Tô Quang Trung: Bước ngoặt chấn thương tuổi 34 và quyết tâm sống với đam mê bóng rổ

thứ năm 24-12-2020 10:20:00 +07:00 0 bình luận
Vốn là một cầu thủ cực kỳ chuyên nghiệp, thế nhưng bước ngoặt chấn thương năm 2018 đã khiến Tô Quang Trung có một cái nhìn khác về bản thân.

Tô Quang Trung là một cái tên vốn đã quá quen thuộc với bóng rổ Việt Nam. Qua nhiều thời kỳ với nhiều vai trò khác nhau, khoác những màu áo khác nhau, “thầy Tô” vẫn để lại những ấn tượng mạnh mẽ ở bất kỳ đội bóng nào mà anh thi đấu.

Năm nay Tô Trung trở lại đấu trường vô địch quốc gia, cũng là thi đấu đẳng cấp cao lần đầu tiên kể từ năm 2018. Vậy mà anh vẫn sung mãn hơn bao giờ hết. 

Tô Quang Trung ăn mừng sau một tình huống ném 3 điểm thành công

“Lần đầu Trung tham dự giải quốc gia là năm 2004. Giờ đây đấu giải năm 2020 rồi, được trở lại thi đấu làm mình rất là hồi hộp và háo hức”, thầy Tô chia sẻ.

“Cảm xúc của mình mong chờ được ra sân từng trận một, đã vậy còn được đại diện cho đội Sóc Trăng là một đội bóng có truyền thống bóng rổ lâu đời nhất miền Tây. Nó giúp anh cảm thấy vô cùng tự hào và quyết tâm thi đấu hơn nữa".

Tại Giải vô địch bóng rổ quốc gia năm 2020, Tô Quang Trung chính là một trong những cầu thủ lớn tuổi nhất. Ngay trong màu áo Sóc Trăng của “thầy Tô" còn có một lão tướng sung mãn khác là Nguyễn Văn Hùng.

Dù đã 36 tuổi, Tô Trung vẫn thi đấu cực kỳ sung mãn

Tuy đã gần đến độ “tứ tuần" thế nhưng Tô Trung vẫn cho thấy hình ảnh cực kỳ quen thuộc: Hình mẫu chuẩn mực và đầy chuyên nghiệp mà bất kỳ vận động viên nào cũng có thể noi theo.

“Năm nay 36 tuổi nhưng Trung có thể thi đấu được như vầy có nhiều lý do. Một trong số này là mình rất ít khi bia rượu, rất chú trọng vào chăm sóc cơ thể và luôn ăn uống, ngủ, nghỉ đầy đủ”, lão tướng của đội Sóc Trăng chia sẻ.

Tập luyện và sinh hoạt chuẩn mực là vậy, thế nhưng không VĐV nào có thể tránh khỏi ám ảnh chấn thương.

Vào năm 2018, Tô Quang Trung đã đứng bên bờ vực giải nghệ khi dính chấn thương đầu gối. Khi đó, anh 34 tuổi.

Chấn thương năm 2018 tưởng chừng đã khép lại sự nghiệp của "thầy Tô"

Mặc dù vậy, nhờ thời điểm đen tối này mà cầu thủ quê Cần Thơ đã có một bước ngoặt giúp anh có được thể trạng và phong độ ấn tượng như hiện tại.

“Tưởng chừng mình phải giải nghệ lúc đó vì thể lực không đảm bảo và chấn thương ở đầu gối. Nhưng nhờ đó, mình có thời gian để tìm hiểu về dinh dưỡng và huấn luyện thể lực.

Điều này giúp mình hiểu hơn về cơ thể VĐV, cách tập luyện sao cho hiệu quả nhất nhưng giảm thiểu tác động lên cơ, xương, khớp hay gân, dây chằng.

