành công ở Nhật Bản, thì tại sao Hậu không làm được. Hậu có thua gì cầu thủ đó đâu”, Công Vinh khẳng định Văn Hậu dư sức chơi bóng ở Nhật Bản, sau khi có trải nghiệm bổ ích tại Hà Lan.

Công Vinh còn chỉ ra cái khó của Văn Hậu khi khoác áo CLB Hà Lan: “Nếu Hậu là tiền đạo hay tiền vệ, cửa ra sân sẽ nhiều hơn vì các vị trí ấy đều cần thay người rất nhiều. Còn ở bộ tứ hậu vệ, không HLV nào muốn xáo trộn quá nhiều. Trong trường hợp cầu thủ đá chính kém quá, họ mới thay đổi. Còn bình thường, họ sẽ không thay 2 trung vệ, 2 hậu vệ biên và thủ môn. Văn Hậu khó khăn hơn chúng tôi ở điểm đó”.

Công Vinh dành lời khuyên bổ ích cho Công Phượng nên tập trung vào V.League để chơi tốt trong màu áo ĐT Việt Nam. Ảnh: ĐV.

Không chỉ chia sẻ về Văn Hậu, khi nhắc đến đàn em Công Phượng, cựu đội trưởng ĐT Việt Nam – Lê Công Vinh cũng có những trải lòng khá đặc biệt: “Phượng vẫn còn tương lai tươi sáng ở phía trước, cống hiến ở đâu cũng như nhau. Cái chính là mình cần được ra sân thường xuyên, ghi bàn thắng. Bàn thắng là món ăn của tiền đạo. 

Phượng đã trải qua hết rồi, qua Nhật Bản, Hàn Quốc, Bỉ. Tôi nghĩ Phượng nên cố gắng đặt dấu ấn của mình ở V.League. Phượng có gia đình rồi, cũng đang cống hiến được nhiều. Phượng cần có chỗ đứng ở V.League để cống hiến được cho đội tuyển quốc gia nhiều nữa”.

Phương Nam
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội