Hậu trường thương vụ "giải thoát" Xuân Trường khỏi Incheon United

thứ sáu 23-12-2016 18:25:44 +07:00 0 bình luận
Giá trị của cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu tại K League Classic được khẳng định đã khiến Lương Xuân Trường trở thành mục tiêu của không ít đội bóng Hàn Quốc.

Giá trị của cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu tại K League Classic được khẳng định đã khiến Lương Xuân Trường trở thành mục tiêu của không ít đội bóng Hàn Quốc.

Có đến 6 đội bóng tại Hàn Quốc từng muốn giải phóng hợp đồng của tiền vệ Lương Xuân Trường với Incheon United FC để có sự phục vụ của cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng tại K League Classic. Cho đến thời điểm này, Gangwon FC chính là người chiến thắng khi nhận được cái gật đầu của ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch CLB HAGL.


Xuân Trường trưởng thành trong cách chơi và suy nghĩ sau 1 năm thi đấu tại Hàn Quốc. Ảnh: Quang Thịnh.

Tháng 7/2016 khi thị trường chuyển nhượng giữa mùa mở cửa, CEO của CLB Gangwon FC, ông Cho Tae Ryong đã chủ động đặt điều kiện với người đại diện Lee Dong Jun để đưa Xuân Trường về chơi cho đội của mình. Ông Lee Dong Jun cho biết: "Tôi và phía CLB Gangwon có mối quan hệ khá tốt nhưng khi đó họ đang chơi tại K League Challenge (Hạng 2) vì vậy phía đội chủ quản HAGL không chấp nhận lời mời đó".

Thời điểm đó, Xuân Trường mới chỉ được đá duy nhất 1 trận trong màu áo Incheon United hồi 22/5/2016, tuy nhiên, tiềm năng của anh được đánh giá cao với tư cách là suất cầu thủ Đông Nam Á. Để cầu thủ gốc Tuyên Quang ra sân trở lại vào cuối mùa cũng là một nỗ lực không nhỏ của người đại diện, tân huấn luyện viên Lee Kil-hyung và bản thân Xuân Trường.

Ông Lee Dong Jun kể: "Cả 3 chúng tôi đã có cuộc họp kéo dài 2 tiếng để Xuân Trường được ra sân thi đấu khi Incheon đá play-off. Bản thân HLV cũng áp lực nhưng cuối cùng chúng tôi đã thống nhất. Xuân Trường bắt đầu trao đổi với HLV mình cần phải làm gì trong từng đường bóng với vai trò tiền vệ phòng ngự".

Việc được chơi thêm 3 trận ở giai đoạn cuối mùa, Xuân Trường đã cho thấy sự tiến bộ của mình trong thời gian ăn tập tại Hàn Quốc. CEO Cho Tae Ryong tiếp tục liên hệ với người đại diện Lee Dong Jun để tiến hành đàm phán về tương lai của Xuân Trường. Điều quan trọng nhất trong khâu này chính là sự đảm bảo cho cầu thủ sinh năm 1995 ra sân nhiều hơn với khoảng 30-40% tổng số trận của đội.

Chính điểm này đã chạm đến mong ước của bầu Đức, ông không muốn Xuân Trường lại như Công Phượng hoặc Tuấn Anh. HLV Lee Kil-hyung dù rất muốn giữ lại Xuân Trường cho mùa giải tiếp theo nhưng bản thân ông không có toàn quyền quyết định. Trong khi đó theo chia sẻ của ông Lee Dong Jun, cựu HLV HAGL Choi Yun-Kyum, người đang quản lý Gangwon FC đảm bảo được điều này.


Lee Dong Jun (áo đen) người đại diện của Xuân Trường và Đức Lương tại Hàn Quốc. Ảnh: Anh Khoa.

So với 1 năm trước khi mới đến Incheon United, giờ đây NHM Việt Nam dễ dàng cảm thấy sự trưởng thành vượt trội cả trong lối chơi và suy nghĩ của tiền vệ này. Ngoài chuyện nỗ lực trong tập luyện, tiếp thu giáo án, Xuân Trường dành 3 buổi/tuần để học tiếng Hàn và cầu thủ này giờ đã có thể hiểu các thuật ngữ chuyên môn trên sân cỏ. Đây là yếu tố quan trọng sẽ giúp anh nhanh chóng thích nghi tại môi trường mới.

Gangwon FC là "Real Madrid của Hàn Quốc"

Ngày 22/12/2016, HAGL và Gangwon FC đạt thỏa thuận chiêu mộ Xuân Trường, các chi phí giải phóng hợp đồng đều được phía đối tác chi trả tuy nhiên chi tiết lương không được tiết lộ. Tại Gangwon, Xuân Trường đượ hưởng các chế độ bao gồm xe hơi và căn hộ riêng. Dù vậy, tổng kinh phí cho chữ ký của Xuân Trường không thấm vào đâu so với những bản hợp đồng khác của tân binh K League Classic.

Ở xứ sở Kim-chi, người ta đang gọi Gangwon FC là "Real Madrid" vì khả năng chi tiền của họ. Ngay khi lên hạng, đội bóng "mạnh vì gạo" này nhanh chóng đặt mục tiêu Top 4 để chơi tại AFC Champions League 2018. Họ chiêu mộ hàng loạt ngôi sao lớn để hiện thực hóa tham vọng, nhưng quan trọng là luôn để 1 suất cho Xuân Trường.

Trong số các tân binh cùng Trường "híp" có chân sút từng ghi bàn tại FIFA World Cup 2014 vào lưới Nga, Lee Keun-ho. Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất K League Classic 2016 với 20 bàn Jung Jo Kuk cũng nhận lời về chơi cho Gangwon FC. Bên cạnh đó là thủ môn Lee Bum Young từng khoác áo Olympic Hàn Quốc 2012, và vừa chia tay đội Avispa Fukuroka tại J1 League (Nhật Bản).


Trải qua khoảng thời gian ít ỏi tại Việt Nam, Xuân Trường chuẩn bị cho những thử thách mới ở Gangwon FC. Ảnh: Quang Thịnh.

Được sự hậu thuẫn của tập đoàn bất động sản "bạo vì tiền" Gangwon Land khi tài trợ 8 triệu đô la Mỹ, CLB mới của Xuân Trường có kế hoạch chiêu mộ 10 cầu thủ và Xuân Trường là người thứ 8. Tiền vệ của HAGL sẽ chơi đúng vị trí trung tâm với vai trò kiến tạo vì Gangwon FC đã có ngoại binh Brazil Serginho hỗ trợ phía sau.

So với Incheon United, kinh phí hoạt động của Gangwon FC lớn hơn gấp đôi khi tiêu tốn khoảng 20 triệu USD/mùa so với 10 triệu. Chơi trong đội hình chất lượng hơn hẳn cũng là một áp lực lớn cho cầu thủ sinh năm 1995. Vẫn quan điểm như ban đầu, đại diện của cầu thủ này cho biết anh và ban huấn luyện đều đặt niềm tin vào Xuân Trường và trên thực tế Trường cũng có khả năng của mình.

Dự kiến vào đầu tuần tháng 1/2017, Xuân Trường sẽ bay sang Hàn Quốc để tiến hành ký hợp đồng và ra mắt đội bóng mới. Sau đó, anh sẽ trở lại TPHCM cùng các bên để họp báo chính thức về cuộc chuyển nhượng cầu thủ Việt Nam đầu tiên tại Hàn Quốc.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội