Tin bóng đá Việt Nam 19/4: U22 Việt Nam bị xếp “chung mâm” với Campuchia, VFF quyết đòi lại công bằng

thứ sáu 19-4-2019 1:58:00 +07:00 0 bình luận
VFF đã có văn bản gửi Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) để nhờ can thiệp vào nhóm hạt giống của môn bóng đá nam tại SEA Games 30. Bên cạnh còn là những thông tin hấp dẫn có trong bản tin bóng đá Việt Nam ngày 19/4.

- VFF đã có văn bản gửi VOC để nhờ can thiệp vào nhóm hạt giống của môn bóng đá nam tại SEA Games 30. Theo lý giải của Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh thì nếu tính thành tích ở SEA Games 29 thì tại sao Myanmar và Singapore lại ở nhóm số 3. Trước đó, U22 Việt Nam xếp hạng giống số 4 với các ĐT Lào, Campuchia, Brunei và Timor Leste.

- Trọng tài Trần Trung Hiếu sẽ không được phân công làm nhiệm vụ tại các vòng đấu tới của V.League 2019 sau sự cố rút nhầm thẻ đỏ ở trận Hải Phòng hòa Đà Nẵng 1-1.
Chiều ngày 18/4, Ban kỷ luật VFF đã ban hành Quyết định kỷ luật đối với BTC trận đấu của CLB Hải Phòng. Theo đó, Ban kỷ luật VFF phạt BTC trận đấu của CLB bóng đá Hải Phòng 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) do để xảy ra tình trạng khán giả đốt pháo sáng ở khu vực xung quanh sân vận động nơi diễn ra trận đấu, gây mất an ninh an toàn cho Đà Nẵng tại lượt trận thứ 5, ngày 14/4/2019.

- Cuối tuần này, Hải Phòng sẽ có chuyến làm khách trước Hà Nội FC. Cũng giống như nhiều mùa giải trước, CĐV Hải Phòng quyết biến sân Hàng Đẫy thành sân nhà của mình. Theo đó, có khoảng 1000 CĐV sẽ di chuyển bằng ô tô, xe máy lên Hà Nội. Số CĐV này sẽ “hội quân” với các CĐV Hải Phòng đang sinh sống, học tập, làm việc tại Hà Nội, để cùng nhau tạo nên một lễ hội trên sân Hàng Đẫy vào ngày 21/4

- Phạm Xuân Mạnh sẽ hoàn toàn bình phục và trở lại thi đấu kể từ đầu tháng 5 tới đây. Trước đó, hậu vệ này đã bị vỡ xương mác và đứt dây chằng cổ chân trái sau ASIAD 2018 và có thời gian dài điều trị ở Trung tâm PVF.

- BTC K.League quyết định thay đổi cấu trúc ngoại binh, trong đó có việc tăng suất ngoại binh Đông Nam Á kể từ mùa giải 2020. Theo đó, mỗi CLB thi đấu tại giải đấu số 1 của bóng đá Hàn Quốc sẽ được phép sử dụng 5 ngoại binh (3 ngoại binh có quốc tịch tự do và các đội bóng cũng được phép sử dụng 1 cầu thủ Châu Á và 1 cầu thủ đến từ Đông Nam Á). Đây là cơ hội để các cầu thủ Việt Nam có cơ hội được sang xứ kim chi chơi bóng. 

- Trang chủ LĐBĐ Thái Lan (FAT) xác nhận tiền đạo Supachai Jaided phải nhận án phạt từ AFC sau tấm thẻ đỏ phải nhận ở trận thua 0-4 trước U23 Việt Nam tại vòng loại giải U23 châu Á 2020.

 
 

Bình An
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội