Quang Hải nghẹn ngào dành tặng bàn thắng cho bố nuôi

chủ nhật 14-1-2018 8:02:03 +07:00 0 bình luận
Những thông tin nóng nhất của bóng đá Việt Nam ngày 14/1 sẽ được liên tục cập nhật tại đây.

Quang Hải nghẹn ngào dành tặng bàn thắng cho bố nuôi. “Ở trên đó con tin rằng người sẽ tự hào lắm. Con sẽ tiếp tục chăm chỉ!”. Những dòng nhắn gửi trên trang facebook cá nhân của tiền vệ Nguyễn Quang Hải dành đến người bố khiến hàng triệu người hâm mộ xúc động.

Một tài khoản cá nhân có tên Tín bình luận: “Đá tốt lắm em, giữ đôi chân trên mặt đất nhé. Cả nước tin vào các em”. Tiền vệ của Hà Nội FC là tác giả của bàn thắng duy nhất vào lưới U23 Australia giúp U23 Việt Nam có chiến thắng lịch sử ở sân chơi châu Á. Trước đó, ở trận khai màn, chính Quang Hải là người mở tỷ số với cú cứa lòng đẹp mắt vào lưới U23 Hàn Quốc. 


Quang Hải rơm rớm nước mắt ngay sau khi ghi bàn vào lưới U23 Australia.

HLV của U23 Syria tự nhận “phận đàn em” so với U23 Việt Nam. Chứng kiến chiến thắng ấn tượng của U23 Việt Nam trước U23 Australia, HLV Hussein Afash đánh giá rất cao đối thủ của họ ở lượt trận cuối. HLV của U23 Syria cũng gián tiếp thừa nhận “phận đàn em” và mong sẽ có kết quả tốt.

“Tôi đã xem kỹ hai trận đấu của họ. U23 Việt Nam được tổ chức rất tốt. Họ chơi với sơ đồ 5-4-1, các cầu thủ di chuyển tốt, phản công nhanh. Hy vọng Syria có thể chơi tốt khi gặp U23 Việt Nam”, ông chia sẻ.

Ở trận mở màn, U23 Syria nhận thất bại 1-3 trước U23 Australia một cách toàn diện. Tuy nhiên, ở lượt trận thứ hai, các học trò của HLV Hussein Afash đã chiến đấu ngoan cường để cầm hòa U23 Hàn Quốc với tỷ số 0-0. Ở trận đấu cuối cùng, họ buộc phải thắng U23 Việt Nam mới có khả năng đi tiếp. 


U23 Syria bất ngờ cầm chân U23 Hàn Quốc. Ảnh: AFC

Đồng đội cũ của Ronaldo đã có mặt ở TP. HCM. Cựu tiền vệ của Man United Rodrigo Possebon đã có mặt ở CLB TP. HCM và nhanh chóng bước vào buổi tập sáng nay.

Trước khi đầu quân cho đội bóng của Quyền chủ tịch Lê Công Vinh, Possebon đã từng khoác áo nhiều đội bóng ở Châu Âu, nổi bật nhất là Manchester United. Tại xứ sở sương mù, tiền vệ sinh năm 1989 này thi đấu 3 trận với tổng cộng 51 phút cho đội bóng Quỷ đỏ. Như vậy, CLB TP.HCM đã có đủ 2 ngoại binh là Gustavo Costa và Possebon. Ngoài ra, tiền đạo Gonzalo cũng đã hội quân cùng đội bóng và đang chờ nhập tịch để trở thành nội binh. 


Possebon sẽ mang đến luồng gió mới cho CLB TP.HCM.

Công Phượng tự tin sút “cháy lưới” U23 Australia. Trong màu áo U19 Việt Nam trước đây, Công Phượng, Xuân Trường,... là khắc tinh của các đội bóng trẻ xứ Chuột túi. Riêng bản thân tiền đạo xứ Nghệ từng 3 lần “xé lưới” đối phương.

Chính cái duyên ghi bàn đó giúp cầu thủ của HAGL tự tin trước trận đấu với U23 Australia: “Tôi từng nhiều lần chạm trán và ghi bàn vào lưới U19 Australia nên rất tự tin sẽ có bàn thắng khi gặp lại đối thủ này".

