LĐBĐ Malaysia đối mặt nguy cơ bị FIFA “sờ gáy” vì nghi án can thiệp bầu cử chủ tịch
Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang đứng trước nguy cơ bị FIFA giám sát sau khi xuất hiện thông tin cho rằng các ứng viên tranh cử chức chủ tịch cần nhận được sự “chấp thuận” từ Tunku Ismail Sultan Ibrahim – chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta'zim.
Phát biểu gây tranh cãi này được đưa ra bởi Yusoff Mahadi, khiến giới quan sát lo ngại về khả năng tồn tại sự can thiệp từ bên thứ ba vào bộ máy quản lý bóng đá Malaysia. Theo nhiều chuyên gia, nếu một cá nhân không giữ vai trò chính thức trong FAM lại có quyền ảnh hưởng đến cuộc bầu cử, điều này có thể vi phạm các nguyên tắc nghiêm ngặt của FIFA.
Luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli nhấn mạnh rằng Điều 19 trong điều lệ FIFA quy định rõ các liên đoàn thành viên phải hoạt động độc lập, không chịu bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài. Ông dẫn chứng hàng loạt án phạt trong quá khứ, khi FIFA từng đình chỉ các liên đoàn như Liên đoàn bóng đá Kenya (2022), Liên đoàn bóng đá Pakistan (2017, 2021), Hiệp hội bóng đá Kuwait và Liên đoàn bóng đá Indonesia (2015), hay Liên đoàn bóng đá Nigeria (2014).
Theo ông Nik Erman, khái niệm “bên thứ ba” tuy không được định nghĩa cụ thể nhưng thường bao gồm bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào không được bổ nhiệm hay bầu chọn theo điều lệ liên đoàn. Do đó, việc nhắc đến “sự chấp thuận” từ một nhân vật bên ngoài có thể bị xem là dấu hiệu can thiệp, dù chỉ ở mức gián tiếp.
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu FAM vướng vào các vấn đề liên quan đến kỷ luật của FIFA. Năm ngoái, một nhóm cầu thủ gốc Malaysia đã bị cấm thi đấu do làm giả giấy tờ, và án phạt này sau đó được Tòa án Trọng tài Thể thao giữ nguyên.
Trong bối cảnh nhạy cảm hiện tại, bất kỳ động thái nào bị xem là làm suy giảm tính độc lập của FAM đều có thể kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng, từ cảnh cáo đến đình chỉ hoạt động quốc tế.
