FIFA phanh phui bê bối nhập tịch của Liên đoàn Bóng đá Malaysia
Ủy ban khiếu nại của FIFA, trong quyết định ngày 3/11, khẳng định FAM và các cầu thủ đã dựa vào giấy khai sinh giả, khai báo sai nguồn gốc Malaysia nhằm được triệu tập.
Các nhà điều tra phát hiện hồ sơ do FAM nộp thể hiện ông bà của các cầu thủ sinh tại Malaysia, nhưng dữ liệu dân sự từ Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan cho thấy tất cả bảy cầu thủ thực tế sinh ra ở nước ngoài.
Ủy ban này bác bỏ lập luận rằng các bên hành động thiện chí, đồng thời nhấn mạnh các cầu thủ ký giấy tờ mà không kiểm tra, còn FAM thể hiện sự tắc trách rõ ràng khi xử lý quy trình nhập tịch, không xác minh thông tin tổ tiên và bỏ qua các yêu cầu làm rõ từ FIFA.
Việc sử dụng tài liệu giả mạo giúp các cầu thủ được cấp hộ chiếu Malaysia và tham gia các trận quốc tế, trong đó có chiến thắng 4-0 trước Việt Nam tại vòng loại Asian Cup, mang lại “lợi thế thể thao không đáng có”.
FAM từng khẳng định phán quyết không hợp lệ vì do một thẩm phán duy nhất ban hành, nhưng FIFA bác bỏ. Các biện pháp nội bộ của FAM, bao gồm đình chỉ tạm thời tổng thư ký và thành lập hội đồng đánh giá do cựu Chánh án Tun Raus Sharif đứng đầu, không đủ để giảm nhẹ hình phạt.
Trước đó, vào tháng 9, FIFA đã phạt FAM 350.000 CHF (khoảng 11 tỷ đồng). Bảy cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel mỗi người bị phạt 2.000 CHF (khoảng 68 tỷ đồng) và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.
Ủy ban kỷ luật của FIFA kết luận rằng hành vi gian lận đã xâm phạm tính toàn vẹn của giải đấu và không có cơ sở để giảm nhẹ hình phạt.