Trong khi đó, Trưởng đoàn U23 Việt Nam Dương Vũ Lâm nhấn mạnh: “Công Phượng sẽ là cầu thủ có khả năng tạo đột biến cao nhất khi gặp Australia”. 


Cách đây 3 năm, Công Phượng từng lập siêu phẩm vào lưới U19 Australia.

Ông Nguyễn Văn Mùi khẳng định không bao che cho con trai Trọng Thư. Ở buổi đối thoại về “phát triển bóng đá Việt Nam”, trong rất nhiều câu hỏi của Cựu còi Vàng Dương Mạnh Hùng chất vấn Trưởng ban TT VFF, có câu hỏi cá biệt là Ban TT VFF đã xử lý triệt để những sai sót của trọng tài, trong đó có trọng tài Nguyễn Trọng Thư (con trai ông Nguyễn Văn Mùi), ông Mùi cho rằng:

“Sai sót trọng tài là 1 phần bóng đá. Trọng tài sai sót nghiêm trọng thì chúng tôi mời nghỉ và không được đăng ký sử dụng ở các giải đấu chuyên nghiệp. Còn chuyện sai sót của trọng tài Nguyễn Trọng Thư, chúng tôi đã mổ băng xem xét và sai tới đâu thì đã xử lý tới đó. Khi tôi không đảm nhận công việc ở ban trọng tài thì trọng tài Nguyễn Trọng Thư vẫn được bình bầu còi vàng và là trọng tài xuất sắc của mùa giải. Vì thế, nói tôi bao che cho con trai là không đúng”. 


Ông Nguyễn Văn Mùi thừa nhận công tác trọng tài ở Việt Nam chưa tốt.

U23 Thái Lan bị loại ở vòng bảng VCK U23 châu Á. Dù rất nỗ lực nhưng đội bóng xứ chùa Vàng đã không thể đứng vững trước sức ép của U23 Nhật Bản. Đoàn quân của HLV Zoran Jankovic đã phải nhận bàn thua ở phút 90 sau pha đệm bóng trước khung thành Ko Itakura. Với 2 trận thua, U23 Thái Lan trở thành đội bóng đầu tiên bị loại ở VCK U23 châu Á 2018.

Một đại diện khác của Đông Nam Á là U23 Malaysia bất ngờ cầm chân U23 Jordan để tiếp tục nuôi hy vọng giành một trong 2 tấm vé của bảng C vào tứ kết. Hôm nay, đại diện thứ 3 của khu vực là U23 Việt Nam sẽ có cuộc chạm trán với U23 Australia. 


U23 Thái Lan gây thất vọng ở VCK U23 châu Á 2018. Ảnh: AFC

Học trò của Ryan Giggs tiếp tục gây thất vọng. Á quân U19 PVF tiếp tục gây thất vọng ở vòng loại U19 QG khi để đối thủ yếu U19 Quảng Ninh giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Đây đã là trận đấu thứ 3 liên tiếp, các học trò của Giám đốc Học viện PVF không thể giành chiến thắng. Trước đó, họ đã bị CAND cầm hòa 1-1 và thua Hà Nội 0-1. Kết quả này khiến nguy cơ bị loại ngay từ vòng đấu loại của PVF khá cao.

Một trong những nguyên nhân khiến “đàn em” của Đức Chinh không có kết quả tốt là việc PVF đã cho một loạt cầu thủ tốt đầu quân cho những đội bóng ở V.League và hạng Nhất. 


Nỗi buồn thua trận của U19 PVF.

U23 Việt Nam chạm trán U23 Australia vào chiều nay (14/1). Một đội tuyển Australia với nhiều cầu thủ thế hệ 1995, cùng lứa với những Công Phượng, Xuân Trường.

Xem chi tiết tại đây: U23 Australia và 5 nhân chứng còn sót lại sau khoảnh khắc xuất thần của Công Phượng

Sự ra đi của thủ môn Tô Vĩnh Lợi đã để lại khoảng trống lớn nơi khung gỗ ở đội bóng của bầu Đức và HAGL buộc phải tìm một "người gác đền" khác bên cạnh Văn Tiến.

Xem chi tiết tại đây: HAGL và V.League 2018: Nỗi ám ảnh về "vùng đất dữ"

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội