Ghi 33,5 điểm mỗi trận vẫn trượt MVP, HLV JJ Redick lên tiếng đòi lại công bằng cho Doncic
Thay mặt cho Los Angeles Lakers, JJ Redick chỉ đơn giản là đang cảm thấy vô cùng kinh ngạc (dismayed) về việc Luka Doncic đã không thể lọt vào danh sách các ứng viên lọt vào vòng chung kết (finalists) cho giải thưởng Cầu thủ Xuất sắc nhất (Most Valuable Player) mùa này.
Phát biểu trước giới truyền thông trước thềm cuộc chạm trán Game 2 đối đầu với Houston Rockets, huấn luyện viên của Lakers nhận thấy đà thúc đẩy từ các phương tiện truyền thông (media momentum) chính là một yếu tố then chốt đã tác động trực tiếp đến cơ hội giành được danh hiệu MVP của siêu sao người Slovenia.
"Tôi vô cùng thất vọng. Tôi nghĩ cậu ấy hoàn toàn xứng đáng được ở đó, và cả ba chàng trai cuối cùng lọt vào vòng chung kết đều có những cơ sở vững chắc (strong case). Tuy nhiên, thật không may, rất nhiều điều trong số này lại bắt nguồn từ những động lực truyền thông," Redick chia sẻ với các phóng viên.
"Chúng tôi có thể đã thi đấu dưới mức kỳ vọng (underperformed) trong một vài tháng, mặc dù chúng tôi không có những kỳ vọng lớn lao khi bước vào năm học này, và điều đó có khả năng đã đóng một vai trò quan trọng. Cậu ấy vẫn đang chơi ở một đẳng cấp cực cao và thậm chí đã giành được giải Cầu thủ của Tháng (Player of the Month) trong suốt khoảng thời gian đó, nhưng động lực truyền thông thì đơn giản là chưa bao giờ được xây dựng."
Victor Wembanyama, Nikola Jokic và đương kim MVP của giải đấu Shai Gilgeous-Alexander đã được xướng tên là những ứng cử viên chính thức cho Chiếc Cúp Michael Jordan (Michael Jordan Trophy).
Ở một chiều hướng khác, Doncic lại không hề là một phần của cuộc thảo luận này và là một sự phớt lờ (snub) vô cùng rõ ràng (glaring) bất chấp một mùa giải mang tính lịch sử.
Ghi trung bình 33,5 điểm, hiện tượng người Slovenia đã dẫn đầu NBA về khả năng ghi điểm lần thứ hai trong ba mùa giải. Đằng sau sự xuất chúng (brilliance) của Doncic, Lakers đã giành được 53 chiến thắng và kết thúc mùa giải vòng bảng (regular season) với tư cách là một đội nằm trong top 4 trên bảng xếp hạng miền Tây.
Doncic đã có được tất cả động lực (momentum) của một MVP trong suốt một tháng Ba đầy tính lịch sử, nhưng một vết rách cơ gân kheo trái cấp độ 2 đã khiến anh phải bỏ lỡ giai đoạn nước rút cuối cùng của mùa giải vòng bảng.
Bởi thế, một đặc quyền miễn trừ vì "Hoàn cảnh đặc biệt" (Extraordinary Circumstances exemption) mới vừa cho phép anh đạt đủ điều kiện 65 trận của giải đấu để nhận thưởng sau khi chỉ thi đấu vỏn vẹn 64 trận trong mùa giải 2025-26 này.
Với việc Doncic bị loại khỏi danh sách các ứng cử viên vào vòng chung kết, sự chờ đợi vẫn đang tiếp tục đối với tổ chức Lakers và toàn thể cộng đồng người hâm mộ (fanbase) LA để tự hào trình làng người chiến thắng giải thưởng NBA MVP đầu tiên của nhượng quyền thương mại (franchise) kể từ thời của cố huyền thoại vĩ đại Kobe Bryant (2007-08).
