Nữ Việt Nam khép lại AFF Cup 2022: Những lần đầu tiên đáng quên

thứ hai 18-7-2022 8:19:46 +07:00 0 bình luận
Tuyển nữ Việt Nam không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch và xếp thứ 4 ở AFF Cup 2022. Một giải đấu với những cột mốc đáng quên của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Lần đầu tiên thất bại trước Philippines

Trước trận bán kết gặp chủ nhà Philippines, Việt Nam có chỉ số đối đầu vượt trội khi toàn thắng cả 10 trận, ghi 39 bàn và chỉ để thủng lưới đúng 5 bàn. Tuy nhiên, bất ngờ xảy đến, với dàn cầu thủ nhập tịch, Philippines thi đấu lấn lướt, kiểm soát hoàn toàn thế trận. Họ tận dụng ưu thế thể hình, thể lực để cụ thể hóa bằng các bàn thắng từ tình huống cố định, bóng bổng.

Tuyển nữ Việt Nam lần đầu nhận thất bại trước Philippines. Ảnh: AFF

Huỳnh Như cùng đồng đội không thể đứng vững và chấp nhận thất bại nặng nề với tỷ số 0-4. Đây là lần đầu tiên, tuyển nữ Việt Nam thua Phillippines. Sau đó, đội bóng này có lần đầu đăng quang khi hạ Thái Lan 3-0 ở trận chung kết.

Thất bại đậm nhất

Ở AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam nhận thất bại sốc với tỷ số 0-4 trước Philippines. Đây là thất bại đậm nhất của các cô gái kim cương kể từ khi tham dự giải đấu này vào năm 2004. Trước đó, trận thua có tỷ số đậm nhất xảy đến trước Thái Lan vào năm 2007.

Tại trận bán kết, Việt Nam bị đối thủ đến từ xứ sở Chùa Vàng đánh bại với tỷ số 3-0. Thất bại này khiến Việt Nam bước vào trận tranh hạng Ba và dễ dàng đè bẹp Malaysia với tỷ số 6-0.

Lần đầu tiên thua hai trận liên tiếp trước các đội bóng Đông Nam Á

Việt Nam luôn là đội bóng mạnh ở khu vực Đông Nam Á. Trong những năm gần đây, bóng đá nữ nước nhà thống trị sân chơi cấp độ khu vực khi đứng trên đỉnh ở ba kỳ SEA Games và 1 kỳ AFF Cup gần nhất. Tuy vậy, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung bị biến thành cựu vương tại AFF Cup 2022 sau trận thua 0-4 trước Philippines.

Tuyển Việt Nam lần đầu thua hai trận liên tiếp trước các đối thủ từ Đông Nam Á. Ảnh: VFF

Đáng buồn hơn, sau trận thua này, Việt Nam tiếp tục thất bại sốc với tỷ số 3-4 trước Myanmar trong trận tranh hạng Ba. Đây là lần đầu tiên, bóng đá nữ Việt Nam thất bại hai trận liên tiếp trước các đại diện của khu vực Đông Nam Á.

Nhận nhiều bàn thua nhất

Ở vòng bảng, tuyển Việt Nam không nhận bàn thua nào khi đánh bại Campuchia 3-0, hạ Lào 5-0, đè bẹp Timor Leste 6-0 và thắng Myanmar 4-0. Tuy nhiên, ở hai trận knock-out, hàng thủ Việt Nam để thủng lưới đến 8 bàn khi thua Philippines 0-4 và Myanmar 3-4.

Đây cũng là giải đấu, tuyển Việt Nam để thủng lưới nhiều nhất với 8 bàn thua. Trước đó, ở AFF Cup 2015 và 2018, hàng thủ Việt Nam đều thủng lưới 7 bàn. 

Huy Kha
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội