UAE sáng giá trở thành chủ nhà bảng G VL World Cup 2022

chủ nhật 21-2-2021 13:56:47 +07:00 0 bình luận
UAE và Thái Lan đang “chạy đua” để trở thành chủ nhà của bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Ngày 19/2, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã có cuộc nhóm họp trực tuyến với các LĐBĐ thành viên; trong đó có 5 đại diện thuộc bảng G là Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, UAE và Indonesia. Cuộc họp đi đến thống nhất dời tất cả trận đấu thuộc bảng G từ tháng 3 sang tháng 6 và thi đấu ở một địa điểm tập trung.

Dù vậy, AFC vẫn chưa công bố địa điểm. Theo đó, các quốc gia muốn tổ chức đăng cai bảng đấu phải nộp hồ sơ lên AFC trước ngày 5/3; đến ngày 15/3, sẽ công bố quốc gia giành quyền đăng cai. LĐBĐ Việt Nam và Malaysia khẳng định, cả hai không thể đáp ứng các yêu cầu từ phía AFC để tổ chức các trận đấu vào tháng 6 tới. Đó cũng là tình hình chung của Indonesia.

ĐTQG UAE liên tục có những đợt tập trung dù dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp khắp thế giới. 

Có hai quốc gia đang “chạy đua” để giành quyền đăng cai bảng G là UAE và Thái Lan. Cả hai đều tham vọng đưa các trận đấu về quê nhà; xem đó là lợi thế nhất định cho ĐTQG nước họ. Thái Lan có kế hoạch tổ chức chính ở sân vận động của CLB Buriram United trong khi UAE lại có nhiều địa điểm để tổ chức các trận đấu.

LĐBĐ nước này cũng đã tổ chức thành công VCK Asian Cup 2019 là điểm cộng. Ngoài ra, trong năm 2020, UAE là ĐTQG duy nhất của bảng G thi đấu giao hữu bất chấp dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. 

Theo Chủ tịch LĐBĐ Malaysia, Datuk Hamidin Amin, UAE cũng là quốc gia có triển vọng tổ chức nhất vì “hầu hết các công dân của họ được tiêm phòng COVID-19”.

Trong khi các ĐTQG khác vẫn đang loay hoay với kế hoạch tập luyện, HLV Bert van Marwijk đang cùng các học trò trải qua kỳ tập luyện thứ ba kể từ khi nhận nhiệm vụ vào cuối năm 2020. Nhà cầm quân người Hà Lan cũng đã có trận đấu giao hữu quốc tế với Iraq vào đầu tháng 1/2021.

Theo tờ National News của UAE, LĐBĐ nước này đã đề xuất tổ chức trận đấu gặp Indonesia ngay tại sân nhà (lịch dự kiến đá ở Jakarta) trong buổi họp trực tuyến vừa qua song bị phía AFC bác bỏ. Họ đang tích cực “chạy đua” để có thể đưa các trận còn lại về với Dubai.

UAE đá ít hơn các đối thủ trong bảng đấu 1 trận song họ mới chỉ có 6 điểm sau 4 trận; kém ĐT Việt Nam đến 5 điểm, kém Malaysia 3 điểm và Thái Lan 2 điểm.  

Huy Kha
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội