U23 Thái Lan giữ “kỷ lục buồn” bét bảng nhiều nhất tại VCK U23 châu Á
Tại VCK U23 châu Á 2024 tổ chức trên đất Saudi Arabia, U23 Thái Lan khép lại vòng bảng ở vị trí cuối cùng khi chỉ giành vỏn vẹn 2 điểm. Kết quả này không chỉ khiến người hâm mộ thất vọng mà còn nối dài một “kỷ lục buồn” của đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng: bốn lần đứng bét bảng sau các lần tham dự giải đấu lớn nhất châu lục dành cho lứa tuổi U23.
Trước đó, U23 Thái Lan từng xếp cuối bảng tại các kỳ VCK năm 2016 (giành 2 điểm), 2018 (không có điểm nào) và 2024 (3 điểm). Việc lặp lại kịch bản cũ ở giải đấu gần nhất cho thấy những vấn đề mang tính hệ thống trong công tác đào tạo, chuyển giao thế hệ và chiến lược phát triển dài hạn của bóng đá trẻ Thái Lan.
So sánh trong khu vực, thành tích của U23 Việt Nam tích cực hơn đáng kể. Sau 6 lần tham dự VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam có tới 4 lần lọt vào tứ kết. Hai lần bị loại ngay từ vòng bảng rơi vào các năm 2016 (0 điểm) và 2020 (2 điểm), nhưng nhìn chung vẫn cho thấy sự ổn định và tiến bộ rõ rệt.
Trong khi đó, U23 Trung Quốc vừa lần đầu vượt qua vòng bảng sau 6 kỳ góp mặt. Ở 5 lần trước bị loại sớm, đội bóng này có tới 3 lần đứng bét bảng vào các năm 2013, 2016 và 2020. Ngoài ra, Yemen, Kuwait, Malaysia và Qatar đều có hai lần xếp cuối bảng.
Đáng chú ý, U23 Nhật Bản – một trong những nền bóng đá hàng đầu châu Á – từng gây sốc khi đứng bét bảng tại VCK 2020 với chỉ 1 điểm. Ngược lại, trong nhóm các đội tham dự đủ 7 kỳ VCK U23 châu Á, Uzbekistan, Hàn Quốc, Iraq và Australia chưa từng một lần rơi xuống vị trí cuối bảng, cho thấy sự ổn định đáng nể của các nền bóng đá này.
Danh sách các đội bét bảng các VCK U23 châu Á:
2013: Myanmar, Yemen, Kuwait, Trung Quốc
2016: Trung Quốc, Thái Lan (2 điểm), Yemen, Việt Nam (0 điểm)
2018: Oman, Thái Lan (0 điểm), Saudi Arabia, Syria
2020: Bahrain, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam (2 điểm)
2022: Qatar, Kuwait, Malaysia, Tajikistan
2024: Jordan, UAE, Thái Lan (3 điểm), Malaysia
2026: Kyrgyzstan, Qatar, Iran, Thái Lan (2 điểm)
