Thái Quý và Thanh Hậu không cùng U20 Việt Nam dự World Cup

chủ nhật 7-5-2017 9:56:30 +07:00 0 bình luận
Sau Tiến Dụng phải chia tay U20 Việt Nam thì đến lượt tiền vệ Thái Quý và Thanh Hậu cũng phải rời đội vì chấn thương không kịp bình phục cho U20 World Cup.

Sau Tiến Dụng phải chia tay U20 Việt Nam thì đến lượt tiền vệ Thái Quý và Thanh Hậu cũng phải rời đội vì chấn thương không kịp bình phục cho U20 World Cup.


HLV Hoàng Anh Tuấn (áo đen) bị "bão chấn thương" gây không ít khó khăn. Ảnh: Quang Thịnh.

Trong buổi tập chiều ngày 5/5, khi được hỏi về những sự thay thế cho vị trí của cầu thủ phòng ngự Bùi Tiến Dụng, HLV Hoàng Anh Tuấn đề ra một số cái tên. Trong số này, Trương Văn Thái Quý không được điểm danh.

Tiền vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội gặp chấn thương giãn dây chằng gối cấp độ 1 trong trận thắng U21 Roda JC 4-0. Thái Quý được chuẩn đoán phải mất hơn 2 tuần mới có thể hồi phục và đối diện nguy cơ chia tay U20 World Cup.

Trên thực tế sau khi U20 Việt Nam trở về Hà Nội, Thái Quý nỗ lực trong các buổi tập riêng nhưng thời gian đã không cho phép anh làm nên điều kỳ diệu. Hai tuần điều trị nữa là không đủ để HLV Hoàng Anh Tuấn điền tên Thái Quý đến Hàn Quốc.


Nếu đặt niềm tin vào Thanh Hậu, HLV Hoàng Anh Tuấn rất có thể thay đổi danh sách vào phút chót. Ảnh: Quang Thịnh.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Khánh Hòa cũng chia sẻ: " vị trí của em ấy vẫn còn có những cầu thủ khác chơi được như Văn Hậu, Thanh Hậu, Trọng Đại, Tấn Tài và cả Quang Hải. Nói chung chúng ta vẫn còn nhiều phương án khác, tôi không quá lăn tăn".

Như vậy có thể thấy rằng ngay khi chưa chốt được danh sách thì trong chuyến tập huấn tại Đức, U20 Việt Nam đã mất hai người vì "bão chấn thương". Trường hợp Tiến Dụng là bị gãy xương vai quai xanh sau khi tiếp đất.

Vào tối nay ngày 7/5, bản danh sách 21 cầu thủ U20 Việt Nam chính thức dự U20 World Cup sẽ được VFF công bố. Hai cái tên trong đó đã rõ là Tiến Dụng và Thái Quý, hai người còn lại nhiều khả năng đều ở hàng tiền vệ đang khá chật chội.


Tiền vệ Thái Quý sẽ trở về quê Quảng Trị vào thứ 3 tuần sau để nghỉ ngơi. Ảnh: Quang Thịnh.

Ông Tuấn cũng đã khẳng định: "Tôi muốn mình có 21 người. Khi có 21 người thì mình không có gì phải lo cả. Nếu mà lo hay e ngại điều gì thì ở nhà". Chứng tỏ, HLV U20 Việt Nam muốn mang những cầu thủ tốt nhất lên đường làm nhiệm vụ.

Không loại trừ khả năng một trong hai cái tên bị loại sẽ "chấn động dư luận" như lời ông Hoàng Anh Tuấn tiết lộ, nhưng lý do không gì khác vẫn là chấn thương. Ca chấn thương mới nhất lại chính là Phan Thanh Hậu do giãn dây chằng trong đầu gối trái.

Thanh Hậu sẽ phải mất ít nhất 2 tuần như chấn thương của Thái Quý và thủ môn Tiến Dũng. Chấn thương dây chằng không bằng cách nào khác rút ngắn thời gian điều trị và nó trở thành nỗi ám ảnh của U20 Việt Nam trước thềm U20 World Cup.

Danh sách 25 cầu thủ ĐT U20 Việt Nam hiện tại:

Thủ môn (3): Đỗ Sỹ Huy, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Bá Minh Hiếu

Hậu vệ (7): Đỗ Thanh Thịnh, Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Đặng Văn Tới, Trần Đình Trọng, Huỳnh Tấn Sinh, Nguyễn Trọng Đại

Tiền vệ (12): Tống Anh Tỷ, Nguyễn Quang Hải, Hồ Minh Dĩ, Trương Văn Thái Quý, Phan Thanh Hậu, Đinh Thanh Bình, Trần Thanh Sơn, Lương Hoàng Nam, Bùi Tiến Dụng, Trương Tiến Anh, Dương Văn Hào, Nguyễn Hoàng Đức

Tiền đạo (3): Nguyễn Tiến Linh, Hà Đức Chinh, Trần Thành

U20 Việt Nam dự U20 World Cup 2017

Biểu quyếtXem kết quả

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội