Tương lai bất định của Ja Morant: Memphis Grizzlies có thể bán tháo ngôi sao số 1 CLB
Khoảng thời gian của Ja Morant tại Memphis Grizzlies dự kiến sẽ chính thức đi đến hồi kết sau mùa giải 2025-26 đầy biến động này.
Từ những căng thẳng với huấn luyện viên trưởng Tuomas Iisalo cho đến hàng loạt những vấn đề về chấn thương, chiến dịch được coi là cuối cùng của anh với Grizzlies này đã vô cùng đáng thất vọng đối với cả cá nhân anh lẫn tổ chức.
Giờ đây, khi bước vào kỳ nghỉ giữa hai mùa giải (offseason), cái tên Morant lại một lần nữa được dự đoán sẽ nổi lên trong các cuộc thảo luận chuyển nhượng.
Theo ký giả Tim MacMahon của ESPN, Sacramento Kings có thể là một trong những đội bóng sẽ quay trở lại xem xét khả năng tham gia vào các cuộc đàm phán chuyển nhượng với Grizzlies, sau những tin đồn giữa mùa giải về một thỏa thuận tiềm năng giữa hai bên.
"Các nguồn tin am hiểu về định hướng của Kings cho biết Sacramento có thể sẽ quay trở lại với trường hợp của Morant nếu họ không thể mang về một hậu vệ dẫn bóng (lead guard) bằng lượt chọn giá trị cao (lottery pick) của mình trong kỳ draft," MacMahon đưa tin.
Tại thời điểm hạn chót chuyển nhượng, các cuộc thảo luận giữa Kings và Grizzlies đã đổ vỡ do mức giá yêu cầu quá cao từ phía Sacramento.
"Đội bóng đang khát khao ngôi sao Sacramento Kings thậm chí đã yêu cầu Grizzlies 'tạo thêm động lực' (incentivize) cho thỏa thuận bằng cách đính kèm thêm các lượt bồi thường draft vòng 1 (first-round draft compensation) cùng với Morant, các nguồn tin cho biết. Điều đó đã nhanh chóng chấm dứt những cuộc đàm phán giữa hai đội bóng."
Tuy nhiên, Grizzlies không nên kỳ vọng vào một gói tài sản trả về khổng lồ (major return) trong một kịch bản trao đổi tiềm năng dành cho Morant. Theo báo cáo, giá trị chuyển nhượng của Morant dự kiến sẽ tương đương với những gì Hawks đã nhận được cho thương vụ Trae Young.
"Hawks đã đẩy Young đến Washington để đổi lấy CJ McCollum, người đang ở năm cuối của một bản hợp đồng sắp hết hạn (expiring contract), và cầu thủ chạy cánh dự bị Corey Kispert, hoàn toàn không có bất kỳ lượt draft picks nào trong thỏa thuận. Đó chính là kiểu tài sản trả về mà các giám đốc điều hành trên toàn giải đấu đánh giá là hợp lý trong một thương vụ trao đổi Morant," MacMahon lưu ý.
Đây quả thực là một năm vô cùng khó khăn đối với Ja Morant. Bị cản trở bởi nhiều chấn thương khác nhau, anh đã bị giới hạn chỉ với 20 lần ra sân, ghi trung bình 19,5 điểm với hiệu suất 41% FG, cùng với 8,1 đường kiến tạo và 3,2 pha bắt bóng bật bảng mỗi trận.
