Trước khi chấn thương, những "người hùng Thường Châu" thi đấu với mật độ như thế nào?

thứ tư 4-3-2020 22:46:00 +07:00 0 bình luận
Sáu cầu thủ U23 Việt Nam từng làm địa chấn ở VCK U23 châu Á 2018 dính chấn thương dây chằng đều là những nhân tố quan trọng ở cấp độ đội tuyển lẫn CLB.

Thêm cả Duy Mạnh, lứa cầu thủ U23 Việt Nam làm nên kỳ tích tại giải U23 châu Á 2018 đã có đến 6 ca chấn thương liên quan đến dây chằng. Điều này chắc chắn không phải một vấn đề ngẫu nhiên.

Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy - người từng có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực y tế thể thao và thường xuyên làm nhiệm vụ tại các đội tuyển cho biết: "Trong tất cả các môn thể thao, các hoạt động thi đấu thể thao với cường độ cao thì việc dính chấn thương là điều không tránh khỏi.

Các cầu thủ dính chấn thương dây chằng chéo đều là những trụ cột của câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Họ thi đấu với cường độ cao, thời gian nghỉ ngơi không có nhiều. Một trong những nguyên chính là do sự quá tải dẫn đến chấn thương. Bóng đá lại là môn đối kháng trực tiếp, do đó mà không tránh khỏi những chấn thương".

Đội hình U23 Việt Nam năm 2018 có nhiều ca chấn thương dây chằng.

Trước Duy Mạnh thì Xuân Mạnh, Văn Thanh, Đình Trọng, Văn Đức, Xuân Trường là những người từng phải lên bàn mổ. Trong số đó, hậu vệ cánh Xuân Mạnh là trường hợp duy nhất bị đứt dây chằng cổ chân, những người khác đều là vấn đề về đầu gối. Nhìn vào bản danh sách này có thể khẳng định, tất cả các cầu thủ chấn thương đều là những trụ cột của ĐTQG lẫn CLB nên mật độ thi đấu rất dày.

Văn Thanh và Xuân Trường là bộ đôi nhân sự không thể thiếu của HAGL. Trước khi bị đứt dây chằng đầu gối, hậu vệ cánh Vũ Văn Thanh có biệt danh là "người không phổi" khi anh luôn thi đấu với cường độ cao. Tính riêng trong năm 2018, hậu vệ cánh người Hải Dương chơi tổng cộng 39 trận, trong đó 25 trận cho HAGL và 14 trận ở các cấp độ đội tuyển. Cái giá phải trả là cơ thể mệt mỏi và khi gắng sức, chấn thương là điều không thể tránh khỏi.

Người đồng đội của Thanh là Lương Xuân Trường bị đứt dây chằng khi xoay sở trong một buổi tập cùng ĐTQG. Dù không được thi đấu nhiều tại các chuyến xuất ngoại, Trường "híp" vẫn luôn là quân bài không thể thiếu với HAGL và phần nào đó là ĐTQG. Khoảng thời gian liên tục thi đấu ở lượt về V.League 2020 cùng ĐTQG cũng đủ khiến một người không được đánh giá cao về thể lực như Trường phải "quá tải".

Văn Thanh gặp khó trong việc lấy lại phong độ

Tương tự, Văn Đức và Xuân Mạnh cũng là những trụ cột hàng đầu của SLNA. Văn Đức thi đấu gần như trọn vẹn tất cả các trận tại V.League 2018 và thường xuyên HLV Park Hang Seo sử dụng sau khi trở về từ Thường Châu, trải dài từ AFF Cup 2018, Asian Cup 2019. Tiền vệ quê Yên Thành hiếm khi có quãng nghỉ thực sự. Trong khi đó, Xuân Mạnh cũng "cày ải" cho SLNA tại AFC Cup 2018 và V.League 2018 trước khi dính chấn thương.

Duy Mạnh và Đình Trọng là bộ đôi trung vệ số 1 của CLB Hà Nội cũng như ĐTQG Việt Nam. Mạnh "gắt" đã thi đấu trên 50 trận trong suốt 2 năm qua, anh là trụ cột hàng đầu của tuyến phòng ngự nên hiếm khi vắng mặt. Có thể khẳng định, Duy Mạnh là một trong những cầu thủ "cày ải' nhiều nhất Việt Nam suốt 2 năm qua bởi CLB Hà Nội và ĐT Việt Nam tiến sâu tại các đấu trường tham dự.

Trước anh, Đình Trọng cũng không được nghỉ ngơi nhiều và phục hồi một cách bài bản. Ngay sau khi phẫu thuật gắp mảnh vỡ ở mu bàn chân, Trọng "ỉn" ngay lập tức phải tập giảm cân và thi đấu tại V.League cùng vòng loại U23 châu Á 2020. Kết quả, anh dính chấn thương đến nay vẫn chưa lấy lại phong độ. Trong phát biểu mới nhất, HLV Chu Đình Nghiêm rất nghi ngại khi Đình Trọng phải phục hồi khá gấp gáp.

Đình Trọng chấn thương nặng do không đủ thời gian phục hồi

Trong bản danh sách này, ngoại trừ Duy Mạnh mới chấn thương và Xuân Trường chưa thể trở lại các cầu thủ khác cũng đang phần nào lấy lại phong độ với những biểu hiện khả quan. Tuy nhiên, đây cũng là "hồi chuông cảnh tính" cho việc cầu thủ thi đấu quá sức và vấn đề y học thể thao Việt Nam chưa thực sự chuyên nghiệp. Chỉ khi giải quyết được triệt để vấn đề, chấn thương nặng mới không còn là nỗi lo.

Phong Vũ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội