"Thái Lan đang 'cay' và muốn thắng Việt Nam"

thứ sáu 19-7-2019 4:04:00 +07:00 0 bình luận
Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh đánh giá cao Thái Lan sẽ trở thành vật cản lớn nhất của ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. 

Những lá thăm may rủi đã đưa 4 đội tuyển mạnh nhất của khu vực Đông Nam Á là Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indoneisa vào chung một bảng G ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Ngoài ra còn có đội tuyển mạnh khác là UAE. Người ta ví von rằng đây là một bảng đấu của AFF Cup “thu nhỏ” và các đội tuyển trong bảng đã quá hiểu điểm mạnh, yếu của nhau.

Thái Lan đang cay và muốn thắng Việt Nam

“Bảng đấu rất thú vị và tôi không hiểu sao lại có sự ngẫu nhiên khi có đến 4 đội tuyển Đông Nam Á vào chung bảng đấu mà những đội mạnh nhất khu vực lại tập trung vào đây. Có những đối thủ kình địch mà đội tuyển Việt Nam đã thắng ở các giải đấu gần đây như Thái Lan hay Malaysia”, ông Nguyễn Thành Vinh mở đầu câu chuyện và thổ lộ, ông đã bật cười đầy thú vị ngay khi lá thăm của Tim Cahill đưa Việt Nam vào bảng đấu này.

“Tôi nghĩ một điều hay đấy! Bởi không chỉ riêng Việt Nam, các đội tuyển khác đều có chung một đặc điểm là rất hiểu quá nhiều về nhau”, ông Vinh tiếp lời.

Theo ông Vinh, những trận đấu tại bảng G sắp đến hứa hẹn rất hấp dẫn. Bởi không chỉ là cuộc đấu trí đầy căng thẳng giữa các HLV giỏi, sự quyết tâm của các cầu thủ trên sân mà nóng cả trên các khán đài khi khán giả Đông Nam Á luôn được xếp vào nhóm có độ cuồng nhiệt, máu lửa nhất thế giới. Việc các đội tuyển chỉ thi đấu trong khu vực sẽ tạo điều kiện cho CĐV dễ dàng theo dõi, tiếp lửa và thúc đẩy tinh thần thi đấu cho các cầu thủ “con cưng”.

Đội tuyển Việt Nam từng đánh bại Thái Lan tại King's Cup 2019. Ảnh: Đức Đồng.

Bên cạnh UAE có đôi chút nhỉnh hơn so với các đội tuyển Đông Nam Á, ông Vinh còn đánh giá cao Thái Lan sẽ trở thành vật cản lớn nhất của thầy trò HLV Park Hang-seo tại vòng loại thứ hai sắp đến.

“Thái Lan đang cay sau những thất bại liên tiếp gần đây trước bóng đá Việt Nam. Vì thế, họ rất quyết tâm cao cho giải đấu sắp đến. Họ vừa thay HLV mới là ông Akira Nishino, đó là HLV có tiếng tăm, vừa dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản lọt vào vòng 16 đội tại World Cup 2018”, cựu thuyền trưởng SLNA nhấn mạnh.

Nhưng ông Vinh cho rằng, HLV giỏi là một chuyện nhưng để giúp cho đội tuyển phát triển với đúng năng lực của nhà cầm quân được hay không là vấn đề khác.

“Điều này phụ thuộc vào con người có trong tay nữa. Một HLV giỏi nhưng năng lực của cầu thủ không thể đáp ứng hay phù hợp với chuyên môn thì chịu. Bên cạnh còn nhiều vấn đề khác như là chế độ dinh dưỡng, chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc, sự quan tâm của liên đoàn và người hâm mộ có tác động không hề nhỏ đến đội tuyển.

Tôi nghĩ đâu riêng mỗi Thái Lan, ông Park từng gặp những HLV giỏi ở các đội tuyển UAE, Nhật Bản, Iran hay Hàn Quốc. Nhưng chúng ta phải nhớ điều gì? Đó là một tập thể phải có sự đoàn kết cao mới có hy vọng giành kết quả tốt. Đó là điều căn bản mà ông Park đã tạo dựng được ở đội tuyển. Các cầu thủ sân là chơi hết mình, vì màu cờ sắc áo", ông Vinh nói

ĐT Việt Nam cần chuẩn bị hành trang thế nào?

Theo chuyên gia Nguyễn Thành Vinh, ở một bảng đấu được ví như AFF Cup “thu nhỏ” thì rất khó để đưa ra những dự đoán bởi trình độ của các đội tuyển trong khu vực không có sự chênh lệnh quá lớn.

Ông Vinh cho rằng, đội tuyển Việt Nam đang có một nhà cầm quân xuất sắc, kèm theo "ekip" phụ tá nhanh nhạy. Ngoài ra, bóng đá Việt Nam đang sở hữu lứa cầu thủ tài năng. Đó là tiền đề để vị chuyên gia này tin vào tấm vé đi tiếp cho thầy trò HLV Park Han Seo.

Vậy đội tuyển Việt Nam cần chuẩn bị gì cho vòng loại sắp đến? Mấu chốt được cựu HLV SLNA đưa ra nằm ở thời gian để HLV Park Hang Seo để rắp ráp, thử nghiệm đội hình và hạn chế chấn thương của các trụ cột vốn “ăn cơm” tuyển bấy lâu nay.

Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào những trận đầu tiên tại vòng loại vào đầu tháng 9 tới. Ảnh: Hải Đăng.

“Tháng 9 đội tuyển mới thi đấu các trận đầu tiên của vòng loại. Trong thời gian 2 tháng tới, V.League vẫn diễn ra. Ngoài việc thi đấu tốt, cống hiến cho CLB để giành kết quả cao, các cầu thủ cũng tự biết cách để giữ chân. V.League đang diễn ra hấp dẫn, cầu thủ đá hết mình, nhiều lúc trên mức quyết liệt nên chuyện chấn thương là điều không thể tránh được”, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh chia sẻ.

“Bên cạnh đó, cần tạo thêm điều kiện về mặt thời gian cho ông Park tập trung đội tuyển nhằm thử nghiệm đội hình và tìm kiếm các gương mặt mới. Nhất là khi các đối thủ quá hiểu rõ về đội tuyển Việt Nam thì những gương mặt mới đóng vai trò rất quan trọng cho việc thành bại của đội tuyển”, ông Vinh kết luận.

Hữu Thành
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội