Stephen Curry có khả năng nghỉ hết tháng 3, Warriors nguy cơ mất trắng mùa giải NBA 2025-26
Khi Golden State Warriors đang tuyệt vọng chiến đấu để leo lên nhóm 6 đội dẫn đầu ở khu vực Miền Tây, siêu sao Stephen Curry của đội cũng đang phải đối mặt với một cuộc chiến của riêng mình để có thể quay trở lại sân bóng cùng các đồng đội.
Tuy nhiên dù khao khát tái xuất đến mức nào, bản cập nhật y tế mới nhất từ đội bóng San Francisco lại chỉ ra rằng siêu sao từng hai lần đoạt MVP này sẽ cần thêm rất nhiều thời gian so với dự kiến ban đầu để có thể bình phục hoàn toàn.
“Stephen Curry của Golden State sẽ phải bỏ lỡ thêm 10 ngày nữa với cái đầu gối đau nhức của mình, kéo dài chuỗi vắng mặt của anh lên thêm 5 trận đấu nữa và tổng cộng là 20 trận liên tiếp,” ký giả uy tín Shams Charania của ESPN báo cáo trên nền tảng X. “Curry đã bắt đầu các bài tập cá nhân trên sân (on-court work) và đang nhắm tới việc tăng dần cường độ của các buổi tập.”
Stephen Curry (37 tuổi) đã không thi đấu một phút nào kể từ ngày 30 tháng 1, trong trận thua 124-131 trước ngựa ô miền Đông Detroit Pistons. Từ đó đến nay, thủ quân của Warriors đã ngồi ngoài 15 trận liên tiếp và với cập nhật mới nhất từ CLB, Curry sẽ phải nghỉ tổng cộng 20 trận.
Anh đang phải chịu đựng hội chứng "runner’s knee" (đau đầu gối giống VĐV chạy bộ), một chấn thương khó chịu với những triệu chứng sưng tấy và các cơn đau thắt dai dẳng xung quanh khu vực xương bánh chè.
Mặc dù Steph đã có một vài tiến triển tích cực trong những ngày gần đây, bao gồm cả việc bắt đầu tập nhẹ trên sân, nhưng quá trình hồi phục lại diễn ra không mấy suôn sẻ. Theo nhận định của nhà báo Anthony Slater từ ESPN, quá trình này cực kỳ khó đoán.
“Curry đã miêu tả vấn đề ở đầu gối phải này là ‘khó lường,’ và bản thân anh đã phải trải qua những bước lùi (setbacks) kể từ khi sự cố này bất ngờ xuất hiện trong một buổi tập luyện cá nhân ở Minneapolis vào ngày 24 tháng 1,” Slater viết.
“Ban đầu, anh ấy tỏ ra rất lạc quan về việc sẽ trở lại ngay sau kỳ nghỉ All-Star, nhưng sau đó đã buộc phải giảm bớt cường độ tập luyện trên sân sau khi đầu gối không phản ứng tích cực như kỳ vọng.”
Stephen Curry vẫn đang tận hưởng một mùa giải ở đẳng cấp All-Star trước khi gục ngã vì chấn thương. Trong 39 trận đã đấu, anh ghi trung bình 27,2 điểm, 3,5 rebounds, 4,8 đường kiến tạo, 1,1 lần cướp bóng mỗi trận với hiệu suất dứt điểm 46,8% FG và 39,1% từ vạch ném 3 điểm.
Bên cạnh việc đánh mất điều kiện để cạnh tranh các giải thưởng cá nhân danh giá của NBA (do không đủ 65 trận theo quy định), Curry còn đang phải đối mặt với viễn cảnh về một mùa giải hoang phí nữa.
Đang mắc kẹt ở vị trí thứ 9 Miền Tây (thành tích 32-33), Warriors vốn dĩ đã phải đối mặt với một cuộc chiến khốc liệt ở vòng đấu vé vớt (play-in), và thời điểm vắng mặt vô cùng nhạy cảm của Curry có thể định đoạt xem họ có thể tiến xa đến đâu.
Hiện tại, anh đang được định hướng để trở lại vào cuối tháng Ba, và đến lúc đó thì có lẽ đã là quá muộn để họ có thể lách qua khe cửa hẹp lọt vào top 6 hạt giống.
Cuối cùng, chỉ có thời gian mới trả lời được Curry có thể tái xuất nhanh đến mức nào, hoặc thậm chí liệu anh có quay trở lại hay không. Nhưng, với một cựu binh đã 37 tuổi, giới chủ Warriors chắc chắn sẽ không đánh bạc vội vàng ép anh trở lại sân thi đấu.
Họ sẽ kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi anh hoàn toàn sẵn sàng, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải chấp nhận rủi ro nhận thêm một vài trận thua để bảo vệ "tài sản tỷ đô" của đội bóng.
Trong thời gian chờ đợi, họ sẽ phải cầu viện đến những cái tên như Draymond Green, Brandin Podziemski, và Kristaps Porzingis để gánh vác trọng trách khổng lồ này.
