Giải mã những lời "trash-talk" sớm nửa năm giữa Mayweather và Pacquiao trước đại chiến tại Las Vegas
Trong môn thể thao tỷ đô như quyền anh, những cú đấm đôi khi không bắt đầu trên sàn đấu, mà bắt đầu từ những phát ngôn của chính các võ sĩ.
Nghệ thuật Trash-talk (lời lẽ khiêu khích, công kích đối thủ trước trận đấu nhằm gây áp lực tâm lý và thu hút sự chú ý của truyền thông) chính là một phần không thể thiếu để bán được vé và thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.
Trận tái đấu thế kỷ giữa Floyd Mayweather và Manny Pacquiao cũng không nằm ngoài quy luật này. Thậm chí cả hai đã bắt đầu "trash-talk" sớm đến hơn 6 tháng.
Manny Pacquiao, ở tuổi 47, đang mang trên vai niềm tự hào của cả quốc gia Philippines. Võ sĩ châu Á không giấu giếm tham vọng phục thù cho thất bại bằng Unanimous decision (Quyết định đồng thuận - cả 3 trọng tài đều chấm thắng điểm) hồi năm 2015.
Anh tuyên bố đanh thép: "Floyd và tôi từng tạo ra trận boxing sinh lời nhất lịch sử. Khán giả đã đợi đủ lâu, họ xứng đáng với màn tái đấu trên Netflix. Tôi muốn Floyd phải mang một thất bại duy nhất trong hồ sơ chuyên nghiệp và mãi khắc ghi người tạo ra nó."
Phát ngôn này phản ánh đúng phong cách chiến đấu của Pacquiao: một swarmer (mẫu võ sĩ thiên về tấn công dồn dập, liên tục áp sát và tung ra chuỗi đòn đa dạng để áp đảo đối phương).
Anh muốn phá vỡ lớp phòng thủ vững chắc của đối thủ bằng mọi giá. Hơn thế nữa, đây là một trận đấu có tính điểm chuyên nghiệp. Nếu Pacquiao chiến thắng, kỷ lục 50-0 vô tiền khoáng hậu của võ sĩ người Mỹ sẽ bị hủy hoại.
Ngược lại, "Độc cô cầu bại" Floyd Mayweather đáp trả bằng sự lạnh lùng và thực dụng quen thuộc: "Tôi đã từng đánh bại Manny một lần. Lần này, kết quả ẵm tiền vẫn sẽ y như vậy." Mayweather hiểu rõ luật chơi của đồng tiền.
Ông áp dụng triết lý Philly Shell (kỹ thuật phòng thủ mai rùa, sử dụng vai trước để che cằm, cánh tay trước che bụng và tay sau bảo vệ mặt) không chỉ trên võ đài mà cả trong cách đối đáp truyền thông.
Mayweather không bị cuốn vào cảm xúc của đối thủ, mà chỉ tung ra những đòn Counter-punch (đấm phản công, lợi dụng sơ hở khi đối thủ tấn công để ra đòn) sắc lẹm nhằm khẳng định vị thế cửa trên.
Sự đối lập giữa một Pacquiao khát khao danh dự và một Mayweather coi võ đài là sàn giao dịch tài chính tiếp tục tạo ra một kịch bản hoàn hảo. Dù họ nói gì đi chăng nữa, mỗi lời khiêu khích đều đang được quy đổi thành hàng triệu USD lợi nhuận.