Từ đó, cơ thể mình dần hồi phục và cảm thấy khoẻ khoắn hơn. Cộng với nắm vững các kiến thức về dinh dưỡng nên năm nay khi trở lại giải VĐQG, Trung tự tin mình có thể thi đấu sòng phẳng với các VĐV trẻ tại giải”.

"Tôi tin mình có thể chơi sòng phẳng với các VĐV trẻ"

Thi đấu trung bình 20 phút qua 3 lượt trận ở giải năm nay, tay ném của Sóc Trăng ghi 10.0 điểm cùng 3.7 assists và có thêm 2.0 steals.

Không khó để thấy chất lửa mà Tô Quang Trung thể hiện trong từng trận đấu. Xen lẫn với sự điềm tĩnh có được nhờ kinh nghiệm chinh chiến kéo dài hơn một thập kỷ, thầy Tô vẫn luôn cho thấy sự nhiệt huyết trong từng pha tranh chấp.

Ra ngoài sân, Tô Trung thành một đàn anh luôn truyền đạt lại những trải nghiệm thi đấu của mình cho lứa cầu thủ kế cận.

Trong hàng ngũ của CLB Sóc Trăng có không ít những cầu thủ trẻ đang có tiềm năng rất lớn như Võ Kim Bản, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, Huỳnh Thanh Tâm, Huỳnh Vĩnh Quang hay xa hơn là Nguyễn Anh Kiệt.

Tuy nhiên không chỉ muốn chia sẻ kinh nghiệm với các đồng đội trẻ hơn mình đến 10-15 tuổi, “thầy Tô" còn thực sự muốn… làm thầy.

Ở mùa giải VBA 2020 vừa qua, Tô Quang Trung đã là một phần trên băng ghế huấn luyện của CLB Cantho Catfish.

Nhìn xa hơn về năm 2018 và 2019, anh đã cùng với người anh em Trương Minh Hiền dẫn dắt đội tuyển bóng rổ nữ 3x3 Việt Nam tham dự SEA Games tại Philippines hay làm trợ lý HLV đội U18 Việt Nam.

“Đó là những khoảng thời gian rất tuyệt vời", Tô Quang Trung nói về những trải nghiệm trên băng ghế chỉ đạo.

“Nó giúp mình phát triển, học hỏi được nhiều điều hơn về bóng rổ ở cả góc độ huấn luyện và thi đấu. Trong vai trò HLV, mình luôn lấy bản thân ra làm tấm gương để các em noi theo vì mình biết, trong thể thao chỉ có hành động - kết quả mới là bài học tốt nhất.

Ý định của Trung trong tương lai là trở thành một huấn luyện viên, một người thầy luôn làm việc chăm chỉ, luôn hoàn thiện bản thân để từ đó tạo cảm hứng và động lực cho các em nhỏ.

Thông qua đó, mình cũng muốn tìm kiếm các em có tài năng để đào tạo, định hướng các em trở thành VĐV chuyên nghiệp cho bóng rổ quê hương và xa hơn là góp sức xây dựng bóng rổ Việt Nam", thầy Tô khép lại chia sẻ của mình.

Cứ như vậy, ngọn lửa đam mê bên trong Tô Quang Trung lại được tiếp tục. Ở độ tuổi 36,  anh vẫn thừa sức thi đấu đỉnh cao. 

Nhưng để ngọn lửa ấy cháy thật lâu và bền bỉ, rất có thể “thầy Tô" sẽ sớm chuyển hướng trở thành một huấn luyện viên. 

Điều này vừa giúp Tô Trung sống hết mình cùng đam mê với bóng rổ, vừa góp phần truyền nguồn cảm hứng và tạo nên lứa cầu thủ kế cận trong tương lai không xa.

Mọi thông tin, link xem trực tiếp và kết quả Giải Vô địch Bóng rổ quốc gia năm 2020 sẽ được liên tục cập nhật trên Webthethao.vn.

Xem thêm: Tất cả những gì cần biết về Giải Vô địch Bóng rổ quốc gia năm 2020

Việt Long
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội