Tuyển nữ Iran lo ngại nguy hiểm khi trở về nước sau vụ từ chối hát quốc ca
Đội tuyển bóng đá nữ Iran tham dự Asian Cup 2026 tại Úc với mục tiêu khẳng định vị thế ở sân chơi khu vực. Tuy nhiên, sau khi bị loại sớm, mối quan tâm lớn nhất lúc này lại không nằm ở kết quả chuyên môn mà là sự an toàn của các cầu thủ khi trở về quê nhà.
Trong trận mở màn gặp Hàn Quốc, các cầu thủ Iran đã gây chú ý khi từ chối hát quốc ca và không thực hiện nghi thức chào cờ. Hành động này được cho là một hình thức phản đối chính trị, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trong nước gia tăng. Iran sau đó thua 0-3 ở trận đấu này.
Ở hai trận tiếp theo gặp chủ nhà Úc và Philippines, đội tuyển Iran đã thực hiện nghi thức quốc ca như bình thường nhưng vẫn không tránh khỏi làn sóng chỉ trích dữ dội từ truyền thông nhà nước.
Một số chương trình truyền hình tại Iran thậm chí gọi các cầu thủ là “kẻ phản bội”, đồng thời cảnh báo những hành động bị coi là chống lại đất nước trong thời điểm nhạy cảm có thể phải đối mặt với hậu quả nghiêm khắc.
Theo luật pháp Iran, tội danh phản quốc có thể bị trừng phạt rất nặng. Chính vì vậy, nhiều tổ chức và nhà hoạt động quốc tế bày tỏ lo ngại về nguy cơ mà các cầu thủ có thể phải đối mặt khi trở về.
Giám đốc điều hành Hội đồng Người tị nạn Australia, Paul Power, cho rằng có những dấu hiệu đáng quan ngại về sự an toàn của các cầu thủ nếu họ bị buộc phải hồi hương. Trong khi đó, một số nhà báo và nhà hoạt động đã kêu gọi chính phủ Úc xem xét các biện pháp bảo vệ cho đội tuyển.
Một bản kiến nghị trực tuyến cũng được phát động, kêu gọi chính quyền Úc đảm bảo an toàn cho các cầu thủ Iran và cho phép họ tìm kiếm sự bảo vệ nếu cần thiết. Bản kiến nghị nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn chữ ký.
Về mặt chuyên môn, đội tuyển nữ Iran kết thúc hành trình tại Asian Cup 2026 mà không giành được chiến thắng nào, lần lượt thua Hàn Quốc 0-3, Úc 0-4 và Philippines 0-2, đứng cuối bảng A. Tuy nhiên, câu chuyện của họ đã vượt ra ngoài khuôn khổ thể thao, trở thành chủ đề gây chú ý trong dư luận quốc tế.
